![]() |
| Ảnh minh họa: AI |
Ca phẫu thuật đã diễn ra ngày 29/9 tại Bệnh viện Osaka Keisatsu và kéo dài khoảng một giờ. Các bác sĩ đã cấy ghép tấm tế bào cơ tim được tạo từ tế bào gốc vạn năng cảm ứng (iPS) vào tim một phụ nữ ở độ tuổi 50. Đây là lần đầu liệu pháp tái tạo này được sử dụng trên bệnh nhân kể từ khi được phê duyệt có điều kiện hồi tháng 3.
"Hy vọng của chúng tôi là điều này sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân", bác sĩ phẫu thuật Yoshiki Sawa, Giám đốc Bệnh viện Osaka Keisatsu, nói với các phóng viên sau ca phẫu thuật.
Liệu pháp được phát triển bởi nhóm của ông Sawa với sự hợp tác của nhà khoa học Shinya Yamanaka, người từng đoạt giải Nobel Y học năm 2012 nhờ những nghiên cứu về tế bào iPS.
Tế bào iPS được tạo ra bằng cách đưa các tế bào trưởng thành đã biệt hóa trở về trạng thái giống tế bào gốc. Những tế bào này sau đó có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể.
Trong liệu pháp mới, các nhà nghiên cứu tạo ra những tấm tế bào cơ tim từ tế bào iPS rồi cấy vào tim bệnh nhân. Phương pháp này chủ yếu dành cho người mắc bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, tình trạng cơ tim bị tổn thương do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn, đồng thời đã không còn nhiều lựa chọn điều trị.
Trước khi được sử dụng lâm sàng, liệu pháp đã được thử nghiệm trên 8 bệnh nhân mắc bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Theo truyền thông Nhật Bản, cả 8 người đều ghi nhận triệu chứng giảm bớt. Trong đó, 4 người có chức năng tim được cải thiện.
Các nhà nghiên cứu kỳ vọng liệu pháp này có thể cải thiện chức năng cơ tim, qua đó giúp tim hoạt động hiệu quả hơn và tăng khả năng vận động của bệnh nhân.
Nhóm của ông Sawa dự kiến thực hiện các ca phẫu thuật tương tự trên 75 bệnh nhân vào năm 2033 để tiếp tục đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp. Theo trang Asahi Shimbun, liệu pháp có thể được cấp phép đầy đủ nếu chứng minh được lợi ích và độ an toàn trong khoảng 7 năm tới.
Nhật Bản cũng đang thúc đẩy ứng dụng tế bào iPS trong điều trị các bệnh khác. Hồi tháng 3 vừa qua, nước này cũng đã cấp phép có điều kiện cho một liệu pháp điều trị bệnh Parkinson bằng cách cấy tế bào iPS vào não bệnh nhân, sau khi phương pháp cho kết quả tích cực trong thử nghiệm lâm sàng.
Việc đưa các liệu pháp từ tế bào iPS vào điều trị thực tế mở ra hướng phát triển mới cho y học tái tạo, lĩnh vực tập trung vào phục hồi hoặc thay thế các mô bị tổn thương.





















Nghiên cứu tận dụng lông cừu để tái tạo xương
Nhật Bản phát triển vitamin K thế hệ mới giúp não tự tái tạo neuron thần kinh
Ra đời loại thuốc đầu tiên có khả năng sửa chữa DNA và tái tạo mô
Nghiên cứu gel sinh học từ sữa chua giúp chữa lành và tái tạo mô
“Súng bắn keo 3D” giúp tái tạo xương ngay trong ca phẫu thuật
Các nhà khoa học phát triển kỹ thuật tái tạo xương từ mỡ cơ thể
Cùng chuyên mục
Nhật Bản thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới sử dụng tế bào gốc cơ tim
Công nghệ cảm biến nước muối mô phỏng xúc giác con người
Trung Quốc xây dựng bản đồ địa chất mới cho Sao Hỏa
Nghiên cứu công nghệ nhận diện nốt phổi có nguy cơ ung thư từ hơi thở
Công nghệ pin dạng giấy tự phân hủy sau khi cấp điện trong cơ thể
Các nhà khoa học nuôi mô não người trong não chuột sống