“Traveling without COVID-19” là dự án chung của Quỹ Sáng kiến Kỹ thuật số do Ngân hàng Phát triển Á-Âu thành lập. Hiện ứng dụng này đang được thử nghiệm, trước đó phần mềm này đã được Hội đồng Liên chính phủ Á-Âu xem xét.
Theo ông Sargsyan, bản chất của dự án như sau: Người dân thực hiện xét nghiệm phát hiện virus corona ở nước họ và nhận được thông báo kết quả xét nghiệm kỹ thuật số dưới dạng mã QR mà cơ quan giám sát các nước tham gia chương trình có thể đọc được khi xuất nhập cảnh.
![]() |
| Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London, Anh |
Đến nay, Nga, Belarus và Armenia đã đồng ý tham gia chương trình. Dự án sẽ được các đại biểu tham gia Đại hội Á-Âu lần thứ nhất thử nghiệm vào đầu tháng 12 trong chuyến đi tới Moskva. Dựa trên kết quả thử nghiệm, quyết định sẽ được đưa ra để mở rộng dự án ra toàn bộ không gian Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Theo ông Sargsyan, đổi mới này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro lây lan virus corona, thiết lập một hệ thống kiểm soát đáng tin cậy và tạo thuận lợi cho quá trình xuất nhập cảnh. Ứng dụng sẽ sớm được đưa lên App Store và Google Play.
Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga, ông Dmitry Medvedev đã bày tỏ ủng hộ việc mở cửa biên giới Nga trong giai đoạn làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai này. Ông Medvedev cho rằng những hạn chế xuất nhập cảnh của Nga trong thời gian đại dịch không phải là nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm COVID-19.
(Nguồn: TTXVN)















Cùng chuyên mục
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Hà Nội khởi công dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây do Sun Group đầu tư
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Nhà nước hỗ trợ đến 100% R&D công nghệ chiến lược, 70% cho sản phẩm thương mại hóa
Xã đầu tiên cả nước mời gọi nhà đầu tư kiến tạo phát triển
Xác lập kỷ lục mô hình Bản đồ Việt Nam được ghép từ 8.100 lá cờ Tổ quốc