Nhận thù lao 200.000 đồng để vác bao tiền hơn 86.000 USD qua Campuchia

Nguyễn Văn Mỹ khai vận chuyển số ngoại tệ qua biên giới giao cho một người lạ mặt ở Campuchia, với tiền công là 200.000 đồng.

Công an tỉnh An Giang ngày 31/1 cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi) và Đỗ Thị Lệ (42 tuổi), cùng phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Hai đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo Tiền phong.

Mỹ khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho Lệ qua biên giới giao cho một người lạ ở Campuchia với tiền công là 200.000 đồng.

86.000-usd.jpg
Số ngoại tệ bị tạm giữ. Ảnh: Báo An Giang

Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự với Đỗ Thị Lệ. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan chức năng còn thu giữ 2.130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. 

Trước đó, theo Báo An Giang, sáng  30/1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với Biên phòng tỉnh An Giang phá chuyên án 121T.

Thời điểm trên, lực lượng phát hiện Nguyễn Văn Mỹ đang đang vác 1 bao nilon ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia có biểu hiện vận chuyển hàng hóa phạm pháp. 

Qua khám xét trong bao nilon Mỹ mang theo, có 9 cọc tiền ngoại tệ, tổng cộng 86.200 USD.

Bước đầu Mỹ và Lệ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục làm rõ.

Q.HUY