Nhật Bản bắt nghi phạm dọa bắn rơi máy bay của Vietnam Airlines

Nghi phạm được cho là có vấn đề về tâm thần.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/2, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines ở Nhật Bản xác nhận thông tin cảnh sát nước sở tại đã bắt giữ nghi phạm đe dọa bắn rơi máy bay của hãng hàng không này hôm 5/1.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát tỉnh Chiba đã bắt giữ nam thanh niên 17 tuổi, trú ở tỉnh Yamagata, với tội danh cản trở hoạt động kinh doanh, sau khi người này đe dọa bắn hạ máy bay của Vietnam Airlines khi nó vừa rời sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo.

Tờ Sankei dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h55 ngày 5/1 khi Văn phòng Vietnam Airlines ở Nhật Bản nhận được cuộc gọi đe dọa.

Nam thanh niên trên đã gọi điện từ nhà riêng ở tỉnh Yamagata và cảnh báo “sẽ bắn hạ máy bay” mang số hiệu VN 5311, vì vậy, các phi công “cần cho máy bay quay lại”.

Chiếc máy bay trên của Vietnam Airlines đang trên đường tới Hà Nội đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Fukuoka để kiểm tra an toàn. Cuộc gọi đe dọa này đã khiến chuyến bay bị trễ khoảng 3 giờ 40 phút.

Nam thanh niên trên đã nổi lên như một nghi phạm khi cảnh sát theo dõi số điện thoại đã gọi tới Văn phòng Vietnam Airlines ở Tokyo.

Sau đó, nam thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 15/2. Cảnh sát Nhật Bản cho biết nam thanh niên này đã thừa nhận thực hiện cuộc gọi đe dọa trên. Cảnh sát Nhật Bản cũng cho biết người này có vấn đề về tâm thần.

(Nguồn: TTXVN)

P.V

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương