Lượng heo về chợ đầu mối TP.HCM giảm gần một nửa

Hôm nay (6/2), lượng heo hơi về hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (TP/HCM) giảm còn một nửa, khoảng 4.500 con.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên tại chợ Đầu Mối sáng nay (6/2), giá heo mảnh đẹp có giá từ 105.000-110.000 đồng/kg. 

Theo các thương lái, lượng heo về chợ giảm gần một nửa so với trước tết, giảm hơn 1/3 so với ngày thường. Tuy nhiên các thương lái cho rằng, duy trì dưới 5.000 con ở chợ đầu mối sẽ bán tốt, cao hơn số đó, chắc chắn sẽ bị “dội” hàng.

Tuy giá heo ở chợ đầu mối giảm mạnh nhưng giá bán ở các chợ lẻ chỉ giảm nhẹ khoảng 5.000-10.000 đồng/kg. Theo đó, giá bán sườn non vẫn cao ngất ngưỡng 250.000 đồng/kg, ba rọi 200.000 đồng/kg, thịt đùi và thịt nạc 150.000 đồng/kg, theo Báo Người Lao Động. 

Sau Tết nhu cầu tiêu thụ giảm, lượng heo đổ về chợ đầu mối giảm gần một nửa
Sau Tết nhu cầu tiêu thụ giảm, lượng heo đổ về chợ đầu mối giảm gần một nửa

Giới kinh doanh cho biết giá heo giảm là do sức tiêu thụ sau Tết thông thường giảm khoảng 50% do các bếp ăn tập thể của các trường học, nhà máy, xí nghiệp chưa hoạt động trở lại. Cũng như dịch cúm virus corona đang hoành hành nên học sinh được nghỉ học thêm một tuần cũng góp phần làm cho sức tiêu thụ thịt heo giảm thêm. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng "ngại" đến các điểm đông người như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cũng góp phần làm cho sức tiêu thụ thịt heo giảm sâu.

Nhận định từ giới chuyên môn nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ làm giá heo giảm tiếp.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đứng giá ở mức 86.000 đồng/kg, các địa phương đều có giá heo hơi trên 80.000 đồng/kg, riêng Tuyên Quang, giá vẫn dừng ở mức 78.000 đồng/kg.  Miền Trung không ghi nhận thêm tình hình tăng giảm giá nào ở các địa phương, mức giá heo hơi tại đây hiện duy trì trong khoảng 80.000 đồng/kg - 85.000 đồng/kg. Thị trường heo hơi miền Nam có lẽ là nơi ít biến động về giá nhất trong những ngày qua, vơi mức giá tuy có tăng giảm từ 1.000 đồng/kg - 2.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), giá lợn hơi đang có xu hướng giảm, dự kiến sẽ kéo xuống tầm khoảng 60.000-70.000 đồng/kg vào tháng 4, tháng 5.

Hiện, nguồn cung thực phẩm đã tăng thêm nhờ các địa phương đẩy mạnh tái đàn , kiểm soát dịch bệnh và lượng thịt nhập khẩu tăng.

Theo Cục Thú y, số lượng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu từ các nước trong tháng 1/2020 là trên 10.100 tấn. Trong đó, thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu hơn 4.500 tấn, sản lượng nhập có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, theo nhiều chủ trang trại, nếu giá lợn hơi giảm thêm sẽ không khuyến khích được người chăn nuôi tái đàn do hiện nay giá lợn giống tương đối cao.

PHƯỢNG LÊ (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương