Trong nhiều năm, ô đất C2 là điểm kinh doanh tự phát quy mô lớn với khoảng 50 ki-ốt khung sắt mái tôn do Hợp tác xã Môi trường Thành Công lắp dựng để cho các hộ kinh doanh thuê lại. Hàng hóa chủ yếu là rau củ, hoa quả, thực phẩm tươi sống..., những mặt hàng thiết yếu phục vụ hàng nghìn cư dân các chung cư lân cận mỗi ngày.
Hình ảnh buôn bán đông đúc tại khu vực trước khi giải tỏa (Ảnh: UBND phường Yên Hòa)
Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, khu chợ tạm này cũng kéo theo không ít hệ lụy. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra thường xuyên; rác thải và mùi khó chịu, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, khiến người dân xung quanh nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên chính quyền địa phương.
Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND phường Yên Hòa, công tác giải tỏa chợ tạm tại ô đất C2 đã được hoàn thành vào ngày 10/6/2026, sớm hơn thời hạn đề ra 5 ngày. Quá trình này có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng của phường, Hợp tác xã Môi trường Thành Công, các tổ dân phố và các hộ kinh doanh tại chỗ.
Sau khi giải tỏa chợ tạm, khu vực này như khoác lên mình một bộ mặt mới
Song song với việc tháo dỡ tại ô đất C2, phường cũng xử lý tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè tại khu vực nhà N6B, N6E và tuyến đường Nguyễn Xuân Linh, siết chặt trật tự đô thị trên diện rộng.
Đối với nhiều tiểu thương, quyết định giải tỏa đồng nghĩa với việc phải chia tay kế sinh nhai quen thuộc. Cô Phương (tên nhân vật đã thay đổi), chủ một ki-ốt bán rau củ từ những ngày chợ mới thành lập, chia sẻ bản thân không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và buồn khi phải dọn dẹp đồ đạc rời đi.
Các tiểu thương nơi đây đã dọn dẹp đồ đạc, trả lại mặt bằng theo quyết định của phường
Thế nhưng, cô vẫn bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương chung của phường cũng như thành phố: "Tôi và nhiều tiểu thương ở đây chấp hành nghiêm quyết định giải tỏa của phường. Đây là quyết định vì cái chung của cả thành phố, xã hội nên chúng tôi rất ủng hộ. Sắp tới tôi sẽ tìm một địa điểm khác để kinh doanh".
Nhìn từ phía người dân sinh sống quanh khu vực, sự thay đổi được cảm nhận rõ rệt chỉ sau vài ngày. Bà Lan, cư dân một chung cư gần khu chợ kể lại, vào giờ cao điểm sáng và chiều, chợ tạm từng rất đông đúc, làm ảnh hưởng giao thông, gây ồn ào và việc xả rác khiến đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng không nhỏ.
"Giờ thì mọi thứ đã không còn nữa, tôi có thể ngồi ở vườn hoa này nghỉ ngơi sau khi đi bộ chứ trước đây thì không thể", bà Lan nói.
Khu vực ngã tư cạnh vườn hoa giờ đây đã rất thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại của người dân
Khu vực vườn hoa (bên phải) lại trở thành điểm dừng chân, nghỉ ngơi quen thuộc của người dân.
Ghi nhận thực tế tại khu vực hơn một tuần sau giải tỏa, không gian ô đất C2 và vườn hoa liền kề đã trở nên thoáng đãng, sạch sẽ. Vỉa hè và không gian công cộng được trả lại đúng công năng, điều mà nhiều người dân nơi đây đã chờ đợi từ lâu.

























Cận cảnh khách sạn 9 tầng trên “đất vàng” cạnh Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu di dời tài sản để giải phóng mặt bằng
Khu đất vàng đối diện chợ Bến Thành chính thức thành tháp đôi đầu tiên của Việt Nam: Đón khách sạn sang bậc nhất thế giới, thông thẳng ga Metro
Kiến nghị gỡ khó cho các 'khu đất vàng' tại Hà Nội
“Kẻ khóc người cười” ở Hồ Tây: Laika chật vật rút lui, Highlands thâu tóm mặt bằng mở cửa hàng thứ 1.000
Ghi nhận tại 3 cửa hàng K.W Sneaker ở TP.HCM sau khi Nguyễn Trần Việt Hoàng bị bắt: Đã tháo dỡ biển hiệu, cho bên khác thuê lại mặt bằng
Đường Đồng Khởi vào nhóm mặt bằng cho thuê đắt đỏ nhất thế giới
Cùng chuyên mục
Từ năm 2026, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý
Một tiện ích quan trọng trên VNeID, tất cả người dân cần biết
Dân văn phòng tiết kiệm 1 triệu đồng/ tháng nhờ “cai” app giao hàng, rủ nhau xuống đường ăn trưa
Đoạn clip ra vẻ "mẹ thiên hạ" của công chúa Kpop gây khiếu nại ầm ĩ, Cảng hàng không Hàn Quốc vội phát thông báo khẩn
Giá nông sản ngày 17/6/2026: Cà phê quay đầu giảm nhẹ, hồ tiêu và heo hơi đi ngang
Giá vàng ngày 17/6/2026: Vàng nhẫn tăng lên 152 triệu đồng/lượng