Chi hội Nữ trí thức Bộ KH&CN ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Chi hội NTT Bộ KH&CN đã trao tặng 200 triệu đồng cho Chương trình “Mẹ đỡ đầu” ủng hộ các cháu mồ côi do Covid - 19

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của đại dịch Covid-19 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Bộ KH&CN thông qua Chi hội Nữ trí thức của Bộ đã triển khai đến tất cả các đơn vị và cá nhân thuộc Bộ để tham gia Chương trình.

Toàn cảnh Lễ Trao tặng tiền ủng hộ Chương trình ‘Mẹ đỡ đầu”
Toàn cảnh Lễ Trao tặng tiền ủng hộ Chương trình ‘Mẹ đỡ đầu”

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, đồng thời tạo điểm tựa vững chắc giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường phía trước.

Với tinh thần tương thân, tương ái, các đơn vị và cá nhân thuộc Bộ KH&CN đã nhiệt tình hưởng ứng Chương trình đầy ý nghĩa xã hội này. Đến nay, sau hơn 03 tháng phát động, Bộ KH&CN đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền là Hai trăm triệu đồng.

Thứ  trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao tặng tiền ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”cho Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương
Thứ  trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng trao tặng tiền ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”cho Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương

Với sự tàn khốc của dịch Covid-19, những mất mát của các cháu nhỏ là không gì bù đắp được, nhưng chúng tôi hy vọng bằng tình yêu thương và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có sự chung tay của tập thể cán bộ công chức, viên chức Bộ KH&CN sẽ phần nào hỗ trợ được các trẻ mồ côi vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. 

Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Nhân dịp này, Chi hội Nữ trí thức Bộ KH&CN đã tổ chức cho đoàn Mạng lưới các chị em lãnh đạo các Bộ ngành đi tham quan và làm việc với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST). 

Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại VKIST
Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại VKIST
Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

PV

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã họp và tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Hội.