Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Chẩn đoán sức khỏe công trình và kỹ thuật kết cấu” lần 3

Hội thảo hướng đến kết nối các nhà khoa học và chuyên gia trong ngành, các lĩnh vực liên quan đến Chẩn đoán sức khỏe công trình và Kỹ thuật kết cấu.

Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Chẩn đoán sức khỏe công trình và kỹ thuật kết cấu” (Structural Health Monitoring and Engineering Structures- SHM&ES) lần 3 do Trung tâm ứng dụng kỹ thuật và Giải pháp công nghệ thuộc Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức tại Đà Nẵng vừa khép lại với nhiều phiên làm việc hiệu quả.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM, hội thảo hướng đến mục tiêu kết nối các nhà khoa học và chuyên gia trong ngành hay các lĩnh vực liên quan đến Chẩn đoán sức khỏe công trình và Kỹ thuật kết cấu. Do đó, các nội dung trình bày tập trung giới thiệu nhiều ứng dụng trong ngành kỹ thuật xây dựng kết hợp với các phương pháp lý luận, phân tích, mô phỏng dữ liệu và kỹ thuật thực nghiệm...

Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Chẩn đoán sức khỏe công trình và kỹ thuật kết cấu” lần 3
Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Chẩn đoán sức khỏe công trình và kỹ thuật kết cấu” lần 3
Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoàinước đã chia sẻ các báo cáo, thông tin xoay quanh chủ đề mà hội thảo đưa ra. (Ảnh: Mỹ Dung)
Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoàinước đã chia sẻ các báo cáo, thông tin xoay quanh chủ đề mà hội thảo đưa ra. (Ảnh: Mỹ Dung)

SHM&ES2023 bao gồm 15 phiên làm việc với hơn 90 báo cáo về các kỹ thuật tính toán mới sử dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật tính toán tối ưu… để dự đoán sức khỏe kết cấu và các kỹ thuật mô phỏng trong tính toán kết cấu phức tạp. Các báo cáo tại hội thảo sẽ được xuất bản trên Lecture Notes in Civil Engineering của Nhà xuất bản Springer (Scopus) và bài báo chất lương sẽ được lựa chọn đăng trên số đặc biệt của tạp chí ESCI, SCIE. Hội thảo lần này xoay quanh các vấn đề liên quan đến chẩn đoán sức khỏe công trình và kỹ thuật kết cấu, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu của học viên, giảng viên của các trường đại học.

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đạihọc Mở TPHCM phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Mỹ Dung)
GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đạihọc Mở TPHCM phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Mỹ Dung)

SHM&ES2023 có sự góp mặt của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tính toán tối ưu và tính toán kết cấu như: Gs. Gabriele Milani, Đại học kỹ thuật Milano, Ý – Phó tổng biên tập tạp chí Engineering Structures; Gs.Francisco Chinesta, Viện kỹ thuật Arts et Métiers, Pháp – Tổng biên tập tạp chí Internattional Journal of Material Forming; Gs. Liew Jat Yuen, Đại học quốc gia Singapore – Chuyên gia về lĩnh vực kết cấu thép, chủ trì xây dựng tiêu chuẩn tính toán kết cấu thép, Eurocode cho Singapore; Gs.Amir H Gandomi đến từ Đại học kỹ thuật Sydney, Úc…

Cùng với đó là các bài báo cáo, phần trình bày thuyết phục của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, học viện trong và ngoài nước.

Mỹ Dung

Có 108 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng

Có 108 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng

Có 9 UBND cấp tỉnh công bố danh mục 17 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Các dự án có tổng vốn đầu tư 16.839,1 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu vay vốn là 8.920,45 tỷ đồng.