Miền Bắc đầu tuần đón không khí lạnh

Từ thứ ba, không khí lạnh dồn về kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa diện rộng

Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, hai ngày cuối tuần miền Bắc trời nắng, buổi trưa Hà Nội lên 27, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) lên 19. Đêm chủ nhật, nhiệt độ Hà Nội vẫn khá cao, khoảng 22; Sa Pa 13.

Miền Bắc đầu tuần đón không khí lạnh


Cơ quan khí tượng cho biết, thứ hai 2/3 miền Bắc tiếp tục nắng 25-28 độ C. Từ chiều và tối mai, chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của hoàn lưu khối không khí lạnh, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, phần phía Tây Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình sẽ có mưa rào và giông. Do nền nhiệt miền Bắc đang cao, không khí lạnh tràn về tạo sự xung đột, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết bất thường như lốc xoáy, gió giật.

Từ thứ ba 3/3, không khí lạnh tràn đến trung du, đồng bằng Bắc Bộ và ba tỉnh Bắc Trung Bộ gây mưa giông. Đến ngày 4/3, không khí lạnh dồn xuống mạnh nhất, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m từ Thượng Lào sang, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa giông mạnh. Vùng núi phía Bắc, các huyện phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiều khả năng xảy ra mưa đá, giông lốc.

 Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm thứ ba là 20-28, đến thứ tư giảm còn 17-21, thứ năm 19-21, sau đó tăng dần đến chủ nhật tạnh mưa, trời nắng 32 độ C.

Sa Pa nằm ở Tây Bắc Bộ, đón không khí lạnh muộn hơn nên hai ngày đầu tuần trời vẫn đẹp, nhiệt độ khoảng 12-20. Đến thứ tư trời chuyển mưa, nhiệt độ giảm còn 11-18 và thấp nhất vào thứ năm khoảng 12-15 độ C. Từ thứ sáu đến cuối tuần, trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất là chủ nhật đạt 15-24.

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ có sự phân hóa giữa phía Bắc và Nam. Từ thứ hai đến thứ năm, các tỉnh phía Bắc sẽ có mưa rào và giông, phía Nam mưa chỉ vào ban đêm, ngày trời nắng. Trang Accuweather dự báo nhiệt độ Đà Nẵng phổ biến 23-30.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày ít mưa, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 30-33. Nắng nóng 35-36 độ xảy ra ở Đông Nam Bộ, miền Tây 33-34 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến 8 trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ, riêng tháng 3 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Nắng nóng (nhiệt độ cao nhất từ 35 độ C trở lên) có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

btl

Mỹ là quốc gia đầu tiên rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Mỹ là quốc gia đầu tiên rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Tổng thống Donald Trump cho rằng Hiệp định Paris đã mang đến những gánh nặng kinh tế không công bằng đối với Mỹ.