Ông Kenji Okamura, Phó Giám đốc điều hành IMF cho biết, rủi ro này đặc biệt áp dụng cho các nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất.
Ông nói, các nền kinh tế châu Á phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hỗ trợ tăng trưởng với nhiều kích thích hơn nhằm giúp ổn định nợ và lạm phát.
Trong khi chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đi ngược lại sự thay đổi toàn cầu theo hướng thắt chặt tiền tệ, các ngân hàng trung ương ở Mỹ, Anh và Úc đã tăng lãi suất gần đây.

Ảnh: Reuters
Ông Okamura, cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản về các vấn đề quốc tế, cũng cho biết đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraina và các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn sẽ khiến năm nay trở thành "thách thức" đối với châu Á.
Xung đột đã ảnh hưởng đến châu Á thông qua giá hàng hóa cao hơn và tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở châu Âu, ông nói.
Phát biểu tại sự kiện truyền thông đầu tiên của mình kể từ khi trở thành một trong 4 phó giám đốc điều hành của công ty cho vay toàn cầu vào năm ngoái, ông Okamura cảnh báo về viễn cảnh thắt chặt thậm chí còn mạnh mẽ hơn nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục "trôi dạt".
Ông nói: "Có một rủi ro là kỳ vọng lạm phát đang "trôi dạt" có thể đòi hỏi một sự thắt chặt thậm chí còn mạnh mẽ hơn".














Cùng chuyên mục
Hai nữ khoa học gia VinFuture được TIME vinh danh trong TIME100 AI 2026
Green SM và Long Châu triển khai giao hàng bằng xe máy điện tại hơn 1.500 nhà thuốc
Kinh phí nghiên cứu công nghệ chiến lược điều chỉnh theo gói công việc và mốc giá
Nữ trí thức Hải Phòng kết nối tri thức y tế với chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Xử lý hình sự vi phạm sở hữu trí tuệ tăng mạnh trong tháng 8
Diễn đàn Việt Nam - Nga tìm hướng hợp tác công nghệ chiến lược