Theo Đoàn Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, trong tháng 7 và tháng 8, hơn 60 chương trình "Temple Stay mùa hè đặc biệt" sẽ được tổ chức tại khoảng 50 ngôi chùa trên khắp cả nước. Đây được xem là đợt triển khai quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm đưa mô hình lưu trú tại chùa đến gần hơn với giới trẻ và khách du lịch quốc tế.
Điểm đáng chú ý là chương trình năm nay không còn giới hạn trong các hoạt động truyền thống mà được thiết kế theo hướng trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều nhóm du khách khác nhau.
Một trong những điểm đến gây chú ý nhất là chùa Naksan nằm bên bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Thay vì chỉ ngồi thiền trong khuôn viên chùa, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng những buổi học lướt sóng trên biển trước khi quay trở lại không gian thanh tịnh để tham gia thiền định. Sự kết hợp giữa vận động ngoài trời và nghỉ ngơi tinh thần đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với những người trẻ muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ vừa năng động vừa giúp tái tạo năng lượng.
![]() |
| Đây cũng được xem là hướng đi sáng tạo giúp Hàn Quốc vừa bảo tồn di sản văn hóa, vừa tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt trong bối cảnh du lịch chăm sóc sức khỏe đang bùng nổ trên toàn cầu |
Không chỉ có lướt sóng, nhiều ngôi chùa khác cũng mạnh dạn đưa các hoạt động khám phá thiên nhiên vào chương trình lưu trú. Chùa Ssanggye tổ chức chèo thuyền vượt thác trên sông Seomjin, trong khi chùa Yakcheon và chùa Gwaneum mang đến trải nghiệm du ngoạn bằng du thuyền và lặn biển. Những hoạt động này vốn tưởng chừng không liên quan đến đời sống tu hành nhưng lại được xây dựng hài hòa nhằm khuyến khích du khách kết nối với thiên nhiên trước khi trở về với sự tĩnh lặng bên trong.
Song song với những trải nghiệm ngoài trời, nhiều chương trình được thiết kế dành riêng cho giới trẻ đang chịu áp lực từ học tập, công việc và cuộc sống số.
Các ngôi chùa như: Yongheung hay Daewon triển khai mô hình "digital detox" - kỳ nghỉ không điện thoại, không mạng xã hội và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.
Trong không gian yên bình giữa núi rừng, người tham gia dành thời gian đọc sách, đi bộ, thiền, trò chuyện hoặc đơn giản là tận hưởng sự im lặng, điều ngày càng trở nên xa xỉ trong cuộc sống hiện đại.
Trong khi đó, những người yêu thích trải nghiệm Phật giáo truyền thống vẫn có thể lựa chọn các khóa tu chuyên sâu tại những ngôi chùa nổi tiếng như Songgwang hay Hwaeom. Tại đây, du khách được hướng dẫn thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm, tham gia liệu pháp chuông thiền, đi chân trần trên những con đường đất sét và thực hành các nghi thức sinh hoạt của nhà chùa.
Theo giới chuyên gia du lịch, sự thay đổi này phản ánh xu hướng nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh tại Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á. Thay vì tìm đến những điểm du lịch đông đúc hay các kỳ nghỉ chỉ tập trung vào vui chơi, ngày càng nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các chuyến đi giúp phục hồi sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và cân bằng cảm xúc.
Để tăng sức hấp dẫn, nhiều ngôi chùa còn kết hợp các giá trị văn hóa địa phương vào chương trình trải nghiệm như học làm đồ thủ công truyền thống, nấu các món ăn chay đặc trưng của Phật giáo, thưởng thức các buổi hòa nhạc ngoài trời hay tìm hiểu lịch sử của những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi. Cách làm này không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa mà còn tạo thêm động lực phát triển du lịch cho nhiều địa phương.
Theo Thượng tọa Ilhwa, Giám đốc Đoàn Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, mục tiêu của chương trình không chỉ đơn thuần là thu hút khách du lịch.
Ông cho biết các ngôi chùa luôn là nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên giữa thiên nhiên và mong muốn mang đến cho mọi người một không gian để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần trong những tháng hè oi bức.
"Tại các ngôi chùa trên núi, du khách không chỉ tránh được cái nóng mà còn có cơ hội trải nghiệm một kiểu nghỉ ngơi thực sự, nơi họ có thể tạm gác những bộn bề của cuộc sống hiện đại để lắng nghe chính mình", Thượng tọa Ilhwa chia sẻ.
Sự kết hợp giữa nét thanh tịnh của chốn thiền môn với các hoạt động hiện đại như lướt sóng, lặn biển hay chèo thuyền đang tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho mô hình Temple Stay.
Thay vì chỉ là điểm đến dành cho những người muốn tìm hiểu Phật giáo, các ngôi chùa giờ đây đã trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng mùa hè độc đáo, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe và "sạc lại năng lượng" của thế hệ trẻ.
Nguồn: Koreatimes















Khách Tây về miền Tây làm “phụ hồ“: Trải nghiệm du lịch lạ đời gây sốt mạng xã hội
Nhiều giải pháp kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc
Căn nhà miền Tây viral khắp TikTok: Rộng như khu du lịch, đi vài phút đã mất phương hướng
Cùng chuyên mục
Bất ngờ: Loại rau dại mọc khắp Việt Nam có khả năng 'tiêu diệt' 95 % tế bào ung thư, nhiều người vẫn nấu ăn hằng ngày nhưng chưa chắc biết
Xuất hiện quá "cháy" trên sân khấu, hot girl xinh đẹp khiến CĐM háo hức tìm info, hóa ra là cái tên quen thuộc
Danh tính người đàn ông 27 tuổi sát hại vợ ở TP.HCM, nạn nhân mới sinh con 2 tháng
Vừa ra viện sau ca mổ ruột thừa, tôi rụng rời bần thần nhìn đống bát đĩa mẹ chồng xếp trong chạn
Hương Giang và Phú Cường mỗi người một nơi
Chủ nhà xác tại Paris từ chối hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày vì không còn chỗ: “Chúng ta đang thực sự thảm khốc”