Những dinh thự sang trọng ở London của những người giàu nhất Ấn Độ

Trong hơn một thập kỷ, London đã thu hút những người Ấn Độ giàu có nhất đến những con phố xa hoa, các cửa hàng thời trang cao cấp và những ngôi nhà sang trọng.

Cho dù là để đi nghỉ ở Ấn Độ trong những tháng oi bức hay vì những ưu đãi tài chính, những người nổi tiếng giàu có của Ấn Độ như Priyanka Chopra Jonas và Mukesh Ambani đã đổ xô đầu tư tiền của họ vào thủ đô của Anh.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về tỷ phú này và những mảnh đất xa hoa của họ ở London, theo SCMP.

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani

2dc40fc7-7d90-4de5-9797-ef57f33e6747_761574a7.jpg
Tỷ phú Mukesh Ambani và gia đình được đồn đoán sẽ chuyển đến London. Ảnh: Instagram

Gần đây, có nguồn tin cho rằng doanh nhân 64 tuổi và gia đình sẽ chuyển từ Ấn Độ đến Stoke Park, London, sau khi họ mua một câu lạc bộ đồng quê ở đó. Nơi có 49 phòng ngủ, khu vườn riêng rộng 14ha, 13 sân tennis, một khách sạn năm sao, ba nhà hàng, một trung tâm spa và thể dục, và một sân golf 27 lỗ.

Nó cũng đã từng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim, như phim điệp viên 007 Goldfinger (Ngón tay vàng) và Tomorrow Never Dies (Ngày mai không lụi tàn).

Tuy nhiên, công ty Reliance của ông cho biết trong một tuyên bố rằng những suy đoán như vậy là "thiếu căn cứ".

2616ffd7-58e8-43e8-9c27-00c9c67d3459_c7a1440f.jpg

Ông Mukesh Ambani và vợ là bà Nita Ambani đã lên tiếng gay gắt về tình yêu của họ đối với Ấn Độ và niềm đam mê về đất nước của họ đang dẫn đầu về công nghệ, thể thao và kinh doanh.

Họ hiện đang sống tại một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới, Antilia, nơi có phòng khiêu vũ, phòng tuyết, hồ bơi xa hoa, khu dành cho người hầu và phòng cầu nguyện.

Ngôi sao Bollywood Priyanka Chopra Jonas

815fea42-08b6-4d05-8591-17878bf17ede_8a66ae79.jpg
Ngôi sao Bollywood Priyanka Chopra Jonas được cho là đang sống ở Tây London khi cô quay phim cho Amazon Prime Video's Citadel. Ảnh: Instagram

Ngôi sao Bollywood hiện đang sống ở Tây London trong khi cô quay phim cho Amazon Prime Video's Citadel. Và cô ấy đã không ngại ngần khi cho người hâm mộ thấy những góc nhìn thoáng qua về ngôi nhà xa hoa của mình trên Instagram; Nó được trang trí bằng tông màu đất với nhiều nét quyến rũ.

87ecbc1f-3418-4480-8bbd-89056cd6b4df_cbbd7ab8.jpg
Priyanka Chopra cũng có một hồ bơi lớn ngoài trời trong cơ ngơi ở Tây London của cô. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên 39 tuổi cũng có một khu vực ngoài trời để cô bơi lội và đón ánh nắng hiếm hoi ở London, cùng với văn phòng tại nhà mà cô thường làm việc.

Tỷ phú Lakshmi Mittal

6511bfaf-98ce-4615-82fa-1e30d562e9c7_e7f8810a-1-.jpg
Tỷ phú Ấn Độ Lakshmi Mittal đã bán tài sản ở London của mình, Cung điện Mùa hè, với giá 57 triệu USD. Ảnh: Instagram

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, ông Lakshmi Mittal có giá trị tài sản ròng là 21,4 tỷ USD - khối tài sản khổng lồ của ông đến từ công ty khai thác và thép trị giá 53 tỷ USD, ArcelorMittal.

Doanh nhân 71 tuổi có lẽ là một trong những người Ấn Độ nổi tiếng nhất sở hữu nhà ở London.

Trang Insider đưa tin, năm 1996, ông mua một ngôi nhà xa hoa trên "Đại lộ tỷ phú" (tên chính thức Bishops) ở London, với giá 11 triệu USD. Có biệt danh là Cung điện Mùa hè, dinh thự có 12 phòng tắm, 6 phòng tiếp khách, 1 tầng hầm với hồ bơi, bể sục và phòng xông hơi ướt có thể đi lên bằng thang máy bằng kính.

c4676076-564f-4f0d-8a03-d9d90f7c92be_16269245.jpg
Lakshmi Mittal đã mua một ngôi nhà trên "Đại lộ tỷ phú" (tên chính thức Bishops) ở London. Ảnh: Instagram

Tờ Insider cũng nói rằng, ông đã đấu tranh để bán ngôi nhà sau khi quyền xây dựng được trao cho một biệt thự lân cận với các căn hộ sang trọng, cho phép hàng xóm nhìn vào khu vườn của ông.

Vào tháng 7/2011, cuối cùng ông đã bán Cung điện Mùa hè với giá 57 triệu USD.

Vị tỷ phú này cũng mua một căn nhà phố 15 phòng ngủ trên Kensington Palace Garden, con phố nổi tiếng với các đại sứ quán.

Adar Poonawalla

2222.jpg
Adar Poonawalla, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất vaccine Viện Huyết thanh của Ấn Độ, đã chuyển đến Mayfair của London trong năm nay. Ảnh: adarpoonawalla.com

Adar Poonawalla là người đứng sau Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới tính theo số liều được sản xuất. Tờ Insider đưa tin, ông chuyển đến Mayfair ở London vào năm 2021 và trả 69.000 USD tiền thuê mỗi tuần cho tỷ phú người Ba Lan Dominika Kulczyk.

b21252db-789a-461f-ac72-7ed671209776_0ca9518e.jpg
Mayfair là một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: SCMP

Tờ GQ India báo cáo rằng ngôi nhà của ông là một trong những ngôi nhà lớn nhất trong khu vực. Doanh nhân này thường coi London là quê hương thứ hai của mình và cho biết ông muốn có một ngôi nhà ở Anh sớm nhất vào năm 2006, trong một cuộc phỏng vấn. với Bloomberg.

Gia tộc Hinduja

3ab688ca-5363-4e92-92c7-137dff63b09d_e92497c3.jpg
Anh em nhà Hinduja. Ảnh: Twitter

Carlton House Terrace, ngôi nhà ở London thuộc sở hữu của gia tộc Hinduja, được Forbes mô tả vào năm 2013 là “kiệt tác bất động sản trị giá 500 triệu USD”. Nó nằm ở khu vực Westminster của London gần Cung điện Buckingham và nhìn ra Công viên St. James.

Rõ ràng, ngôi nhà được xây dựng trên địa điểm của ngôi nhà thời thơ ấu của Vua George IV vào thế kỷ 18 và bên ngoài lối vào có một bức tượng của Nữ hoàng Victoria.

b95dfe11-1232-44d0-a76b-92d10951db39_7390c88c.jpg
Carlton House Terrace ở London thuộc sở hữu của gia đình Hinduja. Ảnh: Instagram

Ngôi nhà có hơn 30 phòng ngủ và thuộc sở hữu của anh em Srichand, Gopichand, Prakash và Ashok.

NGỌC CHÂU