Theo trang The Korea Herald, số liệu chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 6/5 cho thấy trong năm 2025, có tới 15.628 cặp vợ chồng chung sống trên 30 năm quyết định ly hôn, cao hơn mức 14.392 cặp đôi chia tay trong vòng 5 năm đầu hôn nhân. Đây là lần đầu tiên xu hướng này xuất hiện kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu liên quan vào năm 1990.
Ba thập niên trước, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Năm 1990, số vụ ly hôn ở các cặp kết hôn dưới 5 năm lên tới 18.053 trường hợp, trong khi ly hôn ở tuổi xế chiều chỉ ghi nhận 368 vụ.
![]() |
| Người già Hàn Quốc không còn mặn mà với hôn nhân |
Tuy nhiên, khoảng cách này dần đảo chiều theo thời gian. Trong khi số vụ ly hôn ở các cặp mới cưới giảm liên tiếp suốt 6 năm qua kể từ 2020, ngày càng nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm.
Sự gia tăng các vụ ly hôn ở người lớn tuổi phản ánh những thay đổi trong xã hội: nỗi lo sợ xung đột kéo dài trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng; việc ưu tiên hạnh phúc cá nhân; vai trò giới tính đang thay đổi và quyền pháp lý của phụ nữ về độc lập tài chính sau ly hôn được củng cố.
“Tôi nhờ anh ấy giúp rửa bát vì anh ấy rảnh quá, nhưng anh ấy lại buộc tội tôi thiếu tôn trọng. Khi tôi chuẩn bị món ăn kèm cho con trai trong bữa ăn, anh ấy lại cho đó là sự phân biệt đối xử. Và khi tôi đề nghị anh ấy tự chuẩn bị bữa trưa, anh ấy lại gọi tôi là kẻ cơ hội chỉ giúp đỡ khi kiếm được tiền", một khán giả phàn nàn trên chương trình truyền hình của Nhật Bản.
Theo các chuyên gia, tâm lý đàn ông Hàn Quốc vốn cho rằng bản thân là trụ cột duy nhất trong gia đình, luôn mang trong mình cảm giác tự cho mình quyền và là nạn nhân, tin rằng mình đã “cống hiến cả đời để nuôi sống gia đình”. Việc nghỉ hưu khiến người đàn ông trở nên nhàn rỗi, làm suy giảm lòng tự trọng và sự kiên nhẫn.
Giao tiếp kém với gia đình càng làm tăng thêm sự cô lập của cánh mày râu, cộng thêm cảm giác không còn quan trọng đối với những đứa con đã tự lập về tài chính. Công việc nhà vẫn được coi là “thời gian rảnh rỗi”, và những xung đột thường xuyên càng thúc đẩy mong muốn cá nhân được ưu tiên hơn.
Gần ga Yangjae của Tòa án Gia đình Seoul, các quảng cáo tìm luật sư ly hôn mọc lên như nấm.
![]() |
| Người phụ nữ Hàn Quốc ngày càng độc lập về tài chính và có tiếng nói trong gia đình, xã hội |
Luật sư Son Jung-hye, chuyên gia về các vấn đề gia đình tại hãng luật Hyemyung, nhận định: “Những thay đổi của thời đại và sự dịch chuyển trong các giá trị sống đã tạo ra môi trường mà các cặp vợ chồng lớn tuổi ít phụ thuộc vào nhau hơn”.
Các nhà phân tích cũng cho rằng giá bất động sản leo thang có thể là một yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Khi giá trị tài sản tăng lên, phần tài sản mỗi bên có thể nhận được sau phân chia cũng lớn hơn, qua đó làm giảm bớt những áp lực tài chính từng khiến nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi do dự trước quyết định chia tay.
Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn cảnh báo, “Ly hôn ở tuổi trung niên là một lối thoát không ổn định. Ngay cả việc tái hôn cũng thường thất bại do vướng mắc với gia đình của người bạn đời mới.” Họ nhấn mạnh rằng việc cùng nhau trải qua 30 năm chứng tỏ sự bền bỉ của cả hai.
Nhà tâm lý học người Mỹ Arnold Lazarus, người đã nghiên cứu sâu sắc về hôn nhân, viết trong cuốn "Huyền thoại về hôn nhân": “Hôn nhân đòi hỏi nỗ lực không ngừng, chứ không phải chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn. Hãy từ bỏ ảo tưởng rằng đam mê nhất thời đảm bảo hạnh phúc trọn đời.” Hôn nhân là một chiến lược sinh tồn dựa trên sự hợp tác. Càng lớn tuổi, sự khôn ngoan này càng được ghi nhớ: nhiều thập kỷ bên nhau là một hành trình định mệnh và đáng trân trọng. Sống như những người bạn đời bình đẳng, với sự hỗ trợ vững chắc, là một phép màu được tạo nên từ nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nhà phân tâm học người Đức Erich Fromm đã lập luận trong cuốn "Nghệ thuật yêu thương" rằng “tình yêu là cho đi, thấu hiểu và tôn trọng một cách có trách nhiệm”. Tình yêu đích thực trân trọng sự khác biệt, chứ không phải sự giống nhau. Thay vì để những tranh chấp nhỏ nhặt dẫn đến chia ly, các cặp đôi nên quay trở lại với cội nguồn của mình. Con người, được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, khao khát sự công nhận và tình yêu; sự đồng cảm và lòng trắc ẩn có thể khơi dậy hạnh phúc.
Theo The Korea Herald, Chosun
















Mỹ nhân showbiz bị lửa thiêu sống bỏng 54%: Ly hôn chồng luật sư, đưa tình trẻ du lịch Phú Quốc liền nhận tin vui bất ngờ
Nữ diễn viên vội cưới sau 45 ngày hẹn hò rồi ly hôn chỉ sau 2 tháng: Tôi bị mê muội, không phải cưới chạy bầu!
Phần 2 vụ sao nam Vbiz ai cũng biết mặt âm thầm ly hôn: Mâu thuẫn từ chuyện chia tài sản đến quyền chăm sóc con
Cùng chuyên mục
Ra nhạc ẩn ý về Tóc Tiên - Touliver, Binz leo thẳng top 1 cả nước
Chưa nghỉ hè mà nàng dâu đã gặp kiếp nạn: Trẻ con cả họ nhà chồng đòi lên chơi, đáp mẹ chồng sao cho "chuẩn"
NSƯT Hữu Châu hẹn hò với 1 nữ nghệ sĩ đình đám ở tuổi 60, sau nhiều năm độc thân?
Thông tin quan trọng từ ngày 07/7: Phụ cấp nghề giáo viên, người làm giáo dục đến 80%
Từ tháng 10, Vietjet tung vé chưa tới 6 triệu đưa khách Việt tới kinh đô ma mị bậc nhất thế giới
Miền Bắc sắp có mưa to 3 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt