Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ: Thầy và trò vừa học vừa phòng chống dịch

Vì là sáng thứ 2, nên các trường đồng loạt vẫn tổ chức lễ chào cờ tuy nhiên là tổ chức trong lớp thay vì ở dưới sân như thường lệ.

Ngày 4/5, học sinh trên cả nước đã bắt đầu ngày đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ chống dịch Covid-19. 

Theo tiêu chí của Bộ GD&ĐT để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, các trường phải áp dụng đầy đủ công tác phòng chống dịch cho các hoạt động của học sinh trước, trong và sau khi học tập ở trường.

Hiện các trường đều thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn đó là toàn bộ giáo viên, học sinh, nhân viên trong trường đều khẩu trang. Nhà trường các nơi cũng chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, đồng thời tiến hành giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa và sinh hoạt tập thể. 

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ: Thầy và trò vừa học vừa phòng chống dịch
  Trường THPT Phan Đình Giót, Hà Nội tiến hành lễ chào cờ trong lớp vào sáng 4/5. Các em học sinh đều đeo khẩu trang đảm bảo an toàn.

Trường THPT Phan Đình Giót, Hà Nội tiến hành lễ chào cờ trong lớp vào sáng 4/5. Các em học sinh đều đeo khẩu trang đảm bảo an toàn.

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ: Thầy và trò vừa học vừa phòng chống dịch
  Trường THPT Kim Liên cũng tổ chức chào cờ trong lớp cực kỳ trang nghiêm. Các em học sinh cũng được bố trí chỗ ngồi giãn cách. 

Trường THPT Kim Liên cũng tổ chức chào cờ trong lớp cực kỳ trang nghiêm. Các em học sinh cũng được bố trí chỗ ngồi giãn cách. 

Giáo viên trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) phát thiết bị đo thân nhiệt cho từng lớp kèm theo sổ có ghi thông tin của các em. 
Giáo viên trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) phát thiết bị đo thân nhiệt cho từng lớp kèm theo sổ có ghi thông tin của các em. 
Giờ thể dục, các em cũng được bố trí đứng cách xa nhau. 
Giờ thể dục, các em cũng được bố trí đứng cách xa nhau. 
Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ: Thầy và trò vừa học vừa phòng chống dịch
Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa) thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như đo thân nhiệt từ ngoài cổng trường, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. 
Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa) thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như đo thân nhiệt từ ngoài cổng trường, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. 
Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ: Thầy và trò vừa học vừa phòng chống dịch
Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ: Thầy và trò vừa học vừa phòng chống dịch
Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Q.Gò Vấp), sĩ số lớp duy trì từ 20 đến 25 học sinh/lớp và ngồi giãn cách. Học sinh được phát khẩu trang và nước rửa tay.
Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Q.Gò Vấp), sĩ số lớp duy trì từ 20 đến 25 học sinh/lớp và ngồi giãn cách. Học sinh được phát khẩu trang và nước rửa tay.
Sáng nay, học sinh Đà Nẵng đi học trở lại sau nhiều ngày nghỉ học do dịch Covid-19 cũng được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. 
Sáng nay, học sinh Đà Nẵng đi học trở lại sau nhiều ngày nghỉ học do dịch Covid-19 cũng được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. 
Trường THPT Phan Châu Trinh còn có hệ thống máy nhắc nhở đeo khẩu trang tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Trường THPT Phan Châu Trinh còn có hệ thống máy nhắc nhở đeo khẩu trang tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

 Ảnh: Kênh 14, Báo giao thông

Thanh Mai

Danh sách 54 địa phương thông báo lịch đi học trở lại của học sinh

Danh sách 54 địa phương thông báo lịch đi học trở lại của học sinh

Nhiều tỉnh, thành vẫn chưa quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường tuy nhiên dự kiến, các em bắt đầu đến trường vào đầu tháng 5.