Một phụ nữ tử vong khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A ở TP.HCM

Trả lời câu hỏi bệnh nhân tử vong khi còn đang gây mê hay đã nâng ngực xong, bác sĩ Tuấn nói không trả lời được.

Trưa ngày 18/3, theo lịch hẹn, chị T.T.N.Nh (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã đến Bệnh viện 1A phẫu thuật nâng ngực trong tình trạng sức khỏe bình thường. Đến 15 giờ vẫn chưa thấy chị Nh. ra phòng bệnh nên người nhà đã đi hỏi bác sĩ và được báo là chị Nh. đang gây mê, chưa tỉnh.

Tuy nhiên sau đó, bác sĩ báo chị Nh. bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp. Người nhà chị Nh. đã đi đến các phòng tìm và phát hiện chị Nh, đang nằm trên giường trong 1 phòng nhưng đã tử vong. Người thân chị Nh. đã mời Công an Q.Tân Bình đến làm rõ sự việc.

Một phụ nữ tử vong khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A ở TP.HCM

Trả lời PV Thanh Niên về việc sự việc này, sáng 19.3, bác sĩ Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện 1A TP.HCM cho biết, vụ việc đã được phía bệnh viện và gia đình chị Nh. mời công an điều tra nên phải chờ vào kết quả công an điều tra. Hiện ý kiến từ bệnh viện và gia đình bệnh nhân chưa chính xác nên phải chờ.

Trả lời câu hỏi bệnh nhân tử vong khi còn đang gây mê hay đã nâng ngực xong, bác sĩ Tuấn nói không trả lời được.

Trong sáng 19.3, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện 1A và Sở sẽ có văn bản yêu cầu bệnh viện báo cáo, đồng thời sẽ xem xét thành lập hội đồng chuyên môn.

Bệnh viện 1A thường gọi là Bệnh viện chỉnh hình phục hồi sức năng tại địa chỉ 540-522 (số cũ là 1A) Lý Thường Kiệt, P.7, Tân Bình, bệnh viện này trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH.

Thanh Mai

Giá thực phẩm tăng mạnh sau khi xăng lên gần 30.000 đồng/lít

Giá thực phẩm tăng mạnh sau khi xăng lên gần 30.000 đồng/lít

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2022 tăng 1,42%. Nguyên nhân chính là giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới.