Hôm nay, ngày 5/5, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 9

Quốc hội khóa XV bước vào Kỳ họp thứ 9, một dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa các quyết sách lịch sử của Đảng và đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới.
Quốc hội sẽ họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội
Quốc hội sẽ họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Sáng nay, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được đánh giá là có nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, một hội nghị mang tính lịch sử, bàn về những quyết sách then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, hướng tới một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong gần hai tháng, từ ngày 5/5 đến ngày 30/6/2025, theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 5/5 đến ngày 29/5 và Đợt 2 từ ngày 11/6 đến ngày 30/6.

Nội dung trọng tâm, Lập pháp, kinh tế - xã hội và sửa đổi Hiến pháp

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định tổng cộng 54 nội dung quan trọng. Trong đó, công tác lập hiến và lập pháp chiếm phần lớn với 3 nghị quyết về công tác lập hiến và 51 luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Bên cạnh đó, 14 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác cũng sẽ được Quốc hội thảo luận và quyết định.

Ngoài ra, 8 nhóm báo cáo từ các cơ quan cũng sẽ được trình bày để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Sửa đổi Hiến pháp năm 2013 bước đi chiến lược

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ 9 là việc xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là một nhiệm vụ hết sức hệ trọng, nhằm thể chế hóa kịp thời các kết luận và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này tập trung vào hai nhóm nội dung chính:

Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Sửa đổi các điều 9, 10 và 84 nhằm sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bộ với cơ cấu tổ chức đảng.

Quy định về chính quyền địa phương: Sửa đổi Chương IX để tạo cơ sở pháp lý hiến định cho việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, bảo đảm sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính nhà nước.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được thực hiện dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, dựa trên chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp luật.

Phiên khai mạc và các báo cáo quan trọng

Theo chương trình dự kiến, tại phiên khai mạc sáng nay, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng đã trình bày Báo cáo thẩm tra về các nội dung kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước này.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã nghe các báo cáo quan trọng khác, bao gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8; Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Tờ trình về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng

Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 đã được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành nhiều thời gian để cho ý kiến về các nội dung của Kỳ họp, đồng thời tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận sâu về các nội dung sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua. Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo dự kiến chương trình, trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Vào 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

PV

Nhắn tin cho gái gọi khi đang họp quốc hội, nghị sĩ Ukraina lên tiếng xin lỗi

Nhắn tin cho gái gọi khi đang họp quốc hội, nghị sĩ Ukraina lên tiếng xin lỗi

Ông Bohdan Yaremenko - một nghị sĩ quốc hội Ukraina - đã nhắn tin cho gái gọi ngay trong phiên họp quốc hội và phải lên tiếng xin lỗi