![]() |
| 4 nhà hoạt động tiêu biểu mà Duy Anh gọi là “Đồng nghiệp nhí” trong ảnh lần lượt là cậu (phía trên bên trái); Greta Thunberg (phía trên bên phải); Yousafzai (phía dưới bên trái) và Licypriya Kangujam (phía dưới bên phải) - Ảnh: Internet |
Chia sẻ với phóng viên tạp chí Phụ Nữ Mới, Duy anh cho rằng chiến dịch ý nghĩa này là nhằm hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Môi trường Thế giới (1972 - 2027) cũng như nhằm thắp lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu đang ngày càng lan rộng và chuyển biến phức tạp trong những năm qua.
Từ Việt Nam, Thái Duy Anh xuất hiện như một mảnh ghép chiến lược còn thiếu, là 1 nhà hoạt động thanh niên ôn hòa. Sở hữu tư duy nghiên cứu sâu sắc, từng được người đoạt giải Nobel Hòa Bình (1996), Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta mời thăm chính thức và được trường đại học Thụy Sĩ vinh danh trao tặng bằng Tiến Sĩ Danh dự, Duy Anh không tiếp cận vấn đề bằng sự giận dữ như phong cách của Greta. Em tiếp cận bằng sự khéo léo uyển chuyển và mềm mỏng trong ngoại giao, mạng lưới network và tư duy hệ thống. Sự kết hợp giữa sức hút truyền thông mạnh mẽ của Greta, năng lực vận động thực địa của Licypriya và tư duy đối ngoại sắc sảo của Duy Anh cùng với tinh thần “dám nghĩ - dám hành động - đã quyết là phải bắt tay vào làm - khó mấy cũng vượt qua” của cậu được kỳ vọng sẽ tạo nên một liên minh vững chắc cho phong trào khí hậu thế hệ mới.
![]() |
| Từ tháng 01/2026, Duy Anh đã bắt đầu các cuộc trò chuyện qua email cá nhân Licypriya Kangujam và Tổng Thống José Ramos-Horta nhằm trao đổi và ủng hộ các quỹ môi trường và cậu cam kết sẽ đóng góp hết sức mình cho phủ tổng thống về các sáng kiến trồng rừng - Ảnh: NVCC |
Nam sinh bộc bạch chia sẻ Để có thể hiện thực hóa được mục tiêu dài hạn và lớn này, một cuộc họp trực tuyến toàn cầu do Duy Anh chủ trì sẽ là cầu nối để ba nhà lãnh đạo trẻ thống nhất cơ chế điều hành. Trong đó, Greta có thể sẽ chịu trách nhiệm bảo trợ truyền thông và vận động tại châu Âu; Licypriya điều phối các tổ chức thanh niên tại Ấn Độ, Nam Á; và Duy Anh đảm nhận vai trò kết nối các nguồn lực chính phủ, doanh nghiệp cùng các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại khu vực Đông Nam Á cùng với chính phủ các nước hỗ trợ như Timor-Leste và ngài Tổng Thống José Ramos-Horta, 1 nhà lãnh đạo suốt đời luôn ủng hộ thanh niên và bảo vệ môi trường. Khả năng Chiến dịch tập trung tại các vùng lõi chịu tổn thương cao như rừng ngập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực sa mạc hóa tại Ấn Độ và Bắc Âu.
![]() |
| Duy Anh gặp gỡ, hội đàm, cùng dùng bữa trưa thân mật với ông José Ramos-Horta, Tổng thống Timor-Leste tại Phủ Tổng thống ở Dili hồi (1/4) và gặp gỡ Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao tại Khách sạn Melia Hà Nội trong khuôn khổ Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 (7/6/2026). Ảnh: NVCC |
Nhiều người sẽ hoài nghi về con số 55 triệu cây xanh do những người trẻ dẫn dắt. Tuy nhiên, uy tín đối ngoại của các bạn trẻ hoàn toàn có thể đưa dự án này vào chương trình nghị sự của các quỹ môi trường lớn như Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) hay Quỹ Khí hậu Xanh (GCF). Bên cạnh đó, dự án sẽ tích hợp công nghệ định vị GPS và AI để theo dõi tiến độ sinh trưởng của từng khu rừng, giải quyết triệt để bài toán "trồng rồi bỏ mặc" vốn là điểm yếu của nhiều chiến dịch trước đây. Sức hút của ba cái tên này cũng chính là đòn bẩy khổng lồ để huy động tài chính từ làn sóng crowdfunding toàn cầu và các doanh nghiệp đang theo đuổi cam kết Net Zero.
![]() |
| Thái Duy Anh và em gái Thái Nguyễn Quỳnh Anh trong 1 dịp trồng cây thực địa để lên ý tưởng phát động chiến dịch - Ảnh: NVCC |
Trước đó, theo Báo Pháp Luật TP.HCM, Duy Anh đã hào hứng chia sẻ kế hoạch sắp tới trong hè và năm nay là kết nối với những “đồng nghiệp xuất chúng hơn” cùng độ tuổi trên thế giới như Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Gregory Robert Smith hay người bạn Licypriya Kangujam để trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện sáng kiến liên minh “Thế hệ không biên giới” do cậu thành lập, đoàn kết trí tuệ lại để xây dựng 1 trái đất tốt hơn. Cậu khẳng định sẽ nguyện làm một nhà hoạt động cầu nối, đấu tranh suốt đời vì nền hòa bình khu vực cũng như phụng sự vì tổ quốc Việt Nam và nền hòa bình khu vực.
Và thế giới có quyền kỳ vọng vào một liên minh xanh lịch sử sẽ được khai sinh ra trong thời gian sắp tới.
Thái Duy Anh (14 tuổi), Học sinh lớp 9 trường Quốc Tế Á Châu. Hiện là Tiến sĩ Danh Dự về triết học, ngoại giao và truyền thông Trường Đại Học Dunster business School (Thụy sĩ), nam sinh được mệnh danh là “Đại Sứ Thanh Niên Timor-Leste tại Việt Nam” - cậu từng nổi tiếng dư luận với câu chuyện truyền cảm hứng khi được Tổng Thống Timor-Leste, ngài José Ramos-Horta mời thăm chính thức đến Timor-Leste và trở thành diễn giả chính diễn thuyết hồi tháng 3/2026, Bên cạnh các hoạt động đối ngoại, Duy Anh còn tham gia nghiên cứu, viết sách về Trung Đông và cộng tác với nhiều cơ quan, ấn phẩm truyền thông trong và ngoài nước như Asia Times, Asia Sentinel, Vientiane Times, Youth Press Agency, VOV,… em cũng được đề cử ở hạng mục Báo chí của Giải thưởng Luxembourg Hòa bình (2025) và giải Netherlands International Children's Peace Prize (2027).
























Thái Duy Anh 14 tuổi và ký ức đẹp trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Timor-Leste tại AFF 2026
Đây là ngôi trường có sinh viên giỏi nhất Việt Nam năm 2024!
Tin vui: Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1,5-2,5 năm
Nam sinh là thủ khoa toàn thành phố nhưng bị hàng loạt trường đại học danh tiếng từ chối: "Chúng tôi phải đảm bảo sự công bằng"
Đang học Học viện Ngoại giao vẫn thi lại, nam sinh bất ngờ trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Cùng chuyên mục
Nam NSƯT nổi đình đám miền Bắc đăng ảnh vợ kém 12 tuổi: "Thành công nào, em cũng... trốn đằng sau"
Vụ cụ bà mất tích gần 10 ngày: Tìm thấy thi thể cách nhà 1km
Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Hoài Linh
Người đàn ông ngoại quốc nhiều lần chặn xe phụ nữ ở Hà Nội: Chính quyền lên tiếng
Vì sao tiếp viên thường ngồi đối diện hành khách khi máy bay cất, hạ cánh?
Toàn cảnh vụ bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh xô xát với khách hàng trong phòng khám: Bất ngờ với số tiền yêu cầu bồi thường