Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Các đối tượng bị xác định lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để môi giới, tạo chênh lệch và hưởng lợi bất chính.
Ngày 17/8/2026, Công an TP.HCM cho biết, qua điều tra vụ việc “mua bán bộ phận cơ thể người” được phát hiện vào tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các nhóm môi giới mua bán thận.
![]() |
| Phạm Đỗ Đăng Khoa, một trong những đối tượng giữ vai trò chính bị khởi tố (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) |
Theo tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phạm Đỗ Đăng Khoa (SN 1989), Phạm Thị Mỹ Hà (SN 1994) và Cao Thị Dự (SN 1988) được xác định giữ vai trò chính. Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận rồi thỏa thuận giá, nhận, quyết định các khoản chi phí và phân công thành viên thực hiện những công việc liên quan.
Từ 1,4-1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận
Theo Công an TP.HCM, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận người có nhu cầu.
Khi có người liên hệ, nhóm này giới thiệu có khả năng tìm được người bán thận có các chỉ số sức khỏe phù hợp và đưa ra mức chi phí từ 1,4 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận.
Song song đó, các đối tượng trực tiếp hoặc phân công thành viên tìm kiếm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền. Giá mua thận được thỏa thuận với người bán ở mức thấp hơn số tiền đã thống nhất với người có nhu cầu ghép thận. Qua đó, các đối tượng tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.
Đối với người trực tiếp tìm được người bán thận và giao dịch thành công, mức tiền giới thiệu có thể lên đến 50 triệu đồng. Người được phân công đưa người bán và người nhận đi khám sức khỏe, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ các thủ tục liên quan được trả 10 triệu đồng cho mỗi ca thành công.
Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe phù hợp, các đối tượng sắp xếp đưa các bên đến bệnh viện để khám chuyên sâu và hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận.
Đáng chú ý, nhằm che giấu bản chất của giao dịch mua bán thận, các đối tượng còn hướng dẫn những người tham gia thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý. Các đối tượng đồng thời hỗ trợ chuẩn bị những giấy tờ cần thiết phục vụ hồ sơ hiến, ghép thận.
Theo cơ quan Công an, hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng. Tuy nhiên, thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền.
Sau khi trừ tiền mua thận, chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.
11 bị can đã bị khởi tố
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.
![]() |
| 11 bị can bị khởi tố trong các vụ án mua bán bộ phận cơ thể người (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) |
11 bị can gồm Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988), Phạm Nhất Tiến (SN 1995), Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy (SN 1995), Tô Minh Trung (SN 1991), Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái (SN 1995), Ngô Thụy Tường Vy (SN 1993), Cao Hữu Đông (SN 1965) và Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1991).
Trong số này, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Phạm Thị Mỹ Hà và Cao Thị Dự được xác định giữ vai trò chính trong hoạt động tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người bán thận, thỏa thuận giá và phân công các thành viên thực hiện những công việc liên quan.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Qua vụ việc, Công an TP.HCM cảnh báo việc mua bán, môi giới mua bán bộ phận cơ thể người là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.
Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tìm kiếm, lôi kéo, môi giới, tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ để che giấu giao dịch cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xử lý.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an




















Vừa nghĩ trong đầu đã thấy quảng cáo, có phải điện thoại của bạn đang bị nghe lén?
Bạn gái hơn 7 tuổi xuất hiện bên Anh trai say hi, còn được thơm má công khai
Giá nông sản ngày 18/8/2026: Cà phê bật tăng trở lại, heo hơi giảm trên cả ba miền
Tại sao nghệ thuật tán tỉnh đang dần bị quên lãng?
Cùng chuyên mục
Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc đề nghị xác minh nguồn gốc video và việc bị phát tán vào thời điểm này
Nữ diễn viên nổi tiếng thế giới bất ngờ qua đời ở tuổi 37
Giáo sư Đại học Quốc gia nổi tiếng bất ngờ “trẻ hơn” 15 tuổi sau vài tháng tự thử nghiệm nhịn ăn 20 giờ mỗi ngày
Chuyện gì xảy ra với nữ diễn viên Quỳnh Lương?
Tịch thu 1,3 tỷ đồng của người phụ nữ 33 tuổi 2 đời chồng, công an phát cảnh báo tới tất cả đàn ông độc thân
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp