Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa 3 thảo luận về kế hoạch toàn khóa

Chiều 22/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ III (2021 - 2026)

Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; GS.TS Lê Thị Hợp – Chủ tịch Hội NTT Việt Nam, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam; PGS. TS Bùi Thị An – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam; PGS.TS Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam; Đại sứ Nguyễn Thị Hồi – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam; ThS Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam; GS.TS Lê Mai Hương – Phó Chủ tịch Hội NTT Việt Nam cùng các thành viên trong Ban thường vụ và Ban Chấp hành của Hội NTT Việt Nam.

GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị BCH. Ảnh: Hoàng Toàn
GS.TS Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị BCH. Ảnh: Hoàng Toàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội NTT Việt Nam khóa III, GS.TS Lê Thị Hợp thay mặt Ban thường trực Hội bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Danh dự Hội NTT Việt Nam tới tham dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Chia sẻ tại Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp cho biết, theo thường lệ mỗi năm Hội NTT sẽ tổ chức một Hội nghị BCH vào cuối năm. Tuy nhiên, để kiện toàn tổ chức Hội sau Hội nghị BCH lần thứ nhất, đồng thời xin ý kiến của các đại biểu về Kế hoạch toàn khóa của Hội NTT Việt Nam, Ban thường vụ Hội đã quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành vào tháng 4 này.

Sau Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội NTT Việt Nam nhiệm kỳ III, từ tháng 11/2021 đến nay Hội NTT Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động. Cụ thể: ổn định tổ chức, xây dựng các quy định, quy chế hoạt động của Hội, thành lập các hội đồng khoa học, hội đồng thi đua khen thưởng, các quy định thi đua khen thưởng và thành lập 7 tiểu ban chuyên môn.

“Trong công tác đối ngoại, trong thời gian vừa qua Hội NTT Việt Nam đã tiến cử 4 Giáo sư, Kỹ sư tiêu biểu tham gia cuốn sách Kỹ sư tiêu biểu châu Á (gồm 2 hội viên hội NTT Đồng Nai, GS.TS Lê Minh Thắng, PGS.TS Nguyễn Minh Tân). Hội NTT Việt Nam cũng đã xây dựng Ban thường trực của Hội NTT Việt Nam, đã họp bàn cùng các trưởng Tiểu ban các Ban chuyên môn về Kế hoạch toàn khóa của Hội NTT Việt Nam.” – GS.TS Lê Thị Hợp phát biểu.

Tại Hội nghị, GS.TS Lê Thị Hợp cũng đã kêu gọi các đại biểu tham dự Hội nghị nhắn tin theo cú pháp “BC gửi 1406” để ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam phát động.

BCH Hội NTT Việt Nam nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Hoàng Toàn
BCH Hội NTT Việt Nam nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Hoàng Toàn

Hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Kế hoạch toàn khóa. Sau khi nghiên cứu dưới góc độ của một người cũng làm khoa học, và dưới góc độ một người tham gia quản lý ở tầm vĩ mô, GS.TS Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch danh dự Hội NTT Việt Nam phát biểu:

“Những nhiệm vụ mà chúng ta đề ra tôi thấy là những nhiệm vụ chung thôi chứ chưa có nhiệm vụ cụ thể. Mặc dù có một số đã có nêu nhiệm vụ, chỉ tiêu đánh gia rồi, nhưng hướng đi chưa được xác định rõ. Ví dụ như phần nghiên cứu khoa học còn chưa xác định rõ thế mạnh của chúng ta là gì? Tập trung vào vấn đề gì? Đất nước đang cần chúng ta nghiên cứu những vấn đề gì?”

GS.TS Nguyễn Thị Doan góp ý, Hội NTT Việt Nam cần tập trung nghiên cứu 4 vấn đề chính:

Vấn đề thứ nhất, tổ chức một số đề tài nghiên cứu, Hội thảo về vấn đề số hóa. Đặc biệt là hỗ trợ đào tạo cho chị em phụ nữ trong việc nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Hội NTT nên có đề tài nghiên cứu làm thế nào để phát huy “sức mạnh mềm” của người phụ nữ Việt Nam, trong đó sức mạnh mềm của nữ khoa học được phát huy.

Vấn đề thứ hai là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào những nghiên cứu cơ bản.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Danh dự Hội NTT Việt Nam đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo kế hoạch toàn khóa của Hội NTT Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Danh dự Hội NTT Việt Nam đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo kế hoạch toàn khóa của Hội NTT Việt Nam

Vấn đề thứ ba là vấn đề văn hóa, đặc biệt là các nữ trí thức khoa học xã hội nên có những Hội thảo về giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam, đi sâu vào phụ nữ; hoặc là bản sắc văn hóa riêng có của nữ trí thức Việt Nam.

Vấn đề thứ tư là vấn đề môi trường. GS.TS Nguyễn Thị Doan góp ý ngoài những vấn đề môi trường vĩ mô, Hội NTT nên đi sâu vào những vấn đề nhỏ nhất, như tạo lập thói quen trong gia đình, từ nhà đến ngõ, hoặc từ những chất, sản phẩm gây ô nhiễm ấy có thể làm thành những sản phẩm gì khác, vừa tạo ý thức bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm cho xã hội.

Nhằm ổn định tổ chức, cơ cấu, nhân sự Hội nghị cũng xin ý kiến biểu quyết về việc bổ sung đồng chí Lê Thị Hoàng Cúc vào Ban Chấp hành Hội và bổ sung TS. Doãn Thị Thuận vào Ban Thường vụ Hội NTT Việt Nam nhiệm kỳ 3. Tuy nhiên do số đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp chưa đủ 2/3 số người đồng ý, nên việc bổ sung nhân sự hỏi các đại biểu khác qua hình thức online và báo cáo lại Ban Chấp hành sau.

Diệu Thuần - Hoàng Toàn

Những hoạt động tiêu biểu của Hội Nữ trí thức Việt Nam từ Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III đến nay

Những hoạt động tiêu biểu của Hội Nữ trí thức Việt Nam từ Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III đến nay

Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ (2021- 2026) diễn ra trong 1,5 ngày từ 25-26/11/2021.