Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Y học Sài Gòn (Công ty Y học Sài Gòn) do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh.
Theo quyết định, Công ty Y học Sài Gòn (số 153 - 155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM) bị xử phạt 230 triệu đồng về những vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm - thiết bị y tế.
Công ty bị phát do mượn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để hoạt động kinh doanh thuốc. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phát do buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngoài hình phạt tiền, Công ty Y học Sài Gòn bị buộc tiêu hủy số thuốc không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hoạt động kinh doanh sai phép.
![]() |
Công ty Y học Sài Gòn liên tục bị xử phạt. |
Công ty Y học Sài Gòn không phải lần đầu bị xử phạt. Trước đó, vào tháng 11/2024, Phòng khám đa khoa thuộc doanh nghiệp này cũng bị xử phạt hành chính 109 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.
Những sai phạm bao gồm: Lập sổ khám, chữa bệnh không đầy đủ; không tuân thủ biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn; cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn.
Với loạt sai phạm nên trên, Phòng khám đa khoa Y học Sài Gòn bị tước quyền hoạt động trong 4 tháng. Ngoài ra, người phụ trách chuyên môn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.
Không dừng lại ở đó, vào tháng 10/2023, doanh nghiệp này tiếp tục bị xử phạt 202 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm vượt phạm vi cho phép, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, phòng khám này còn bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện có hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”, ép người bệnh chuyển tiền khi đang thực hiện thủ thuật phá thai...
Ngoài Công ty Y học Sài Gòn, trong đợt kiểm tra lần này, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia (Quận 7) với số tiền 140 triệu đồng do vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm. Cụ thể, công ty này đã kinh doanh sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và quảng cáo gây hiểu nhầm về công dụng của sản phẩm.
![]() |
Sản phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi CLÉO sai phạm bị thu hồi. |
Theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế, Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia đã lưu hành sản phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi CLÉO (hộp 1 tuýp 35g, số lô: 120124), trong đó chứa Acid salicylic – một thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm số 2350/21/CBMP-LA. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý mỹ phẩm.
Bên cạnh đó, công ty này còn có hành vi quảng cáo sai lệch, cung cấp thông tin khiến người tiêu dùng nhầm lẫn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với thuốc chữa bệnh. Nội dung quảng cáo, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm bị xác định là có dấu hiệu gây hiểu lầm về tác dụng điều trị, phòng bệnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.
Ngoài mức phạt tiền, Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia còn bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm. Đồng thời, công ty phải nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2350/21/CBMP-LA do Sở Y tế tỉnh Long An cấp ngày 23/12/2021. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp gỡ bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm, tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Ngoài ra, Thanh tra sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe – đơn vị quản lý Viện Thẩm mỹ quốc tế TK Korea (số 7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3) – vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 80 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.
![]() |
Viện Thẩm mỹ quốc tế TK Korea bị đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian 4,5 tháng. |
Ngoài mức phạt tiền, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian 4,5 tháng. Cơ quan chức năng yêu cầu Viện Thẩm mỹ quốc tế TK Korea chỉ được phép hoạt động trở lại khi có đầy đủ giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và đội ngũ nhân sự có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
Đồng thời, cơ sở buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ các nội dung quảng cáo sai phạm, bao gồm các cụm từ mang tính chất khẳng định như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc những từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp.
Bên cạnh đó, bà Đặng Ngọc Vĩnh Duy – người liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Viện Thẩm mỹ quốc tế TK Korea – cũng bị xử phạt 35 triệu đồng do hành nghề mà chưa được cấp chứng chỉ theo quy định.
Tại sao Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng?
Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic bị đình chỉ hai tháng do cung cấp dịch vụ vượt phép, bác sĩ phụ trách bị tước chứng chỉ hành nghề trong một tháng.