Một thanh niên ở Hà Nội khi sét đánh chết khi sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin

Trong lúc trời mưa, một thanh niên ở Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn dùng điện thoại trong lúc sạc pin nên đã bị sét đánh tử vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này là anh H.V.T. (22 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), theo VTC News.

Liên quan đến vụ tai nạn này, trao đổi với phóng viên báo Gia đình&Xã hội chiều tối 23/9, ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức ma chay cho nạn nhân.

Dân làng đưa tiễn T. về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: GĐ&XH
Dân làng đưa tiễn T. về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: GĐ&XH

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 22/9, do sử dụng điện thoại khi sạc pin trong lúc sấm sét nên em T đã bị sét đánh trúng, tử vong.

Được biết, nạn nhân hiện đang làm công nhân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Thời điểm xảy ra sự việc, ở địa bàn xã xảy ra cơn mưa rất lớn kèm sấm sét, nhà T. cũng chỉ cách trạm biến áp xã Trung Giã khoảng 600m.

Cũng trong ngày hôm qua, một nhân viên kỹ thuật của sân bay Nội Bài cũng đã bị sét đánh chết khi đang làm việc.

Người gặp nạn là anh N.T.B. (sinh năm 1980, của VAECO), bị sét đánh khi đang kiểm tra kỹ thuật khâu cuối của máy bay chuẩn bị cất cánh thực hiện chuyến bay số hiệu VN7715 từ Hà Nội đi Vinh (Nghệ An).

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương