Món ngon mỗi ngày: Ngon miệng với món hoa thiên lý xào thịt bò

Không chỉ thơm ngon, hoa thiên lý xào tỏi còn là một món ăn bổ dưỡng giúp làm giảm những cơn đau như đau dạ dày, đau tá tràng, cực tốt cho những người mắc chứng khó ngủ hay ngủ ít.

Chuẩn bị nguyên liệu

- 400g Thịt bò

- 300g Hoa thiên lý

- Nước tương, hạt nêm, muối, đường, dầu ăn

- Đường

- Hành, tỏi

Món ngon mỗi ngày: Ngon miệng với món hoa thiên lý xào thịt bò

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Đầu tiên, bạn bóc vỏ hành khô và tỏi rồi băm nhuyễn, để riêng.

- Rửa sạch hoa thiên lý với muối.

- Thịt bò thái thành miếng nhỏ vừa ăn, nhớ dùng chài đâm nhẹ miếng thịt bò thì thịt sẽ mềm hơn.

Bước 2: Ướp thịt bò

- Ướp bò với nước tương, hạt nêm, ít muối, đường và thêm muỗng dầu ăn.

- Sau cho vừa ăn hợp khẩu vị là được.

Món ngon mỗi ngày: Ngon miệng với món hoa thiên lý xào thịt bò

Bước 3: Chế biến

- Phi hành tỏi cho thơm, rồi cho thịt bò vào xào sơ.

- Tiếp theo bỏ hoa thiên lý vào xào đến thịt bò chín vừa là được. Đừng xào quá lâu thì bò sẽ bị dai không ngon. 

VY PHẠM (t/h)

theo Tin 24h

Món ngon mỗi ngày: Cách làm chè thái giải khát cho ngày Hè

Món ngon mỗi ngày: Cách làm chè thái giải khát cho ngày Hè

Chè thái là một món ăn thơm ngon, hấp dẫn và thường có một hương vị đặc trưng riêng.