Lo ngại virus Covid-19, quốc gia láng giềng của Trung Quốc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3

Mông Cổ ngày hôm nay thông báo sẽ kéo dài thời gian đóng cửa các trường học cho đến hết tháng 3 do lo ngại virus Covid-19 bùng phát.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 18h00 ngày 19/2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 75.209 (tăng 1.772 ca so với ngày 18/2); trong đó tại Trung Quốc đại lục: 74.185

- Tổng số trường hợp tử vong: 2.010 (tăng 134 ca so với ngày 18/2)

Hãng thông tấn nhà nước Mông Cổ Montsame đưa tin, hôm nay, 19/2, Ủy ban khẩn cấp nhà nước Mông Cổ cho biết sẽ kéo dài thời gian đóng cửa các trường học cho đến hết tháng 3, lệnh này được áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm trường mẫu giáo, trường đại học và các trung tâm dạy nghề.

Mông Cổ quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3.
Mông Cổ quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3.

Đến thời điểm hiện tại, Mông Cổ chưa có bất kỳ trường hợp nhiễm virus Covid-19 nào được thông báo.

Vào đầu tháng 2, Mông cổ đã sơ tán 32 công dân của mình ra khỏi thành phố Vũ Hán, nơi được xem là điểm bùng phát virus Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn 336 công dân của nước này đang mắc kẹt ở Trung Quốc do nước này đóng cửa biên giới khi dịch cúm xảy ra.

Tại Nhật Bản, hôm nay bộ Y tế nước này cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy có thêm 79 người trên tàu Diamond Princess dương tính với Covid-19. Như vậy, tại Nhật Bản hiện có 692 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 624 ca là hành khách trên tàu Diamond Princess và 68 người trong cư ngụ trong nước.

Khoảng 800 hành khách rời khỏi con tàu Diamond Princess trong ngày hôm nay. Trước khi sơ tán, trên tàu có tổng cộng 3.100 hành khách và thủy thủ đoàn.Trước đó, Mỹ đã sơ tán hơn 300 công dân của nước này và tất cả đang được cách ly trong 2 căn cứ quân sự.

N.M (tổng hợp)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương