Người đàn ông được chỉ định cắt bỏ gan phải vì ung thư, bác sĩ nhắc 8 dấu hiệu cảnh báo bệnh

Có triệu chứng ăn kém, đau bụng từ 2 tháng nay, sút cân không rõ nguyên nhân, bệnh nhân được xác định mắc ung thư tế bào gan phải, viêm gan B.

Bệnh nhân nam 61 tuổi, tiền sử có viêm gan B hoạt động, đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với triệu chứng ăn kém, đau bụng kéo dài suốt 2 tháng, gây sút cân không rõ nguyên nhân. Chuẩn đoán dựa vào CT, xét nghiệm chỉ số AFP cho thấy người này mắc ung thư gan HCC (ung thư biểu mô tế bào gan).

TS. BS Hoàng Minh Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân bị viêm gan B, nồng độ cao là nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan. Do là khối u lớn gan phải nên sẽ phải cắt gan phải, giờ cần xem phần gan còn lại đủ thể tích đảm bảo chức năng sau mổ không do đó hiện tại chúng tôi đang phải đo phần gan trái thể tích bao nhiêu".

Hình ảnh chụp CT đa dãy đo thể tích gan đánh giá khả năng cắt gan phải của bệnh nhân 61 tuổi (Ảnh: BSCC)
Hình ảnh chụp CT đa dãy đo thể tích gan đánh giá khả năng cắt gan phải của bệnh nhân 61 tuổi (Ảnh: BSCC)

Trường hợp được chỉ định cắt gan và cần đo thể tích gan này không phải duy nhất. BS Đức cho biết hiện tại bệnh viện cũng đang tiếp nhận một trường hợp như vậy. Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử đái tháo đường 2 năm, đến bệnh viện trong tình trạng sốt, đau bụng hơn 1 tháng.

Dựa vào hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ xác định ung thư đường mật ngã ba xâm lấn gan trung tâm và gan phân thùy sau ở bệnh nhân. Xét nghiệm CA 19-9 tăng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc u đường mật gan phải, chỉ định cắt u gan lớn, cần xem phần gan còn lại đủ thể tích không.

Qua đó, BS Đức nhắc nhở mọi người không nên bỏ qua những dấu hiệu bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan từ khi còn sớm. Cụ thể, các dấu hiệu bệnh ung thư gan giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua gồm:

- Chán ăn.

- Buồn nôn, nôn.

- Cơ thể mệt mỏi, uể oải.

- Ớn lạnh, ra mồ hôi.

- Cảm giác nhanh no, đầy hơi sau ăn.

- Sốt cao thường xuyên.

- Da mặt sạm đen (do chức năng chuyển hóa melanin của gan bị suy giảm).

- Đau vùng thượng vị, bên phải, các cơn đau ngắt quãng.

Viêm gan B, đái tháo đường là những yếu tố nguy cơ gây ra ung thư gan (Ảnh minh họa: Sohu)
Viêm gan B, đái tháo đường là những yếu tố nguy cơ gây ra ung thư gan (Ảnh minh họa: Sohu)

Với những người có viêm gan B mạn tính cần điều trị thuốc kháng virus nếu được chỉ định, cần khám định kỳ tầm soát phát hiện ung thư gan. Bệnh đái tháo đường cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh gan mạn tính và ung thư biểu mô tế bào gan, vì vậy, khi mắc bệnh này cần tuân thủ việc điều trị và khám định kỳ.

Mỹ Diệu

Hương Tràm sau 5 năm ở Mỹ: Vóc dáng thay đổi, nhan sắc thăng hạng kinh ngạc, ít ai biết cô có 3 thói quen chăm sóc sức khỏe này

Hương Tràm sau 5 năm ở Mỹ: Vóc dáng thay đổi, nhan sắc thăng hạng kinh ngạc, ít ai biết cô có 3 thói quen chăm sóc sức khỏe này

Sau 5 năm rời xa showbiz Việt, nhiều khán giả ngỡ ngàng với vẻ ngoài hút hồn của Hương Tràm trong hiện tại.

Đọc nhiều nhất