Một người đàn ông tại Trung Quốc đã sử dụng bằng cử nhân suốt 16 năm để xin việc, hoàn tất các thủ tục nghề nghiệp và vượt qua nhiều đợt thẩm định nhân sự. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xác thực học vị để chuyển công tác, anh bất ngờ được thông báo rằng nhà trường chưa từng cấp bằng này. Kết quả điều tra sau đó đã hé lộ những sai phạm kéo dài từ hơn 1 thập kỷ trước.
Dùng bằng cử nhân suốt 16 năm
Ngày 12/6 vừa qua, Đại học Y Dược Sơn Đông (Trung Quốc) công bố kết quả điều tra liên quan đến vụ việc bằng cử nhân của một cựu sinh viên gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Theo thông báo của nhà trường, ông Triển (Zhan), sinh viên khóa tốt nghiệp năm 2008 ngành Y học lâm sàng, từng bị xử lý kỷ luật trong thời gian học tập do vi phạm nội quy nhà trường. Căn cứ quy định về cấp bằng cử nhân khi đó, những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo nghiêm trọng trở lên sẽ không đủ điều kiện được trao bằng đại học.
Sau khi xem xét, Hội đồng đánh giá học vị của trường đã quyết định không cấp bằng cử nhân cho ông Triển vào tháng 7/2008. Tấm bằng vốn đã được in sẵn sau đó được lưu giữ tại phòng đào tạo của trường.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, vào tháng 5/2010, ông Triển đã thông qua các mối quan hệ cá nhân để liên hệ với một số cán bộ của trường. Khi đó, người phụ trách phòng đào tạo họ Vương đã tự ý giao lại tấm bằng đang được lưu giữ cho ông Triển mà không thực hiện đúng quy trình. Hồ sơ xin nhận bằng do ông Triển viết tay cùng các tài liệu liên quan do những người có trách nhiệm cung cấp đã xác nhận toàn bộ quá trình này.
![]() |
| Kết quả điều tra xác định tấm bằng mà ông Triển sử dụng thực sự là bằng do trường phát hành, nhưng được nhận thông qua con đường không đúng quy định |
Trước đó, vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý khi ông Triển cho biết mình đã sử dụng tấm bằng này trong suốt 16 năm. Sau khi tốt nghiệp từ Trường Y khoa Tân Châu (tiền thân của Đại học Y Dược Sơn Đông hiện nay), ông từng làm việc tại 2 bệnh viện công, được tuyển dụng chính thức, hoàn tất các thủ tục thay đổi chứng chỉ hành nghề và vượt qua nhiều lần kiểm tra hồ sơ mà không gặp trở ngại.
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào năm 2025 khi ông làm thủ tục xác thực học vị để chuyển việc. Hệ thống quản lý văn bằng không ghi nhận bất kỳ dữ liệu nào về học vị của ông. Khi được yêu cầu giải thích, nhà trường khẳng định ông chưa từng được cấp bằng cử nhân và tên của ông cũng không xuất hiện trong danh sách được trao học vị hay hồ sơ lưu trữ chính thức.
Kết quả điều tra hé lộ sai phạm
Sau khi truyền thông vào cuộc, Đại học Y Dược Sơn Đông đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn diện vụ việc.
Kết quả điều tra xác định tấm bằng mà ông Triển sử dụng thực sự là bằng do trường phát hành, nhưng được nhận thông qua con đường không đúng quy định. Vì vậy, nhà trường tuyên bố văn bằng này không còn giá trị pháp lý.
Đối với những cá nhân liên quan, trường cho biết đã áp dụng các hình thức xử lý theo quy định. Cựu lãnh đạo phòng đào tạo họ Vương, hiện đã nghỉ hưu, bị giảm một bậc chế độ đãi ngộ đang được hưởng. Một cán bộ khác từng phụ trách quản lý văn bằng cũng bị xử lý kỷ luật Đảng ở mức cảnh cáo nghiêm khắc.
Đại học Y Dược Sơn Đông thừa nhận vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý văn bằng và giám sát cán bộ của nhà trường trong quá khứ. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt quy trình quản lý để tránh những trường hợp tương tự tái diễn.
Về phía ông Triển, trước những nghi ngờ cho rằng đây là một màn “tự biên tự diễn” nhằm thu hút sự chú ý, ông vẫn khẳng định tấm bằng mình sử dụng là bằng thật do trường phát hành. Theo ông, việc công khai câu chuyện với truyền thông là cách duy nhất để làm rõ những khúc mắc tồn tại suốt nhiều năm qua.
Vụ việc hiện vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận bởi không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cá nhân liên quan, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và xác thực văn bằng trong hệ thống giáo dục.
Theo Sohu



















Phát hiện phó giáo sư 23 tuổi có bằng cấp cao nhất là trung học cơ sở vẫn đứng giảng tại Đại học Bắc Kinh
Khi "bằng cấp và chăm chỉ" không còn là tấm vé bảo hiểm: Công thức thành công mới cho con giữa thời đại AI!
Học vấn bất ngờ của Phi Thanh Vân: Thuở nhỏ là mọt sách, tuổi 41 là Tiến sĩ danh dự, nắm trong tay gần chục loại bằng cấp
Không bằng cấp sang Mỹ ''chinh chiến'' từ Google qua đến Meta, lại bỏ tất cả làm dự án AI giúp người trầm cảm.
10 tuổi tự học, 19 tuổi tự mua máy tính 800$, 24 tuổi đầu tư máy móc 3000$: Chàng trai chỉ cách “đốt tiền hiệu quả” dù không bằng cấp
Cùng chuyên mục
Chuyện gì xảy ra với Tăng Nhật Tuệ?
Trong tiếng Việt có một từ có nghĩa là "mẹ", bỏ một nửa từ đi vẫn là "mẹ"
Xuất hiện với thân hình "đốt mắt" tại World Cup, ít ai biết mỹ nhân Hàn này từng nặng 57kg: 4 bí quyết giảm hơn 10kg không cần nhịn ăn
Nam sinh sử dụng bằng ĐH suốt 16 năm để hành nghề bác sĩ, đến khi xác thực học vị, nhà trường bất ngờ khẳng định: "Chưa từng cấp"
4 con giáp giàu có và may mắn nhất tháng 5 Âm lịch: Top 1 tăng mạnh tài sản ròng
Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 16/6