Lượng khách tăng gấp đôi, Bến xe Miền Tây quá tải

Chiều hôm nay 30/8, lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây tăng khá cao, gần gấp đôi so với ngày thường khiến bến xe Miền Tây quá tải.

Hôm nay 30/8, lượng khách đổ về bến xe Miền Tây, tăng gần gấp đôi so với thường ngày, khoảng 30.000-40.000 khách tùy theo thời điểm. Theo quy định, dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay cả nước được nghỉ 3 ngày (31/8 - 2/9). Cũng như các dịp lễ lớn khác, lượng khách về bến xe Miền Tây hôm nay tăng lên gần 2 lần.

Lượng khách tăng gấp đôi, Bến xe Miền Tây quá tải
Lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây chiều nay khá đông, các khu vực quầy vé và bãi đỗ xe đều kín chỗ. 
Lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây chiều nay khá đông, các khu vực quầy vé và bãi đỗ xe đều kín chỗ. 

Ghi nhận của chúng tôi tại Bến xe Miền Tây, trong chiều hôm nay 30/8, lượng khách đổ về khá đông, nhiều nhất từ 16-18h. Điều này khiến bến xe Miền Tây quá tải.

Chị Tiêu Thị Mỹ Hằng, quê ở Trà Vinh cho biết, tối nay chị và 2 đứa cháu về quê nhưng không đặt được vé xe của các hãng tại bến xe Miền Tây vì xe nào cũng hết sạch vé. Do đó, chị Hằng và 2 đứa cháu sẽ đứng đợi trước cổng bến xe Miền Tây, gặp xe nào còn chỗ thì lên đi.

"Biết đi xe "dù" sẽ nguy hiểm, giá vé mắc hơn nhưng cũng đành chịu vì nhà xe nào cũng đã hết vé. Nghỉ lễ có 3 ngày nhưng ba mẹ đã già nên tranh thủ về với gia đình", chị Hằng nói.

Theo chia sẻ của anh Phi, bảo vệ tại bến xe Miền Tây, ngày thường có khoảng 30.000 - 40.000 khách/ngày ra vào bến. Còn đối với hôm nay (30/8), lượng khách ra vào ghi nhận tại thời điểm này đã từ 50.000 - 60.000 khách, và sẽ tiếp tục tăng mạnh vào khung giờ chiều tối nay, từ 17h - 18h.

Lượng khách tăng gấp đôi, Bến xe Miền Tây quá tải
Giá vé dịp 2/9 năm nay tăng trung bình 20.000 đồng/vé.
Giá vé dịp 2/9 năm nay tăng trung bình 20.000 đồng/vé.

Chị Ngà (31 tuổi), quê tại Vĩnh Long cho biết, dù chỉ được nghỉ lễ có 3 ngày nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp mọi công việc trong ngày hôm nay để tiện nghĩ ngơi, ăn lễ cùng với gia đình.
Lễ Quốc Khánh này, giá vé của bến xe Miền Tây tăng không quá 20.000 đồng/vé. Cụ thể, giá vé từ TP.HCM đi Rạch Giá là 214.000 đồng, đi Hà Tiên là 240.000 đồng, đi Bạc Liêu là 221.000 đồng, đi Cà Mau là 266.000 đồng... và một số các tỉnh khác giá vé cũng chênh lệch vài chục nghàn đồng.

Lượng khách về Bến xe Miền Tây đã bắt đầu đông từ trưa, Ban quản lý bến xe cũng đã tăng cường lực bảo vệ nhằm điều phối tình hình bến xe. 
Lượng khách về Bến xe Miền Tây đã bắt đầu đông từ trưa, Ban quản lý bến xe cũng đã tăng cường lực bảo vệ nhằm điều phối tình hình bến xe. 

Dự báo lượng khách tiếp tục đổ về bến xe Miền Tây sẽ tăng cao chủ yếu vào ngày mai 31/8, đạt từ 80.000 - 84.000 lượt, cao hơn gấp đôi ngày thường. Vì Quốc Khánh năm nay chỉ được nghỉ 3 ngày nên đa số người dân tranh thủ về vào tối hôm trước.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên, tình hình bên Bến xe Miền Đông chiều nay khá trật tự, giá vé đi các tuyến miền Trung, Tây Nguyên tăng không quá 40%.

PHƯỢNG LÊ

theo Tin 24h