Nhiều quán Karaoke ở Sài Gòn vẫn hoạt động suốt đêm mặc lệnh cấm

Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP.HCM vẫn hoạt động sau 0h đêm mặc quy định mới có hiệu lực từ 1/9.

Bắt đầu từ 1/9, quy định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh các dịch vụ karaoke , vũ trường chính thức được áp dụng. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0-8h sáng, vũ trường không được hoạt động từ 2-8h sáng. Tuy nhiên, nhiều quán karaoke vẫn hoạt động suốt đêm trong ngày đầu tiên có hiệu lực.

Nhiều quán Karaoke vẫn hoạt động suốt đêm mặc lệnh cấm
Nhiều quán Karaoke vẫn hoạt động suốt đêm mặc lệnh cấm

Ghi nhận của phóng viên tại các quán karaoke trên các tuyến đường tại quận Gò Vấp hay quận 12 tối qua (1/9),  hoạt động kinh doanh ở đây vẫn diễn ra khá bình thường. Chạy men theo tuyến đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) hay đoạn từ Tô Ký rẽ phải vào Nguyễn Văn Quá (quận 12), ra tận đường Trường Chinh (Tân Bình), vào lúc 1h đêm, các quán karaoke ở đây vẫn sặc sỡ biển hiệu chào đón khách. Vì đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh nên lượng người ra vào các tụ điểm karaoke cũng đông đúc hơn.

Nhiều quán Karaoke ở Sài Gòn vẫn hoạt động suốt đêm mặc lệnh cấm
Một giờ sáng, các quán karaoke trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) vẫn sãng sàng đón khách.
Một giờ sáng, các quán karaoke trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) vẫn sãng sàng đón khách.

Tại một quán karaoke trên đường Lê Đức Thọ, khi phóng viên ngỏ ý muốn đặt phòng karaoke vào lúc 1h đêm, bảo vệ tại đây nhanh nhẹn nhận lời và gọi nhân viên ra tiếp khách. Khi được hỏi quán sẽ đóng cửa lúc mấy giờ, bảo vệ bình thản chia sẻ: "Khi nào hết khách thì đóng, khoảng 3- 4h sáng".

Ngoài quy định về thời gian hoạt động, Nghị định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường còn yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke, vũ trường phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự.

Cụ thể, quán karaoke không được hoạt động từ 0-8h sáng, vũ trường không được hoạt động từ 2-8h sáng. Trong khi kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, hộ kinh doanh và doanh nghiệp không được đặt chốt cửa bên trong phòng hoặc đặt các thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ.

Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa từ 200m trở lên. Phòng hát karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2, phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ.

Nhiều quán Karaoke ở Sài Gòn vẫn hoạt động suốt đêm mặc lệnh cấm
Đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh nên có rất đông nhóm người ra vào các quán karaoke vào giờ khuya.
Đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh nên có rất đông nhóm người ra vào các quán karaoke vào giờ khuya.

Có những quy định này là do hoạt động karaoke, vũ trường hiện nay diễn ra tràn lan và khó kiểm soát được các điều kiện an toàn. Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm khiến hàng chục người thiệt mạng từ những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không đảm bảo các điều kiện về PCCC hay ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư,...

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h