Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình "biến hình"

Trường Mầm non 19/5 lần đầu tiên tổ chức một hoạt động cực thú vị.

Để chào mừng 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, Trường Mầm non 19/5 (287 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM) lần đầu tiên tổ chức một hoạt động cực thú vị. Đó là hội thi "Tạo mẫu tóc". Hoạt động có tất cả 100% giáo viên tham gia, ngoài ra còn có 10 thành viên ban giám khảo, gồm 1 Ban giám hiệu và 9 đại diện phụ huynh học sinh của các nhóm lớp.

Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Hoạt động có tất cả 100% giáo viên tham gia, ngoài ra còn có 10 thành viên ban giám khảo, gồm 1 Ban giám hiệu và 9 đại diện phụ huynh học sinh của các nhóm lớp. 
Hoạt động có tất cả 100% giáo viên tham gia, ngoài ra còn có 10 thành viên ban giám khảo, gồm 1 Ban giám hiệu và 9 đại diện phụ huynh học sinh của các nhóm lớp. 

Dù chỉ là hoạt động trong phạm vi trường, thế nhưng có thể thấy, các thí sinh rất chỉn chu trong việc chuẩn bị trang phục, phụ kiện đi kèm. Những xe đẩy chứa đầy phụ kiện tóc, những váy áo xúng xính đáng yêu với nhiều phong cách khiến không khí ngôi trường trở nên vui tươi, náo nhiệt, đầy hào hứng. 

Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non, chỉ sau thời gian ngắn những em bé "biến hình" thành những công chúa, hoàng tử với mái tóc xinh xắn, "cool" ngầu. Có em bé mới 18 tháng tuổi cũng trở thành "thí sinh" tham gia cuộc thi. Sau khi hoàn thành tạo mẫu tóc, cô và trò còn có dịp biểu diễn thời trang trên "thảm đỏ tự chế", trong tràng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình

Cô giáo mầm non là nghề của những công việc không tên gắn với các em nhỏ. Ngoài việc được đào tạo tại các trường lớp, đồng thời phải liên tục rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng đặc biệt phù hợp với đặc thù nghề. 

Cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 cho biết: "Hội thi "tạo mẫu tóc" là sân chơi nghệ thuật bổ ích, lành mạnh, giúp giáo viên được giao lưu học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo, hoàn thiện hơn nữa kĩ năng mềm của người giáo viên mầm non. Đồng thời, giúp cho các con có một kỷ niệm đáng nhớ.

Ngoài tạo mẫu tóc, nhà trường còn tổ chức các hoạt động thú vị khác như Hội thi "Xe chòi chân", "Nét vẽ xanh", "Tiếng hát chim vành khuyên", "Xây dựng môi trường chăm sóc - giáo dục", "Giáo viên dạy giỏi",… để gắn kết tình cảm cô – trò, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người giáo viên mầm non và tạo được sự tin tưởng, đồng hành từ các phụ huynh khi gửi con em ở trường".

Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
               
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Một trường mầm non công lập ở TP.HCM có hoạt động mừng ngày 8/3 đặc biệt khiến cô trò hào hứng: Bố mẹ thích thú nhìn con mình
Hội thi
Hội thi "tạo mẫu tóc" là sân chơi nghệ thuật bổ ích, lành mạnh, giúp giáo viên được giao lưu học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo, hoàn thiện hơn nữa kĩ năng mềm của người giáo viên mầm non

Trường Mầm non 19/5 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, là đơn vị công lập tự chủ một phần tài chính. Diện tích khuôn viên đất là 1.886,9m2, tổng diện tích sử dụng 4.660,43m2, gồm 01 tầng trệt và 03 tầng lầu.

Trường có phòng học thông minh với trang thiết bị hiện đại: Bảng tương tác, bàn học ifun, ipad, robot… Mua sắm máy tính, LCD, hệ thống loa âm thanh, kệ góc chơi cho trẻ, đồ chơi tắm mưa, rèm cửa, máy sấy tay nhà vệ sinh…

Cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5  
Cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5  

Cô Minh Hà cho biết, nhà trường có sự đầu tư và định hướng chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ: Kỹ năng tự bảo vệ bản thân qua các giờ học giáo dục giới tính; kỹ năng thoát hiểm; kỹ năng hành vi văn minh nơi công cộng; kỹ năng tình cảm xã hội: Biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, biết trắc ẩn trước những người nghèo khổ...

Hiểu Đan

Học bá phát hiện côn trùng lạ trong cơm canteen, đọc thư khiếu nại mà choáng váng: Người học giỏi đi kiện cũng ở level khác!

Học bá phát hiện côn trùng lạ trong cơm canteen, đọc thư khiếu nại mà choáng váng: Người học giỏi đi kiện cũng ở level khác!

Ăn ở canteen gặp phải côn trùng lạ trong cơm, nam sinh này đã đi "kiện" và trở nên nổi tiếng vì cách "kiện" quá độc đáo.