Cùng thời điểm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng phát ra cảnh báo, theo đó, cơ quan này đề nghị không nên đi đến Đức, và nếu buộc phải đi thì nên tiêm phòng đầy đủ.

"Do tình hình hiện tại ở Đức, ngay cả những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có thể có nguy cơ nhiễm các biến thể COVID-19”, thông báo của CDC cho biết thêm.
Đan Mạch, Bỉ, Croatia, Hungary, Áo và Hà Lan cũng đã được đưa ra cảnh báo cấp độ 4, cấp độ cao nhất theo CDC Mỹ.
Đức, quốc gia đông dân nhất của EU, hiện đang phải vật lộn với làn sóng lây lan thứ 4 và nghiêm trọng nhất tính từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019.
Vào thứ Hai, Đức thông báo nước này có thêm 30.643 trường hợp nhiễm mới và trung tâm chăm sóc tích cực đang quá tải vì bệnh nhân COVID-19 quá đông và đây là điều chưa từng thấy trước đây.
Đợt tăng đột biến mới nhất này được cho là do việc người dân chậm tiêm vaccine. Theo thông báo, chỉ 68% dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ.
Bộ trưởng Y tế Jens Spahn đã đưa ra một nhận xét mấy lạc quan về diễn biến của đại dịch hôm thứ Hai và kêu gọi mọi người không nên quá kén chọn vaccine.
“Có lẽ, vào cuối mùa đông này, hầu hết mọi người ở Đức sẽ được tiêm phòng và sẽ hồi phục hoặc phải chết” Bộ trưởng Spahn nói.
Tuy nhiên, Hendrik Streeck, một trong những nhà virus học hàng đầu của đất nước, nói với DW trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông không đồng ý với nhận xét này.
"Tôi đồng ý rằng tình hình đang nghiêm trọng vào thời điểm này ... Nhưng tôi không đồng ý với câu nói tất cả mọi người sau mùa thu hoặc mùa đông này 'sẽ được tiêm chủng, hồi phục hoặc chết”, Streeck- một giáo sư và là Giám đốc của Viện Virus học thuộc Đại học Bonn, cho biết.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel cho biết, các biện pháp hiện tại để hạn chế sự lây lan của COVID-19 là không đủ để chế ngự làn sóng lây nhiễm thứ tư đầy nguy hiểm này.
Bà Merkel được cho là đã phát biểu trước cuộc họp với các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ theo Cơ đốc giáo hôm thứ Hai rằng: "Chúng ta đang trong một tình huống rất kịch tính - các quy tắc hiện tại là không đủ".
Đầu tháng này, Mỹ đã mở lại biên giới sau hơn một năm rưỡi hạn chế đi lại quốc tế.
Bắt đầu từ ngày 8/11, những người không phải là công dân Mỹ khi đến nước này sẽ phải tiêm chủng đầy đủ và phải cung cấp bằng chứng về tình trạng sức khỏe (âm tính COVID-19) trước khi lên máy bay.












Cùng chuyên mục
UNESCO chúc mừng Việt Nam ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW: Khẳng định văn hóa là trụ cột phát triển bền vững
NRC Pharma và Enlie Pharma 'bắt tay' chiến lược, mở rộng hệ sinh thái dược – y tế
Tháp Eiffel chuẩn bị khắc tên 72 nữ khoa học, bổ sung lịch sử còn thiếu của biểu tượng Paris
Thị trường bất động Việt Nam đã sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới?
Gỡ nút thắt chính sách để doanh nghiệp khoa học và công nghệ bứt phá
Can thiệp thành công kịp thời liên tiếp 3 bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng, bệnh cảnh phức tạp