Theo Digitimes, trong giai đoạn đầu TSMC sẽ có thể gia công từ 30.000 – 35.000 vi xử lý được sản xuất trên quy trình 3 nm hàng tháng.
Việc chuyển sang một quy trình sản xuất tiên tiến hơn dự kiến sẽ cải thiện hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, cho phép máy xử lý nhanh hơn và tuổi thọ pin lâu hơn.
Theo TSMC, công nghệ 3 nm sẽ có thể tăng hiệu suất xử lý từ 10% đến 15% so với công nghệ 5 nm, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng từ 25% đến 30%.

Trước đây, một báo cáo tháng từ Nikkei Asia đã tuyên bố Apple sẽ ra mắt iPad mới trong năm nay với bộ vi xử lý dựa trên quy trình 3 nm của TSMC.
Báo cáo từ DigiTimes lần này cũng tuyên bố điều tương tự, mặc dù trang này không đưa ra thông tin cụ thể.
Nếu thông tin là đúng, đây sẽ là lần thứ hai trong những năm gần đây Apple ra mắt công nghệ chip mới trên iPad trước khi sử dụng trên các dòng iPhone, sau lần thứ nhất khi Apple ra mắt chip A14 Bionic, trên iPad Air 4 vào năm 2020.
Ngoài ra, iPhone 15 cũng có thể sẽ sử dụng chip 3 nm do TSMC sản xuất vào năm 2023.














Cùng chuyên mục
Khi tài nguyên bản địa trở thành sức cạnh tranh
Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng
Quảng Ngãi khát vọng trở thành cực tăng trưởng miền Trung
Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise
Sun Group bắt tay các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ, kết nối du lịch Việt Nam với thế giới
Ưu đãi 3%, hỗ trợ vay tới 100%: Thêm động lực để người trẻ chọn VF 2