Hơn ba thập kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực du lịch, NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường luôn được đồng nghiệp và học trò nhắc đến như một người quản lý tận tâm, một nhà khoa học nghiêm cẩn và một người thầy giàu lòng nhân ái.
Từng giữ cương vị Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu giáo chức tỉnh Khánh Hòa, bà vẫn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và kết nối đội ngũ nữ trí thức địa phương.
![]() |
| NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường phát biểu khai mạc tại buổi Giao lưu văn nghệ giữa Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh hòa và các CLB văn nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà |
Kiên trì xây nền cho nguồn nhân lực du lịch
PV: Là người từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực đào tạo du lịch, theo bà đâu là những thay đổi lớn nhất của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong những năm qua? Những đóng góp mà bà tâm đắc nhất khi làm công việc đào tạo?
NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường : -Nhìn lại chặng đường phát triển của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nước nhà, tôi nhận thấy có ba thay đổi mang tính bước ngoặt: Sự chuyển dịch từ "cung" sang "cầu": Đào tạo không còn dựa trên những gì nhà trường có, mà chuyển hẳn sang đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động , Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế: Các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề, khung trình độ quốc gia dần tiệm cận với chuẩn khu vực (ASEAN) và quốc tế. Chú trọng thực hành và chuyển đổi số: Tỷ lệ thực hành tăng cao, tích hợp công nghệ số vào giảng dạy giúp học viên tiếp cận thực tế rất nhanh.
Trong những năm tháng cống hiến cho công tác đào tạo du lịch, đặc biệt là giai đoạn chèo lái con thuyền Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, đóng góp mà tôi tâm đắc nhất chính là "định vị lại giá trị của người lao động ngành du lịch". Tôi luôn nỗ lực xây dựng các chương trình đào tạo không chỉ truyền thụ kỹ năng nghề sắc sảo mà còn bồi dưỡng phông văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và lòng tự hào dân tộc cho sinh viên.
Tôi luôn đau đáu làm sao để các em khi ra trường, dù đứng ở vị trí buồng phòng, lễ tân hay hướng dẫn viên, đều là những "đại sứ du lịch" tự tin mang nét đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới. Việc kiến tạo một môi trường học tập thực tế, kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và các tập đoàn du lịch lớn để đảm bảo cơ hội việc làm vững chắc cho hàng ngàn sinh viên là quả ngọt lớn nhất trong cuộc đời làm quản lý của tôi.
![]() |
| Chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ vinh danh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026 tại Hà nội |
Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, vậy theo bà làm thế nào để các công trình nghiên cứu không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thực sự tạo ra giá trị cho giáo dục, du lịch và cộng đồng?
Đối với tôi, một công trình nghiên cứu khoa học chỉ thực sự "sống" khi nó bước ra khỏi trang giấy để giải quyết những bài toán thực tiễn của cuộc sống. Để làm được điều này, người làm khoa học cần định vị rõ ba yếu tố: Đề tài nghiên cứu phải bắt nguồn từ những đòi hỏi, khó khăn thực tế của địa phương, ngành nghề. Tính dự báo và ứng dụng cao: Đề tài không chỉ mô tả hiện trạng mà phải đưa ra các nhóm giải pháp khả thi, có địa chỉ áp dụng rõ ràng. Sự đồng hành của "3 nhà": Nhà khoa học - Nhà nước - Doanh nghiệp. Nghiên cứu muốn ứng dụng được thì ngay từ khâu ý tưởng đã cần có sự tương tác, phản biện từ phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước để khi nghiệm thu có thể chuyển giao công nghệ, áp dụng được ngay.
![]() |
| NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường được tôn vinh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011-2026 tại Hà Nội |
Trong quá trình hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng giáo viên, bà đặt tiêu chí nào lên hàng đầu để giúp họ phát huy năng lực và theo đuổi con đường học thuật?
-Trong vai trò người đồng hành và dẫn dắt, tiêu chí tôi đặt lên hàng đầu chính là "Tư duy độc lập và Đạo đức khoa học nghiêm túc". Học thuật không có chỗ cho sự hời hợt hay rập khuôn. Khi hướng dẫn các học viên và nghiên cứu sinh, tôi không cầm tay chỉ việc theo lối áp đặt, mà đóng vai trò là người gợi mở, khuyến khích các em dám hoài nghi khoa học, dám đặt câu hỏi khác biệt và tự tìm đường đi giải quyết vấn đề.
Bên cạnh đó, tôi luôn nhắc nhở học trò về sự trung thực trong nghiên cứu. Con đường học thuật rất cô đơn và nhiều cám dỗ, chỉ có sự nghiêm cẩn, tôn trọng sự thật khách quan mới giúp các em đi xa và giữ được bản lĩnh của một nhà khoa học chân chính. Sự khích lệ kịp thời, chia sẻ từ những thất bại của chính bản thân mình cũng là cách tôi truyền lửa để các em bền bỉ giữ vững niềm đam mê nghiên cứu.
![]() |
| NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Chi hội nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất năm 2026 |
Trong suốt quá trình công tác, có kỷ niệm hay câu chuyện nào khiến bà nhớ nhất và càng thêm tin rằng nghề giáo là một nghề gieo hạt cho tương lai?
Hơn 30 năm đứng trên bục giảng và làm quản lý, gia tài lớn nhất của tôi chính là sự trưởng thành của học trò. Tôi nhớ mãi câu chuyện về một em sinh viên nghèo hiếu học tại một huyện miền núi Khánh Hòa. Gia cảnh khó khăn đến mức em đã có ý định bỏ học giữa chừng để đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Biết chuyện, tôi đã gặp riêng em, lắng nghe những tâm sự đẫm nước mắt. Tôi đã cùng nhà trường tìm nguồn học bổng hỗ trợ học phí, đồng thời trực tiếp định hướng, động viên em tin vào giá trị của tri thức sẽ thay đổi số phận.
Em đã vượt qua nghịch cảnh, tốt nghiệp loại Giỏi và hiện đã trở thành một quản lý cấp cao tại một resort 5 sao lớn, quay lại hỗ trợ, nhận các đàn em khóa sau vào thực tập. Ngày em gửi tấm thiệp cảm ơn kèm dòng chữ: "Cô ơi, nhờ có sự nghiêm khắc và tình yêu thương của cô ngày ấy mà cuộc đời em đã sang một trang mới", tôi đã khóc vì hạnh phúc. Khoảnh khắc đó khắc sâu trong tôi niềm tin mãnh liệt: Nghề giáo thực sự là nghề gieo hạt. Những hạt mầm tử tế, tri thức và nghị lực được gieo xuống ngày hôm nay, bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, chắc chắn sẽ kết trái ngọt cho tương lai của các em và cho cả xã hội.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường dự Khai giảng năm học 2025-2026 của trường Cao đẳng du lịch Nha Trang |
Lan tỏa giá trị của nữ trí thức trong thời đại mới
Theo bà phụ nữ làm khoa học và quản lý giáo dục hiện nay đang có những lợi thế cũng như thách thức gì? Điều gì cần được quan tâm để họ có thêm cơ hội phát huy năng lực?
Phụ nữ dấn thân vào con đường khoa học và quản lý giáo dục như đi trên một lối đi đầy hoa hồng nhưng cũng không ít gai nhọn. Phụ nữ có lợi thế ở sự nhạy bén, trực giác tốt và đặc biệt là sự kiên nhẫn, khéo léo trong quản trị nhân sự. Trong giáo dục và nghiên cứu tâm lý, sự mềm mỏng, thấu cảm và bền bỉ giúp người phụ nữ dễ dàng kết nối, lắng nghe và thấu hiểu học trò cũng như cộng sự.
Rào cản lớn nhất vẫn là định kiến giới vô hình và áp lực "kép" từ việc cân bằng giữa sự nghiệp học thuật với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thời gian của phụ nữ thường bị xé nhỏ bởi các công việc gia đình, khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc tập trung dài hạn cho các dự án nghiên cứu lớn hoặc đi tu nghiệp nước ngoài.
Để phụ nữ có thêm cơ hội phát huy năng lực, chúng ta cần quan tâm:Cơ chế chính sách đặc thù: Cần có các quỹ hỗ trợ nghiên cứu riêng cho nữ nhà khoa học, chính sách nới lỏng giới hạn tuổi khi xét duyệt đề tài hoặc học hàm cho phụ nữ có con nhỏ. Sự chia sẻ từ gia đình và xã hội: Đây là điểm tựa cốt lõi. Khi gia đình và xã hội bớt đi những kỳ vọng rập khuôn về người phụ nữ "đảm đang việc nhà", họ mới có thể thanh thản và tự tin bay cao cùng ước mơ khoa học.
![]() |
| NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường tham gia giải chạy bộ năm 2026 do Câu lạc bộ chạy bộ Cam Lâm tổ chức. |
Giữ lửa cho những thế hệ kế tiếp
Bà đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Với bà, những danh hiệu ấy mang ý nghĩa như thế nào trong hành trình nghề nghiệp?
Đối với tôi, những danh hiệu cao quý ấy trước hết là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và tập thể đối với những nỗ lực thầm lặng của mình suốt chặng đường đã qua. Đó là niềm vinh dự, tự hào lớn lao không chỉ của riêng cá nhân tôi mà còn của cả gia đình, của những người cộng sự đã luôn kề vai sát cánh cùng tôi.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ coi danh hiệu là cái đích cuối cùng để dừng lại. Trong hành trình nghề nghiệp của mình, mỗi tấm bằng khen, mỗi danh hiệu thi đua được trao tặng giống như một "mệnh lệnh của niềm tin". Nó nhắc nhở tôi về trách nhiệm lớn lao hơn đối với học trò, với cộng đồng khoa học và xã hội. Nó tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục dấn thân mà không tự mãn với những gì đã đạt được.
![]() |
| NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường cùng các đại biểu tại Toạ đàm khoa học: “ Viên chức, người lao động với Đổi mới sáng tạo” do Chi hội nữ trí thức trường Đại học Nha Trang tổ chức tháng 04/2026 |
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, theo bà đội ngũ nữ trí thức cần chuẩn bị những gì để tiếp tục khẳng định vai trò trong sự phát triển của đất nước?
Thời đại số và hội nhập quốc tế mở ra cơ hội phẳng cho tất cả mọi người, nhưng cũng đào thải rất khốc liệt những ai dậm chân tại chỗ. Để khẳng định vai trò, theo tôi, đội ngũ nữ trí thức cần chủ động trang bị cho mình "kiềng ba chân" vững chãi: Năng lực số và công nghệ: Không chỉ dừng lại ở mức biết sử dụng máy tính, nữ trí thức cần làm chủ các công cụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào nghiên cứu, quản lý và giảng dạy để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Khả năng hội nhập và ngoại ngữ: Ngoại ngữ là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức toàn cầu.
Việc tự tin trao đổi, công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín sẽ giúp nâng tầm vị thế của trí thức Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.Tư duy đổi mới sáng tạo và Độc lập tự chủ: Phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, không ngừng tự học (lifelong learning) để làm mới bản thân. Đồng thời, cần xây dựng bản lĩnh kiên cường để đối mặt và vượt qua những thách thức mới của thời đại.
![]() |
| Phát biểu chào mừng tại Chương trình Liên hoan thơ ca ba miền do Chi hội Nữ trí thức tỉnh Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ thuộc Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa tổ chức năm 2026 |
Nếu gửi gắm một thông điệp đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các nữ sinh đang theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu và quản lý giáo dục, bà muốn nhắn nhủ điều gì để các em có thể tự tin cống hiến cho xã hội?
Tôi muốn nhắn nhủ đến các em nữ sinh thân yêu một thông điệp giản dị: "Hãy thấu hiểu bản thân, tự tin vào trí tuệ của mình và không ngừng hành động với một trái tim ấm áp."
Các em đừng tự giới hạn bản thân trong những định kiến hay khuôn mẫu cũ kỹ của xã hội. Trí tuệ và năng lực sáng tạo không phân biệt giới tính. Khi các em có đam mê, hãy kiên trì theo đuổi nó bằng tất cả sự nghiêm túc và lòng kiêu hãnh. Đường đi có thể có những lúc gập ghềnh, có thể các em sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác, nhưng chính sự bền bỉ sẽ tôi luyện nên bản lĩnh của các em.
Hãy biến tri thức các em học được thành nguồn năng lượng tích cực để thắp sáng bản thân và lan tỏa, giúp đỡ những người xung quanh. Các em chính là những người định hình diện mạo tương lai của đất nước
![]() |
| Toạ đàm khoa học: “ Viên chức, người lao động với Đổi mới sáng tạo” do Chi hội nữ trí thức trường Đại học Nha Trang tổ chức tháng 04/2026 |
Hiện nay, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa, bà cùng các nữ trí thức trong tỉnh đang triển khai những hoạt động gì nhằm lan tỏa tri thức và đóng góp cho sự phát triển của địa phương?
Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa là nơi hội tụ của rất nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục, bác sĩ, nhà quản lý nữ tâm huyết của tỉnh nhà. Để lan tỏa tri thức và đóng góp thiết thực cho Khánh Hòa, chúng tôi đang tập trung triển khai một số hoạt động trọng điểm: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Khuyến khích các hội viên đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn liền với thế mạnh của tỉnh như kinh tế biển, y dược, phát triển du lịch chất lượng cao, du lịch sự kiện văn hóa nghệ thuật.
Xây dựng và phát triển Cơ sở dữ liệu số: Chúng tôi đang tích cực số hóa, xây dựng kho lưu trữ tư liệu về "Thành tựu của Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa" nhằm tôn vinh, lưu giữ và lan tỏa các công trình khoa học, sáng kiến kinh nghiệm quý báu của các thế hệ phụ nữ trí thức trong tỉnh đến với cộng đồng. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và kết nối cộng đồng: Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức các câu lạc bộ chuyên môn như Câu lạc bộ Tâm lý - Giáo dục để tư vấn học đường, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ và trẻ em.
Kết nối và truyền lửa thế hệ: Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học để tạo không gian cho các nữ khoa học trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước, đồng thời trao học bổng nâng bước các em nữ sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.
Xin cảm ơn bà về những chia sẻ tâm huyết

























Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Châu: "Tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi quay trở lại phục vụ cuộc sống"
GS.TSKH Tạ Thị Hoài An: Nữ Giáo sư Toán học thứ ba của Việt Nam
GS.TS Phan Thị Tươi - Nữ trí thức tiêu biểu giai đoạn 2011–2026, giáo sư tiên phong của ngành Công nghệ thông tin
Giáo sư nổi tiếng theo dõi 106 gia đình học sinh giỏi, hé lộ sự thật khiến nhiều phụ huynh giật mình về những đứa trẻ xuất sắc
Vì sao ngay cả Giáo sư, Tiến sĩ vẫn sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ?
Giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực bán dẫn tiếp tục làm Hiệu trưởng trường công nghệ top đầu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Cùng chuyên mục
NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường: Người gieo những hạt giống tri thức cho tương lai
Vinh danh hai Nữ trí thức tiêu biểu với nhiều đóng góp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Học tập suốt đời là con đường thiết thực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân
GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo: Dùng tri thức để mở đường cho những giấc mơ lớn
Giải mã “hệ vi sinh vật vùng rễ” cà phê bằng công nghệ Ý: Mở hướng đi mới cho nông nghiệp xanh ở Tây Nguyên
Nghiên cứu khoa học thành công chưa đồng nghĩa với thương mại hóa thành công