Trước đó, phát biểu trước Quốc hội ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Netflix và Apple TV hiện không nộp thuế tại Việt Nam, nói rằng các nền tảng nước ngoài ước kiếm được 44 triệu USD doanh thu mỗi năm từ số lượng thuê bao đang tăng mạnh tại Việt Nam.
Một số nền tảng xuyên biên giới không nộp thuế hoặc chưa phải thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam, và điều này đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng.
Một phát ngôn viên của Netflix nói với hãng tin AFP rằng công ty này sẵn sàng tuân thủ luật pháp của Việt Nam và đang đàm phán với các cơ quan chức năng sở tại về vấn đề này.
Trong một thông báo, Netflix cho biết họ ủng hộ việc thực thi một cơ chế giúp các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Netflix có thể nộp thuế tại Việt Nam, song hiện vẫn chưa có một cơ chế như vậy.
Thông báo của Netflix được đưa ra trong bổi cảnh các “đại gia” công nghệ Mỹ như Amazon, Google và Facebook đều đã bị chỉ trích vì các doanh nghiệp này thường chỉ phải trả một khoản thuế không đáng kể so với doanh thu khổng lồ của họ.
Hồi đầu tháng 11/2020, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ áp mức thuế 5% đối với các nền tảng như Netflix, với mục đích sử dụng quỹ để thúc đẩy sản xuất phim trong nước.











Cùng chuyên mục
Giải mã nước hoa phong thủy 2026: Đâu là mùi hương "chân ái" giúp 12 cung hoàng đạo kích tài lộc, hút tình duyên?
Tưởng ngọc giả ai dè hàng tuyển: Bóc trần thú chơi ngọc Mabe của các chị đẹp hào môn
Cầm 350.000 đồng đi siêu thị Việt, khách Trung Quốc ngại ngùng xin trả lại đồ lúc tính tiền
Chưa thấy cặp đôi nào chia tay mà bốc mùi cỡ này: Dứt tình là coi nhau như rác, xem xong về kể không ai tin
Hóa ra chỉ với 1 bát nước đặt trong tủ lạnh: Giúp tiền điện giảm rõ rệt, thực phẩm tươi lâu hơn
Nấu cơm 20 năm chưa chắc bạn đã biết: Mẹo giúp cơm mềm dẻo, nồi cơm điện "sống thọ"