Ngôi làng quê hương của bà Harris ở Ấn Độ háo hức chờ đón ngày bà nhậm chức phó Tổng thống Mỹ

MINH TUẤN

Trước lễ nhậm chức phó Tổng thống vài giờ, người dân ở ngôi làng quê ngoại của bà Harris háo hức chờ đón giây phút lịch sử này.
Vài giờ trước khi lễ nhậm chức của TT Biden diễn ra, một ngôi làng chuyên nghề nông ở đang trang hoàng để chào mừng một người làng, bà  Kamala Harris, tuyên thệ nhậm chức và trở thành phó Tổng thống Hoa Kỳ. Ảnh: AP
Vài giờ trước khi lễ nhậm chức của TT Biden diễn ra, một ngôi làng chuyên nghề nông ở đang trang hoàng để chào mừng một người làng, bà  Kamala Harris, tuyên thệ nhậm chức và trở thành phó Tổng thống Hoa Kỳ. Ảnh: AP
 Bà Harris  đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ da màu đầu tiên và có nguồn gốc Nam Á giữ chức  phó Tổng thống Mỹ . Ảnh: AP
Bà Harris đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ da màu đầu tiên và có nguồn gốc Nam Á giữ chức phó Tổng thống Mỹ . Ảnh: AP
Đây là quê hương của ông ngoại bà Harris, nó nằm ở Thulasendrapuram, cách thành phố biển Chennai khoảng 350 km về phía Nam.“Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi một người gốc Ấn Độ được bầu làm phó Tổng thống Hoa Kỳ,” Anukampa Madhavasimhan, một giáo viên cho biết. Ảnh: AP
Đây là quê hương của ông ngoại bà Harris, nó nằm ở Thulasendrapuram, cách thành phố biển Chennai khoảng 350 km về phía Nam.“Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi một người gốc Ấn Độ được bầu làm phó Tổng thống Hoa Kỳ,” Anukampa Madhavasimhan, một giáo viên cho biết. Ảnh: AP
Ông của bà Harris chuyển đến Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu từ nhiều thập kỷ trước. Người mẹ quá cố của Harris được sinh ra tại Ấn Độ, sau đó chuyển đến Mỹ để học tại Đại học California. Bà kết hôn với một người đàn ông Jamaica và họ đặt tên cho con gái mình là Kamala, một từ tiếng Phạn có nghĩa là
Ông của bà Harris chuyển đến Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu từ nhiều thập kỷ trước. Người mẹ quá cố của Harris được sinh ra tại Ấn Độ, sau đó chuyển đến Mỹ để học tại Đại học California. Bà kết hôn với một người đàn ông Jamaica và họ đặt tên cho con gái mình là Kamala, một từ tiếng Phạn có nghĩa là "hoa sen". Ảnh: AP
Trước cuộc bầu cử TT Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, người dân ở Thulasendrapuram đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ tại ngôi đền Hindu của làng để cầu chúc may mắn cho bà Harris. Sau chiến thắng của bà Harris, họ đốt pháo, làm bánh để đãi cho cả làng. Ảnh: AP
Trước cuộc bầu cử TT Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, người dân ở Thulasendrapuram đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ tại ngôi đền Hindu của làng để cầu chúc may mắn cho bà Harris. Sau chiến thắng của bà Harris, họ đốt pháo, làm bánh để đãi cho cả làng. Ảnh: AP
Áp phích có hình của bà Harris xuất hiện từ tháng 11/2020 vẫn còn trên các bức tường trong làng và nhiều người hy vọng bà sẽ lên làm Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Tổng thống đắc cử Joe Biden chưa có quyết định về việc liệu ông sẽ tái tranh cử hay nghỉ hưu. Ảnh: AP)
Áp phích có hình của bà Harris xuất hiện từ tháng 11/2020 vẫn còn trên các bức tường trong làng và nhiều người hy vọng bà sẽ lên làm Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Tổng thống đắc cử Joe Biden chưa có quyết định về việc liệu ông sẽ tái tranh cử hay nghỉ hưu. Ảnh: AP)
Trước lễ nhậm chức, một ngôi đền tại địa phương, nơi thờ vị thần Ấn Độ giáo Ayyanar, một dạng của Chúa Shiva, sẽ được rửa bằng sữa và trang trí bằng hoa bởi các giáo sĩ Hindu. Ảnh: AP
Trước lễ nhậm chức, một ngôi đền tại địa phương, nơi thờ vị thần Ấn Độ giáo Ayyanar, một dạng của Chúa Shiva, sẽ được rửa bằng sữa và trang trí bằng hoa bởi các giáo sĩ Hindu. Ảnh: AP
Vào ngày 19/1, một tổ chức thiện nguyện những gói thực phẩm chay cho trẻ em trong làng làm quà để ăn mừng thành công của bà Harris. Ảnh: AP
Vào ngày 19/1, một tổ chức thiện nguyện những gói thực phẩm chay cho trẻ em trong làng làm quà để ăn mừng thành công của bà Harris. Ảnh: AP