Năm nay, lễ hội âm nhạc Jazz quốc tế Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026) sẽ chính thức khởi động tại Đà Lạt, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như diva Hồng Nhung, Hà Trần, nhạc sĩ Đức Trí, Hoài Sa, Nguyên Lê cùng các nghệ sĩ quốc tế Lisa Ono, Nik West và Raul Midón.
Trong dàn nghệ sĩ quốc tế, Lisa Ono là một trong những cái tên đáng chú ý. Nữ ca sĩ người Nhật Bản được biết đến với phong cách Bossa Nova đặc trưng, từng 4 lần giành Japan Gold Disc Award ở hạng mục Jazz. Năm 2013, bà được Chính phủ Brazil trao tặng Huân chương Quốc gia Rio Branco.
Một nghệ sĩ khác góp mặt tại lễ hội là Raul Midón, ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar khiếm thị người Mỹ. Anh từng nhận hai đề cử Grammy ở hạng mục Album Jazz xuất sắc nhất, được biết đến với phong cách âm nhạc kết hợp Jazz, Pop, Soul, R&B, Flamenco và Latin.
Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của Nik West, nữ nghệ sĩ bass điện kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Các nghệ sĩ Dadada và JKC cũng góp mặt, mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau cho lễ hội.
Ở phía nghệ sĩ Việt Nam, diva Hồng Nhung sẽ kết hợp với nhạc sĩ guitar Nguyên Lê và ban nhạc từ Pháp trong chương trình lấy cảm hứng từ các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dự án tiếp nối dấu ấn từ live concert Bống là ai?, với những bản nhạc quen thuộc được làm mới theo tinh thần Jazz đương đại.
Nhạc sĩ Đức Trí mang đến dự án Musique de Salon – Le Grand Orchestre et Jazz, kết hợp âm thanh của dàn nhạc cổ điển với tính ngẫu hứng của Jazz.
Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài Sa sẽ kết hợp cùng diva Hà Trần, làm mới các ca khúc nổi bật của âm nhạc Việt Nam đương đại. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu kỹ thuật của Hà Trần và phong cách hòa âm của Hoài Sa được kỳ vọng tạo nên một trong những màn trình diễn đáng chú ý tại sự kiện.
Một màu sắc khác đến từ Trần Mạnh Tuấn Fusion Band. Nhóm theo đuổi phong cách kết hợp cấu trúc hòa âm phương Tây với thang âm ngũ cung, chất liệu dân ca và các nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
Chia sẻ về sự kiện, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết ông kỳ vọng xây dựng Vietnam Jazz Heritage Festival thành một thương hiệu văn hóa được tổ chức thường niên, góp phần đưa Đà Lạt trở thành điểm hẹn của những người yêu Jazz trong khu vực.
Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và trường phái âm nhạc khác nhau, lễ hội hướng đến việc kết nối Jazz quốc tế với âm nhạc Việt Nam, trong đó các sáng tác của Trịnh Công Sơn được làm mới bằng những cách tiếp cận đương đại.














Diva số 1 châu Á chết cũng không yên
Diva Hồng Nhung U60 quá khác lạ, được khen "như búp bê"
Nhạc sĩ Quốc Trung làm concert không MC, có sự xuất hiện 2 diva của nghệ thuật truyền thống được anh coi như “báu vật”
Cùng chuyên mục
Nước hoa mùi xôi nướng, sầu riêng, thậm chí cả Phở: Các thương hiệu châu Á đang thách thức luật chơi mà phương Tây đặt ra suốt hàng trăm năm
Vinamilk trao tặng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng tại chương trình Chắp cánh tuổi thơ
Lời khuyên cho người bỏ 65 triệu đồng mua iPhone Duo
Công viên Lãm Làng ở đâu?
Từ quảng cáo gây tranh cãi của một nhãn hiệu túi xách Việt: Vì sao chạm vào định kiến giới là cuộc chơi không có vùng an toàn?
Thông báo quan trọng từ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM