Ngôi nhà siêu đẹp của vợ chồng kiến trúc sư

Cặp vợ chồng kiến trúc sư bán nhà chung cư và chuyển ra ngoại thành, xây dựng tổ ấm 210m2 với chi phí khoảng 3 tỷ đồng đẹp như mơ.

 Chủ nhân của Carrot House là đôi vợ chồng kiến trúc sư trẻ. Tổ ấm của anh chị ở Đà Nẵng, được thiết kế với 4 giải pháp hợp lý, nhằm tạo nên không gian sống tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên cho gia đình nhỏ 4 người.

Gia đình anh Dương, chị Thảo - vợ chồng KTS và cũng là chủ sở hữu của Carrot House

Chị Thảo, chủ nhân ngôi nhà cho rẳng nhà là nơi để tận hưởng cuộc sống sau những lúc mệt mỏi. Anh chị luôn mong muốn có một khoảng không gian ở thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên. Nhà có vườn để cho con chơi, nên đã quyết định bán căn chung cư ở trung tâm thành phố và xây nhà trên miếng đất rộng 210m2.

Ban đầu, anh chị dự tính sẽ thiết kế ngôi nhà vừa để ở, vừa để làm văn phòng làm việc, nhưng vì muốn ngôi nhà chỉ để gia đình quây quần, trọn vẹn nên vợ chồng chị quyết định sẽ thuê văn phòng ở chỗ khác. 

Theo Hội những người yêu nhà đẹp, Carrot House với bối cảnh xung quanh là các nhà liền kề 3-4 tầng, mật độ dân cư khá thưa. Ngôi nhà là tổ ấm của một gia đình nhỏ 4 thành viên gồm vợ chồng và 2 con nhỏ.

Anh chị cũng tự vạch ra những yêu cầu thiết kế cần thiết như: Ngôi nhà phải đảm bảo tính riêng tư trong công trình, đồng thời hoà quyện cùng thiên nhiên với nắng, gió và cây xanh.

Bên cạnh đó, công trình hạn chế tối đa việc sử dụng năng lượng, đảm bảo tính bền vững và tiết kiệm cho nhu cầu sử dụng lâu dài. 

Ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất 210m2 xa trung tâm thành phố.

Chị Thảo chỉ ra ý tưởng thiết kế dựa trên sự đặc rỗng về hình khối, nhìn bên ngoài thì ngôi nhà như một khối đặc nhưng bên trong thì chủ yếu là không gian mở. Thiết kế của ngôi nhà cũng ưu tiên cho thông gió, chiếu sáng, đơn giản mà tinh tế, và yếu tố cây xanh là không thể thiếu. 

Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế cần phải nói đến như mặt tiền hướng Tây - Nam, gia chủ yêu cây cối nên sẽ có nhiều côn trùng trong nhà,... 

Ngôi nhà mang vẻ ngoài tươi mát khi sử dụng màu xanh cho cổng ra vào cùng hệ thống cây xanh dày đặc

Đầu tiên là giải quyết mặt tiền hướng Tây - Nam. Mặt tiền hướng Tây - Nam khiến cho ngôi nhà khá nóng, nên anh chị hạn chế trổ cửa ở hướng này, trồng thêm cây lớn che nắng.

Thêm vào đó, phần mặt tiền được xây tường hai lớp, ốp đá để giảm bức xạ nhiệt lên bề mặt. Mặt tiền chính của ngôi nhà được thiết kế chuyển sang hướng Đông - Nam và thêm khoảng sân vườn lớn, trải dài để tạo không gian cho gia đình vui chơi. 

Mặt tiền chính được chuyển sang hướng Đông - Nam để hạn chế nắng nóng

Gara để xe của ngôi nhà được lắp thêm mái che di động.

Vợ chồng chị Thảo cũng rất quan tâm tới vấn đề thông gió của ngôi nhà. Giải pháp thông gió được áp dụng, là bố trí khoảng thông tầng ở giữa nhà và trên mái, tạo sự đối lưu khí, thông thoáng cho công trình. 

Không gian sinh hoạt chung ở tầng 1 rộng rãi tràn ngập ánh sáng với khoảng thông tầng ở giữa nhà.

Phòng khách sáng thoáng nhờ vách kính cỡ lớn thay cho vách ngăn bằng bê tông, giúp tối ưu ánh sáng từ vườn vào không gian bên trong

Bếp - phòng ăn ăn là không gian tiếp nối với phòng khách

Khu vực bếp nổi bật với hệ tủ bếp màu đen hiện đại

Tường bếp được ốp gạch bông họa tiết bắt mắt.

Đảo bếp được lắp đặt thêm bếp từ, tách biệt với bồn rửa ở đối diện

Từ bếp có thể nhìn ra vườn từ ô cửa sổ tròn

Ô cửa sổ tròn là khu vực “sống ảo” 

Phòng ngủ ở tầng 1 được bố trí đơn giản, có tầm nhìn thẳng ra khu vườn của gia đình

Phòng ngủ cũng tràn ngập ánh sáng nhờ hệ cửa kính cỡ lớn

Gia chủ là “tín đồ” của những thứ mộc mạc, handmade nên trong nhà không thể thiếu những góc như này

Phòng vệ sinh được sử dụng gạch giả bê tông.

Rất quan tâm tới cuộc sống gần gũi với thiên nhiên nên gia chủ cũng có giải pháp cây xanh cho ngôi nhà. Anh chị bố trí một khu vườn nhỏ trước nhà để che nắng cho hướng Tây - Nam, khoảng sân vườn lớn bên hông nhà cũng chính là không gian sinh hoạt chính ngoài trời. Xung quanh nhà được trồng nhiều hàng trúc (trúc cần câu), hàng chuối cảnh. 

Con trai nhỏ của anh chị có không gian vui chơi rộng rãi trong vườn

Vườn cây tràn ngập hoa 

Chậu cây giống như những bức tượng cá tính

Điều không thể tránh với những công trình nhiều cây xanh là sẽ xuất hiện côn trùng. Để giải quyết vấn đề này, vợ chồng chị Thảo đã lắp cửa chống muỗi cho phòng ngủ. Thêm đó, anh chị cũng thường xuyên cắt tỉa cũng như trồng vừa đủ cây xanh, kết hợp với thiết kế thông thoáng, nhiều ánh sáng để hạn chế được phần nào côn trùng.

Chị Thảo cũng ưu tiên trồng thêm những loại cây có tác dụng đuổi côn trùng như húng tây (Ocimum basilicum), lá hẹ, hành, cỏ xạ hương, cây hương thảo,...

Bản vẽ mặt bằng Carrot House

HẢI MY