Mưa lũ tiếp tục gây ngập úng, thiệt hại tại Lai Châu và Sơn La

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các tuyến phố tại thành phố Lào Cai bị ngập cục bộ, thậm chí một số tuyến phố ngập sâu.

Từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, trên địa bàn thành phố Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Mưa lũ gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của các gia đình sinh sống trên địa bàn.

Mưa lớn làm ngập một số hộ gia đình tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Mưa lớn làm ngập một số hộ gia đình tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/8 đến 7 giờ ngày 7/8 tại các khu vực phổ biến từ 15-50mm, một số nơi có mưa to như xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) 54,4mm; Thanh Phú (thị xã Sa Pa) 54mm; Cam Đường (thành phố Lào Cai) 72,8mm; Gia Phú (huyện Bảo Thắng) 92,8mm.

Đặc biệt, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) mưa rất to với lượng 116,8mm.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các tuyến phố tại thành phố Lào Cai bị ngập cục bộ, thậm chí một số tuyến phố ngập sâu.

Tại xã Cốc San, mưa dồn dập trong khoảng từ 7-9 giờ ngày 7/8 khiến nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, gây thiệt hại về tài sản.

Chị Xí Thị Mai, thôn Toòng Chú 3, xã Cốc San cho biết mưa dồn về rất nhanh, cống không kịp thoát, toàn bộ đồ đạc của gia đình chị bị ngập trong nước.

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, các xã, phường của thành phố Lào Cai đã huy động lực lượng khơi thông cống thoát nước và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc San Hoàng Văn Dương cho biết chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực động viên, giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng, khắc phục thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu vẫn tồn tại.

Dự báo, ngày và đêm 7/8, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và dông, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và sét đánh; có địa phương mưa trên 100 mm/24 giờ.

Mưa lớn nhiều khả năng xảy ra tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, thị xã Sa Pa, đặc biệt là huyện Văn Bàn.

Thời gian qua có mưa kéo dài nên hiện đất đã bị no nước và nhão, độ liên kết yếu, ngoài ra, mực nước trên các sông suối đang ở mức cao, tiếp tục gia tăng, dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất đá khi có mưa lớn tiếp tục xuất hiện.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cảnh báo người dân trong toàn tỉnh, nhất là các địa phương nằm trong vùng cảnh báo, cần tăng cường cao nhất công tác phòng, chống mưa lũ; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ,” khắc phục nhanh hậu quả nếu thiên tai xảy ra.

Còn tại Sơn La, từ ngày 4-6/8, trên địa bàn huyện Mường La (tỉnh Sơn La) có mưa vừa, mưa to, gây sạt lở đất đá, đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu, vật nuôi của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Hàng chục m3 đất, đá sạt lở tràn vào nhà dân ở bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La sau trận mưa lớn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo thống kê, mưa lũ đã khiến một người ở bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao tử vong do bị lũ cuốn trôi; 109 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 8 nhà ở xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao bị sập đổ hoàn toàn, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Mưa to đã khiến sạt, tắc Quốc lộ 279D tại 5 điểm; một số tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị sạt lở 19 điểm, chiều dài khoảng 406m, khối lượng đất đá khoảng 738m3, 1 ngầm tràn bị hư hỏng, 2 cầu treo bị ảnh hưởng.

Diện tích lúa ruộng bị vùi lấp cuốn trôi là hơn 30ha; 0,4ha hoa màu, 1ha ngô; khoảng 1.400m kênh mương bị hư hỏng, vùi lấp; 1 công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, gãy đổ 3 cột điện. Lũ cuốn trôi 70m kè đất đá.

Chiềng Lao là xã bị thiệt hại nặng nhất với 7 hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn, 16 nhà dân bị di dời khẩn cấp và 1 người chết do bị lũ cuốn.

Xã đã huy động lực lượng, dân quân tự vệ giúp nhân dân di chuyển tài sản. Các hộ bị sập, trôi nhà hoàn toàn và nguy cơ cao bị sạt lở được đưa đến ở tạm tại nhà văn hóa bản.

Chính quyền địa phương cũng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân; hỗ trợ kinh phí, động viên gia đình có người chết.

Gia đình anh Lò Văn Quyên là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao.

Anh cho biết khi chuẩn bị sạt lở, anh định chạy lên nhà để thu dọn một số vật dụng quan trọng nhưng không kịp.

Hiện tại Công an huyện Mường La đã bố trí trực 100% quân số trên toàn địa bàn huyện. Riêng tại xã Chiềng Lao, đơn vị huy động 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh cùng 4 xe ôtô, 4 nhà bạt giúp 24 hộ, 106 nhân khẩu bản Nà Lếch di dời tạm ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Tạ Bú, có 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 14 hộ có nguy cơ sạt lở cao, 70 hộ ảnh hưởng do sạt lở; hơn 12ha lúa, gần 2ha ngô, sắn bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo xã và các ngành chức năng, các bản đã huy động lực lượng dân quân tại chỗ để di chuyển các hộ dân về nơi an toàn.

Đồng thời tiếp tục nắm tình hình thời tiết, huy động lực lượng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhan dân; vận động các gia đình có nguy cơ sạt lở di chuyển kịp thời, đảm bảo an toàn.

Tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, một số đoạn đường ở các xã bị sạt lở, đá lăn, giao thông ùn tắc cục bộ.

Với nhiệm vụ quản lý 4 tuyến đường là Quốc lộ 279D, Tỉnh lộ 106, 109, 111 trên địa bàn huyện Mường La hiện đều đang bị thiệt hại nặng, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông 1 Sơn La đã chủ động huy động máy móc để khẩn trương thông tuyến.

Tính đến chiều 6/8, tuyến Quốc lộ 279D xảy ra sạt lở hơn 20 điểm, trong đó có 7 điểm tắc đường, khối lượng sạt lở khoảng 20.000m3, dẫn đến không thể lưu thông được từ trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đi Quốc lộ 32, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại. Cầu Nậm Păm đã bị xói lở chân mố cầu.

Đơn vị đã huy động 4 máy xúc, 2 ôtô đảm bảo an toàn giao thông từ bản Két vào đập Thủy điện Huổi Quảng để sớm thông tuyến; đối với tỉnh lộ 109 đã đảm bảo thông tuyến; đối với đường tỉnh 111, Công ty đang huy động máy móc khẩn trương thông tuyến. Do trời vẫn đang có mưa nên quá trình san gạt đất đá gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong những ngày qua tại Sơn La lượng mưa có nơi trên 100mm.

Đặc biệt từ ngày 5-6/8, trên địa bàn huyện Mường La có mưa lớn. Tại xã Chiềng Lao đã xảy ra thiệt hại về người và nhiều tài sản của nhân dân.

Hiện nay, các hộ dân bị sập nhà đã di dời đến các điểm an toàn. Những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng cũng sẽ được di dời đến nơi an toàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường La vẫn đang tiếp tục mưa. Cấp ủy, chính quyền huyện Mường La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, xác định vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao để có phương án cụ thể; chủ động phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả./.

Hương Thu-Quang Quyết (TTXVN/Vietnam+)

Giá heo hơi 7/8: Miền Bắc lên 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi 7/8: Miền Bắc lên 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc đã ghi nhận mức 65.000 đồng/kg, nhưng đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại.