Nhiệt độ xuống -2 độ C, băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng

"Từ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi ở Bắc Bộ tăng dần", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Sáng 2/1, tại đỉnh núi Phja Oắc (Cao Bằng) nhiệt độ xuống -2 độ C vùng núi khoảng 5 độ C. Nhiệt độ giảm sâu đã tạo thành lớp băng phủ trắng đỉnh núi.

Nhiệt độ xuống -2 độ C, băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng
Nhiệt độ xuống -2 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh núi - Ảnh: HÀ CƯƠNG
Nhiệt độ xuống -2 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh núi - Ảnh: HÀ CƯƠNG

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đêm 1 rạng sáng 2-1 tại Hà Đông 7,4 độ C; Hoài Đức 7,5 độ C; Ba Vì 5,5 độ C. Các tỉnh miền núi và miền núi cao, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 5 độ C như Lạng Sơn 1,8 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2,5 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 1,3 độ C, Bắc Kạn 4,4 độ C...

The dự báo ngày và đêm nay 2-1, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái). Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ

Các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ trời lạnh; Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Mai

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Sở LĐ-TB-XH Hà Nội báo cáo nhanh về khảo sát tình hình lương, thưởng tết năm 2021 của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.