Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath tổng cộng 110 triệu đồng do có 3 vi phạm trong hoạt động quảng cáo, trong đó có việc quảng cáo sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.
Ngày 21/8/2026, Sở Y tế Hà Nội ban hành Quyết định số 2941/QĐ-SYT xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath, có trụ sở tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
![]() |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath bị xử phạt (Ảnh: vitath.vn) |
Theo quyết định, doanh nghiệp bị xử phạt tổng cộng 110 triệu đồng với 3 hành vi.
Cụ thể, Vitath bị phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.
Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 15 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không thể hiện cụm từ bắt buộc “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.
Ngoài ra, công ty bị phạt 25 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm nhưng thiếu một trong các nội dung bắt buộc, gồm tên thực phẩm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.
Bên cạnh khoản tiền phạt, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Doanh nghiệp phải tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa các nội dung quảng cáo vi phạm; trường hợp liên quan đến xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo thì phải thu hồi theo quy định.
Đáng chú ý, quyết định xử phạt được ban hành chỉ 2 ngày sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra một sản phẩm do Vitath công bố.
Trước đó, ngày 19/8/2026, Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non Alco. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath công bố và đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.
Theo Cục An toàn thực phẩm, Non Alco chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn xuất hiện trong nội dung quảng cáo trên website của doanh nghiệp.
Cơ quan này cũng lưu ý trên website quảng cáo Non Alco có hình ảnh, nội dung liên quan đến một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng. Việc này có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.
Cục An toàn thực phẩm đồng thời đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh các thông tin quảng cáo trên môi trường mạng. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng được đề nghị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Vụ việc một lần nữa cho thấy hoạt động quảng cáo thực phẩm, đặc biệt trên môi trường trực tuyến, đang được cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra. Doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm thuộc nhóm này phải bảo đảm nội dung quảng cáo đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật trước khi đưa thông tin đến người tiêu dùng.
Nguồn: Sở Y tế Hà Nội



















Thêm dự án VIP tại trung tâm TP.HCM đủ điều kiện đưa vào kinh doanh
5 thứ vội đến đâu cũng KHÔNG BAO GIỜ được cho vào máy giặt tại nhà
Chỉ chọn đúng 3 nguyên liệu, tôi có ngay mâm cơm sang xịn ngày mưa cho 4 người
Nữ diễn viên lấy chồng đại gia hơn 1 con giáp: Được tặng Mercedes, ở biệt thự 60 tỷ, sống như nữ hoàng giữa đời thực
Cùng chuyên mục
LG ra mắt PuriCare WallFit, máy lọc không khí thiết kế mỏng sát tường
Ca sĩ đang gây tranh luận ở Sao Nhập Ngũ: Cả rổ hit quốc dân, cứ hát ballad là top 1 cả nước
Nóng: 1 Công ty dược có tiếng bị phạt 110 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm không đúng quy định
5 BẤT THƯỜNG khi ngủ cảnh báo cơ thể có thể mắc ung thư: Nhiều người chủ quan coi nhẹ
Trai đẹp chia tay "phú bà" Điện Biên chuyển sang yêu người lớn hơn 7 tuổi: Công khai cảnh ở chung
Cụ bà 77 tuổi tiết lộ cách nghỉ hưu không cần giàu: "Hơi thiếu một chút" mới là cuộc sống dễ chịu nhất