Sau hơn 40 năm gắn bó với âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Trung lựa chọn một cách đặc biệt để kể lại hành trình sáng tạo của mình. Trong Lối Concert, không có MC, không có những lời dẫn giải quen thuộc. Thay vào đó, âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu sẽ trở thành những “chỉ dẫn” để mỗi khán giả tự tìm đến không gian cảm xúc của riêng mình.
Sau hơn 40 năm, Quốc Trung chọn trở về với một “lối” nhỏ
Lối Concert diễn ra lúc 20h ngày 17/9/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đêm nhạc được giới thiệu vừa là một thử nghiệm, vừa là hành trình thể hiện bản nguyên và bản sắc cá nhân của Quốc Trung sau hơn 40 năm làm nghề.
Tên gọi “Lối” gợi lên hình ảnh những con đường dẫn đến nhiều ngã rẽ khác nhau. Tuy nhiên, “lối” trong âm nhạc của Quốc Trung không phải những đại lộ náo nhiệt, vội vã, mà thiên về những bước đi chậm, trầm lắng và có phần cô đơn. Đó là nơi người nghe có thể bắt gặp những lớp ký ức, niềm vui, hạnh phúc hay cả những suy tư khó gọi thành tên.


Điểm đáng chú ý là dự án này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy sáng tác của nam nhạc sĩ. Nếu Đường Xa Vạn Dặm từng gắn với hình ảnh một Quốc Trung trẻ tuổi, mang khát vọng vươn xa với những không gian âm nhạc rộng lớn, thì ở hiện tại, anh lựa chọn sự tối giản, khiêm nhường và cô đọng hơn.
Quốc Trung vẫn lấy cội nguồn truyền thống làm nền tảng cho những khám phá âm nhạc mới, song thay vì nhấn mạnh những ý niệm lớn, anh tập trung hơn vào dấu ấn cá nhân. Không gian âm nhạc của Lối sử dụng điện tử, tối giản về motif và hòa thanh, kết hợp các thủ pháp đa nhịp điệu để tạo cảm giác bay bổng, trôi nổi.
Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ về tinh thần của chương trình: “Âm nhạc của tôi và câu chuyện của bạn. Không đóng khung trong không gian mặc định hay vùng miền nào để người nghe tự tìm tới những không gian của riêng mình”.

Concert không MC, để khán giả tự “đi” trong âm nhạc
Một trong những điểm khác biệt của Lối Concert là chương trình không có phần giới thiệu hay lời dẫn xuyên suốt.
Theo ê-kíp, việc loại bỏ lời dẫn không đơn thuần là cách tối giản cấu trúc sân khấu. Ý tưởng của Quốc Trung là không chỉ định sẵn cho khán giả phải cảm nhận điều gì, mà để mỗi người tự hình thành những liên tưởng và câu chuyện riêng khi thưởng thức âm nhạc.
Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu vì thế đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm của đêm diễn. Phần hình ảnh do đạo diễn Phạm Hoàng Nam đảm nhiệm, kết hợp cùng chuyên gia ánh sáng nước ngoài và các nghệ sĩ thị giác đến từ Việt Nam, Anh Quốc và Úc.
Những lớp visual mang tính trừu tượng cùng hệ thống ánh sáng được thiết kế theo hướng tối giản, nhằm tạo chiều sâu cho không gian Nhà hát Hồ Gươm. Theo thông cáo, Lối Concert được xây dựng như một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi các giá trị truyền thống không chỉ được nhắc lại mà được đặt trong một cách nhìn mới, tiếp tục chuyển động và đối thoại với đời sống hôm nay.




Đêm diễn đồng thời là cuộc gặp gỡ giữa hai dấu mốc trong hành trình sáng tác của Quốc Trung.
Phần đầu lấy cảm hứng từ album Đường Xa Vạn Dặm, ra mắt lần đầu năm 2004. Đây là dự án mang đậm màu sắc World Music, phát triển trên nền những chất liệu dân gian Việt Nam như chèo, quan họ, xẩm và kết hợp với âm nhạc điện tử.
Sang phần hai, không gian âm nhạc chuyển đến vùng núi rừng Tây Bắc, phát triển từ dự án Cánh Đồng Di Sản được Quốc Trung giới thiệu năm 2023.
Như vậy, hai dự án ra đời cách nhau gần 20 năm được đặt cạnh nhau trong cùng một sân khấu, qua đó phần nào cho thấy quá trình thay đổi trong tư duy âm nhạc của Quốc Trung từ những năm đầu thế kỷ XXI đến hiện tại.
Quy tụ 2 “diva” mà Quốc Trung gọi là “báu vật” của âm nhạc truyền thống
Một điểm nhấn khác của chương trình là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau, gồm NSND Thanh Hoài, NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Diệu, NSƯT Hoàng Anh, ca nương Kiều Anh, marzuz, drummer Hùng Cường, nghệ sĩ múa Duy Thành cùng một số khách mời đặc biệt.
Trong số đó, NSND Thanh Hoài và NSND Thúy Hường là hai nghệ sĩ được Quốc Trung dành sự trân trọng đặc biệt. Hai người đã có hơn 20 năm hợp tác, làm việc cùng nam nhạc sĩ.
Quốc Trung gọi NSND Thanh Hoài và NSND Thúy Hường là những “báu vật” của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đồng thời xem họ như hai “diva” của âm nhạc truyền thống. Theo nam nhạc sĩ, đây là những giọng ca và nghệ sĩ đặc biệt đáng quý đối với nền âm nhạc Việt Nam.
Việc quy tụ những nghệ sĩ truyền thống bên cạnh các gương mặt trẻ cũng phù hợp với tinh thần xuyên suốt của Lối: không đặt âm nhạc dân gian trong một không gian đóng kín, mà đưa những chất liệu quen thuộc bước vào cuộc đối thoại với điện tử, nghệ thuật thị giác và các cách biểu đạt đương đại.



Với Quốc Trung, Lối Concert cuối cùng vẫn là một chương trình “thuần âm nhạc”. Sau hơn bốn thập kỷ làm nghề, thay vì cố gắng tạo ra một tuyên ngôn lớn, nam nhạc sĩ chọn kể câu chuyện bằng những gì cô đọng nhất: âm thanh, ký ức và bản sắc.
Đêm nhạc cũng được xem như lời tri ân của Quốc Trung dành cho những người đã yêu mến và đồng hành cùng anh trong suốt hơn 40 năm, đồng thời mở ra một không gian để mỗi khán giả tự tìm thấy một “lối” riêng trong hành trình thưởng thức âm nhạc.


















Người đứng sau âm nhạc Đại lễ A80 bất ngờ góp mặt trong dự án của Quốc Trung
Vì sao Trung Quốc trung thành với 'Zero-COVID', bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron?
Nhạc sĩ Quốc Trung: Monsoon chưa đủ danh tiếng để mời nghệ sĩ lớn
Khoảnh khắc "hiếm có khó tìm": 2 gia đình Thanh Lam - Quốc Trung hội ngộ, thái độ của diva với vợ của chồng cũ gây chú ý
Cùng chuyên mục
Người phụ nữ 30 tuổi suy gan nặng sau khi ăn cùng lúc loại trái cây này và 1 loại nước
Cặp vợ chồng sở hữu 180 căn hộ, 7 tòa nhà trị giá 1.195 tỷ đồng
Căn nhà ở quê của Trường Giang
Nam diễn viên phim giờ vàng trốn nợ hơn 10 tỷ để gia đình phải gánh, bạn đời cũng biến mất không rõ tung tích
Thương con sai cách có thể thành hại con: 4 biểu hiện cha mẹ chớ xem nhẹ
Báo động tràn lan content tĩu đời sống vợ chồng trên TikTok, dân mạng lo ngại cho thế hệ tương lai