Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, danh hiệu cao quý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam từ lâu đã được xem là biểu tượng vinh danh những sinh viên tiêu biểu, hội tụ đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.
Năm nay, phần thưởng danh giá ấy đã gọi tên Nguyễn Hà Linh, sinh viên năm thứ tư Trường ĐH Công nghệ, một gương mặt nữ sinh viên trẻ tiêu biểu, với điểm trung bình học tập ấn tượng 3,95/4,0 và đạt nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ.
![]() |
| Nguyễn Hà Linh, nữ sinh tiêu biểu Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN |
Dám bước ra khỏi vùng an toàn
Giữa những dòng code khô khan của công nghệ thông tin và nhịp sống sôi động của công tác Đoàn, Hội, Hà Linh hiện lên như hình ảnh đại diện cho thế hệ sinh viên ĐH Quốc gia HN năng động, bản lĩnh và không ngừng nỗ lực vượt qua chính mình.
Khi nhận được thông báo đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, Hà Linh không giấu được sự bất ngờ xen lẫn xúc động. Với cô, đây không chỉ là một danh hiệu, mà là “cột mốc trưởng thành” đánh dấu chặng đường nỗ lực bền bỉ kể từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.
Hà Linh chia sẻ, ngay từ năm nhất, cô đã biết đến giải thưởng “Sao Tháng Giêng” qua các anh chị khóa trên, những thủ lĩnh sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết. Khi đó, giấc mơ về một ngày được đứng trong hàng ngũ những sinh viên ưu tú ấy đã âm thầm nhen nhóm. Giấc mơ ấy không đến từ tham vọng danh hiệu, mà từ mong muốn được sống một thanh xuân ý nghĩa, vừa học tập nghiêm túc, vừa cống hiến cho tập thể.
![]() |
| Hà Linh xuất sắc nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm nay |
Hành trình để chạm tới giấc mơ ấy không hề dễ dàng. Với đặc thù ngành học công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ, một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn của ĐH Quốc gia HN, áp lực học tập và nghiên cứu luôn hiện hữu. Thế nhưng, thay vì chọn một con đường an toàn, Hà Linh quyết định bước ra khỏi vùng quen thuộc, thử sức mình trong các hoạt động Đoàn, Hội để rèn luyện bản thân toàn diện hơn.
Cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô, nhà trường và bạn bè – những người đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện và đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường phấn đấu. Chính môi trường giáo dục khai phóng, đề cao sự phát triển toàn diện của sinh viên tại ĐHQGHN đã trở thành nền tảng vững chắc để Hà Linh tự tin tỏa sáng.
Vượt qua định kiến để dấn thân
Không ít sinh viên từng e ngại rằng công tác Đoàn, Hội là công việc “vác tù và hàng tổng”, tiêu tốn nhiều thời gian và công sức nhưng ít mang lại lợi ích thiết thực. Hà Linh cũng từng mang trong mình những băn khoăn ấy. Tuy nhiên, động lực ban đầu khiến cô gắn bó với phong trào lại rất giản dị: muốn rèn luyện kỹ năng sống, học hỏi từ thực tế và vượt qua sự rụt rè của chính bản thân.
Càng dấn thân, Hà Linh càng nhận ra giá trị đặc biệt của môi trường Đoàn, Hội. Với cô, Đoàn, Hội Trường Đại học Công nghệ không chỉ là nơi tổ chức phong trào, mà còn là một “gia đình”, nơi mỗi sinh viên được thử sức, được sai, được sửa và được trưởng thành. Ở đó, Linh học được cách lắng nghe, thấu cảm, làm việc nhóm và xử lý tình huống linh hoạt, những kỹ năng mà sách vở hay những dòng code khó có thể truyền tải trọn vẹn.
![]() |
| Hà Linh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội |
Sự tham gia tích cực vào công tác tập thể đã giúp Hà Linh trở nên tự tin hơn trước đám đông, bản lĩnh hơn trong giao tiếp và vững vàng hơn trước áp lực. Quan trọng hơn, cô nhận ra rằng thanh xuân sẽ trở nên rực rỡ và có chiều sâu hơn rất nhiều khi biết sống vì cộng đồng, bởi những giá trị tinh thần ấy không thể đo đếm bằng điểm số hay thành tích cá nhân.
Để vừa hoàn thành tốt vai trò của một cán bộ Đoàn, Hội, vừa duy trì kết quả học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc, Hà Linh luôn tuân thủ hai nguyên tắc: tập trung và chia sẻ.
Cô xây dựng thời gian biểu rõ ràng cho từng giai đoạn, xác định cụ thể khi nào cần ưu tiên học tập, khi nào dành trọn tâm huyết cho phong trào. Hà Linh đặc biệt tránh tư duy “ôm đồm” và luôn sẵn sàng nhờ tới sự hỗ trợ của tập thể. Theo cô, sức mạnh lớn nhất không nằm ở cá nhân đơn lẻ, mà ở sự phối hợp nhịp nhàng của một tập thể đoàn kết.
Tại Văn phòng Đoàn, Hội Trường Đại học Công nghệ, Hà Linh cùng các cộng sự đã xây dựng được một môi trường làm việc gắn kết, nơi các thành viên sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, chủ động chia sẻ tài liệu học tập, cơ hội nghiên cứu khoa học và thậm chí làm thay phần việc cho nhau trong những giai đoạn cao điểm như ôn thi hay bảo vệ đề tài.
Chính tư duy ấy đã giúp Hà Linh duy trì điểm trung bình học tập ấn tượng 3,95/4,0, đồng thời đạt nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ.
Mạnh dạn thử sức
Bảng thành tích rực rỡ của một thủ lĩnh sinh viên ĐHQGHN và lan tỏa thông điệp “Hãy mạnh dạn thử, mạnh dạn sai”.
Hành trình nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Hà Linh được minh chứng bằng bảng thành tích đáng nể trên nhiều phương diện. Cô liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố Hà Nội các năm 2023, 2024; là Sinh viên xuất sắc Trường Đại học Công nghệ nhiều năm học liền và nhận nhiều giấy khen của Đoàn, Hội các cấp.
![]() |
| Hà Linh tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và các cuộc thi ý tưởng sáng tạo |
Trong lĩnh vực học thuật, Hà Linh là thành viên nhóm tác giả có bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI/Q1, sở hữu bằng độc quyền sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ, giành Giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Trường, cùng nhiều giải thưởng nghiên cứu và sáng tạo công nghệ khác trong và ngoài ĐHQGHN. Những nỗ lực ấy đã mang về cho cô các học bổng uy tín như học bổng Toshiba Nhật Bản, học bổng BIDV và học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc.
Song song với đó, trên cương vị Bí thư, Chi hội trưởng, Hà Linh luôn là nhân tố nòng cốt trong các hoạt động phong trào, góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của sinh viên Trường Đại học Công nghệ như UET Connect, UET JobFair…
Với Hà Linh, giải thưởng “Sao Tháng Giêng” không phải là điểm kết thúc, mà là lời nhắc nhở để sống trách nhiệm hơn, tiếp tục nỗ lực và lan tỏa hình ảnh sinh viên ĐH Quốc gia HN toàn diện – giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến.
![]() |
Gửi tới những sinh viên còn đang do dự, ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, Hà Linh nhắn nhủ: “Đừng đợi đến khi mình đủ giỏi mới tham gia. Hãy mạnh dạn thử, mạnh dạn sai và mạnh dạn sửa. Thành tích là đáng quý, nhưng đáng quý hơn là hành trình nỗ lực để trưởng thành”.
“Ngôi sao tháng Giêng” Nguyễn Hà Linh không chỉ tỏa sáng cho riêng mình, mà còn góp phần thắp lên niềm tin về một thế hệ sinh viên ĐH Quốc gia HN tự tin hội nhập, sẵn sàng dẫn dắt và kiến tạo tương lai.






















































5 nữ sinh Đại học Bách khoa Hà Nội “ẵm” trọn học bổng JINED lần thứ 7
Việc 5 nữ sinh Đại học Bách khoa Hà Nội dành trọn bộ học bổng JINED lần thứ 7 dành cho học viên xuất sắc, góp phần khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của nữ giới trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ.