Nam Trà My tiếp tục có mưa lớn, đường vào bị chia cắt

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay vẫn còn 12 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng chiều 28-10 tại Trà Leng.

Liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), hiện vẫn còn 12 nạn nhân chưa tìm thấy. Tuy nhiên theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 31/10 đến rạng sáng 1/11, xác suất mưa tại Nam Trà My đều là 100%, lượng mưa từ 10-20mm. Việc này sẽ gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. 

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: SƠN LÂM
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: SƠN LÂM

Từ rạng sáng 31/10, mưa đổ suốt trên đoạn đường 50 km từ Bắc Trà My đến đường vào xã Trà Leng, Nam Trà My. Đoạn đường đang bị ách tắc do sạt lở, nhiều khu vực có cây to bật gốc vướng ở lưng núi có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Lực lượng chức năng đã điều động người canh gác tại các điểm núi dựng đối diện hiện trường để ngăn cản việc người dân đứng xem vì núi sạt lở sẽ rất nguy hiểm. 

Trao đổi với Tuổi trẻ Oline, ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nếu mưa lớn, thời tiết cực đoan, công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Phương án mới nhất là mang thuyền đến hiện trường để tìm kiếm ven sông, ven hồ thủy điện sông Tranh vì thời gian sạt lở đến nay đã 3 ngày. 

Vào chiều tối 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My tại 2 thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân. Toàn bộ nhà cửa, cây cối, hạ tầng của người dân nơi đây bị đống bùn đất dày khoảng 2m san phẳng.

Thanh Mai

Giá heo hơi tại một số nơi tăng nhẹ

Giá heo hơi tại một số nơi tăng nhẹ

Một số khu vực thuộc Nam Trung bộ, Đông Nam bộ ghi nhận giá heo hơi tăng nhẹ, có địa phương giá heo ở mức 55.000 đồng/kg.