Một sản phụ tử vong do sưởi than theo phong tục sau sinh

Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng sản phụ đã tử vong do ngộ độc khí CO.

Sản phụ N.T.L (SN 1995; ngụ thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa) sau khi sinh con 1 tuần đã đốt lò than trong phòng để sưởi, hơ theo phong tục. Tuy nhiên chị cảm thấy mệt mỏi và ăn uống kém.

Sáng 19/11, sản phụ bị hôn mê bất tỉnh nên gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Theo chẩn đoán của bác sĩ, sản phụ L. hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, chẩn đoán do ngộ độc khí CO. Tình trạng hết sức nguy kịch. Đến tối 19-11, sản phụ L. đã tử vong tại bệnh viện.

Một sản phụ tử vong do sưởi than theo phong tục sau sinh

Ngày 2011, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã bàn giao thi thể sản phụ N.T.L (SN 1995; ngụ thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa) cho gia đình về mai táng.

Vào thời điểm chị L. nằm lò than trong phòng thì con chị L. được bà ngoại bế ở phòng khác nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thanh Mai

Công nhân vệ sinh môi trường đình công, rác ngập ngụa trên tuyến phố ở Hà Nội

Công nhân vệ sinh môi trường đình công, rác ngập ngụa trên tuyến phố ở Hà Nội

Nhiều đống rác bốc mùi hôi thối, lý do là bởi công nhân môi trường đình công phản đối việc chậm lương.