Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tiến sỹ Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện phía Nga có ông Vyacheslav Kalganov, quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Ngoài ra còn có đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cùng gần 90 đại biểu là đại diện các nhà khoa học nữ, giảng viên và sinh viên hai nước.
![]() |
Ông Vyacheslav Kalganov phát biểu khai mạc hội thảo, |
Mở đầu hội thảo với chủ đề "Thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong Khoa học và Công nghệ", ông Vyacheslav Kalganov đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Ông cho biết, ở Nga, các nữ khoa học gia đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn, cũng như công nghệ và kỹ thuật. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng sự bất cân bằng giới trong cộng đồng khoa học vẫn là một vấn đề cần giải quyết.
Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ Nga đang xem xét các chính sách hỗ trợ nữ khoa học gia, bao gồm việc tạo điều kiện giúp họ duy trì sự nghiệp khi làm mẹ, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các ngành công nghiệp khoa học công nghệ cao, và nâng cao vai trò của họ trong việc phát triển giáo dục và khoa học ở các địa phương. Chính phủ Nga cũng đang tìm cách quảng bá những thành tựu của các nhà khoa học nữ, đồng thời làm cho sự nghiệp khoa học trở nên hấp dẫn hơn.
Ông Kalganov cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, xác định khoa học và công nghệ là trọng tâm chiến lược quốc gia. Đồng thời, Việt Nam không ngừng nỗ lực để đảm bảo bình đẳng giới và phát triển đội ngũ nữ khoa học gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Ông cũng đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo này, cho rằng đây là cơ hội quý báu để phụ nữ hai nước trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong khoa học và công nghệ, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
![]() |
Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu |
Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã chia sẻ rằng trên thế giới, đặc biệt là ở Nga và Việt Nam, có rất nhiều nữ nhà khoa học tài năng đã đóng góp những nghiên cứu quan trọng, làm thay đổi lịch sử và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân loại.
Việt Nam hiện nay đang tích cực thực hiện cải cách hành chính, nhằm xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn và hiệu quả, đồng thời chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của đất nước. Vì vậy, việc thúc đẩy khoa học công nghệ trở nên đặc biệt quan trọng.
Chính phủ Việt Nam đã triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Cùng với đó, Luật Bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho nữ trí thức, chuyên gia và nhà khoa học nữ, giúp họ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khoa học và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng nhấn mạnh, với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia vào khoa học và công nghệ. Đặc biệt, Hội đã thúc đẩy việc thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam (2011), ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, và tổ chức các chương trình, giải thưởng như Giải thưởng Kovalevskaia để khuyến khích phụ nữ nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.
Trong hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều tham luận về thành tựu của phụ nữ trong khoa học, sự phát triển kinh tế-xã hội, và ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng hy vọng rằng hội thảo sẽ tạo cơ hội để hai tổ chức trao đổi kinh nghiệm và sáng kiến, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và phụ nữ hai quốc gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Tham luận tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hương Giang (Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đã chia sẻ các hoạt động của Hội nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, Hội đã xây dựng các chiến lược phát triển tổ chức đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, với mục tiêu mạnh mẽ ứng dụng công nghệ để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.
![]() |
Bà Phạm Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày tham luận |
Ở góc nhìn của mình, bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp (Hội Nữ trí thức Việt Nam) cho rằng, để có thể thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học công nghệ, cần có các chính sách tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng và tạo ra đội ngũ nữ khoa học chất lượng cao.Đặc biệt, cần có cơ chế, chính sách phù hợp cho các sinh viên nữ vào các khoa đang khuyến khích phát triển như: ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin,vật lý, toán học…Bên cạnh đó, các Bộ, ngành cũng cần có những quy định phù hợp hơn để nhiều phụ nữ chủ trì các đề tài/dự án khoa học công nghệ; khuyến khích các nhà khoa học nữ khởi nghiệp bằng kết quả nghiên cứu khoa học của chính mình; khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; triển khai các hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; thiết lập Mạng lưới nữ khoa học thành đạt làm chuyên gia tư vấn cho phụ nữ và trẻ em gái lựa chọn nhiều hơn vào các ngành STEM.
![]() |
Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ phát biểu |
Đồng quan điểm với các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, bà Margarita Mudrak, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác quốc tế (Liên bang Nga), chia sẻ, thông qua dự án trực tuyến quốc tế, tổ chức này đã kết nối phụ nữ từ nhiều quốc gia qua các cuộc thảo luận trực tuyến về các vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển các thành phần khoa học và công nghệ hiện đại. Bà Margarita Mudrak cho rằng cần tích cực tuyên truyền vai trò của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực thông qua các phương tiện truyền thông và công nghệ thông tin hiện đại.
Trong đề xuất hợp tác khoa học và công nghệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam, bà Margarita Mudrak nhấn mạnh các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học có thể quan tâm đến các lĩnh vực như: Năng lượng hạt nhân, công nghệ vũ trụ, y tế và công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Hai bên cũng có thể nghiên cứu tổ chức các chương trình trại hè cho các học sinh học chuyên ngành khoa học và công nghệ tại các trường đại học của Xanh pê-téc-bua.
![]() |
Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại Việt Nam và Liên bang Nga |
Để đạt được những mục tiêu đó, bà Margarita Mudrak đưa ra khuyến nghị cần tăng cường số lượng các chương trình nghiên cứu nghiên cứu chung có sự tham gia của phụ nữ, phát triển các chương trình cố vấn cho các nhà khoa học trẻ, tạo ra nhiều cơ hội hơn để công bố các phát triển phát triển mới. Hai bên cần khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các chương trình trao đổi giữa các công ty Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kỹ thuật cũng như cần có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia về tâm lý, pháp lý để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ khi tham gia vào lĩnh vực này.
![]() |
Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu bế mạc |
Phát biểu bế mạc hội thảo, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đánh giá cao các tham luận và ý kiến mà đại biểu hai nước đã chia sẻ. Đồng thời, nhấn mạnh sự quan trọng của bình đẳng giới trong khoa học và công nghệ và cam kết tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giữa hai nước,tạo ra các cơ hội để phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các chương trình trao đổi, hội thảo và diễn đàn trực tuyến và online để thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ vào khoa học, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để phát triển giới khoa học hai nước./.
Hội thảo quốc tế: Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em trên không gian mạng tại Hà Nội
Ngày 28/3, tại Hà Nội, Bộ Công an cùng UN Women và UNESCO, đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em trên không gian mạng”.