Những yếu tố khó lường của cơn bão số 8

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định bão số 8 sẽ giảm cấp sau khi đi qua khu vực Hoàng Sa.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 8 và mưa lũ miền Trung, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng 3-4 ngày nữa, bão số 8 sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khiến hướng di chuyển, khu vực ảnh hưởng của cơn bão khó lường.

Trong khoảng  khoảng 7 giờ sáng nay 21/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

“Như đài của Nhật Bản cảnh báo phạm vi ảnh hưởng của bão số 8 từ kéo dài từ vùng Đông Bắc kéo dài đến đến Nam Trung Bộ…Các đài của Hồng Kông và của Mỹ cũng nhận định định đến rất rộng. Kể cả đài Hồng Kông và Hoa Kỳ”, ông Khiêm nói.

Theo các dự báo của các đài quốc tế, bão số 8 sẽ đạt cường độ mạnh nhất khi bão đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Còn khi vào đất liền, bão số 8 chỉ mạnh cấp 8-9, một số đài dự báo bão chỉ mạnh cấp 7.

Ông Khiêm nhận định, nhiệt độ mặt nước biển có thể chia ảnh hưởng của bão số 8 làm 2 vùng. Hiện khu vực phía Đông đảo Hoàng Sa nhiệt độ mặt nước biển khá cao, đây là yếu tố giúp bão tăng cấp trong 24-48 giờ tới. Còn từ Hoàng Sa về phía Tây nhiệt độ nước biệt thấp. Hơn nữa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ở phía Bắc thường khô và lạnh, nên khả năng bão sẽ không mạnh.

Ông Khiêm cho rằng, trong vài ngày tới, bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta, đặc biệt là gió mạnh ngày và đêm nay. 

Theo dự báo, khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, sau 24 giờ tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 5-7m, rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Đặc biệt, bão mạnh nhất khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, có thể mạnh 11-12, giật 14 và bão có xu hướng suy yếu khi đi qua quần đảo Hoàng Sa.

Các cơn bão thường sẽ gây mưa trước, trong và sau bão, nhưng cơn số 8 sẽ gây mưa trong thời gian bão vào, với lượng mưa 200-300 mm, không nhiều và tập trung như đợt vừa rồi ở miền Trung.

Ông Khiêm nói: “Tuy ảnh hưởng về gió và mưa không quá lớn nhưng khu vực các tỉnh miền Trung vừa qua chịu ảnh hưởng mưa lũ lớn nên vẫn gây nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập lụt..rất lớn”.

Ông Khiêm cho biết, đến ngày 21/10, mưa ở các tỉnh Bắc Trung bộ đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên lũ trên sông Kiến Giang ở Lệ Thuỷ (Quảng Bình) vẫn trên bão động 3.

“Mưa yếu là mưa rào, mưa dông, chứ không còn đợt mưa lớn tập trung như vừa rồi, và thường mưa vào đêm va sáng. Dẫu vậy, cần lưu ý mưa cục bộ, vẫn rất nguy hiểm với vấn đề sạt lở”, ông Khiêm cảnh báo.

Thanh Mai

Bão số 8 di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11

Bão số 8 di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11

Hồi 13h ngày (20/10), vị trí tâm bão ở khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.