Những năm gần đây, khi đời sống giải trí phát triển nhanh, sân khấu, đặc biệt là sân khấu dành cho thiếu nhi dần trở nên hiếm hoi. Trẻ em có nhiều lựa chọn hơn để giải trí, nhưng lại ít cơ hội tiếp cận với sân khấu đúng nghĩa, nơi các em được sống trong không gian nghệ thuật trực tiếp, chân thật. Trong bối cảnh ấy, NSND Lệ Ngọc vẫn lặng lẽ đi con đường của riêng mình, bền bỉ giữ một khoảng đất cho sân khấu thanh thiếu nhi.
![]() |
| NSND Lệ Ngọc và các thí sinh đoạt giải |
Không chọn sự ồn ào trong hào quang, NSND Lệ Ngọc giữ cho mình nhịp làm nghề chậm rãi. Bà không xem việc đầu tư cho thiếu nhi là một hướng đi “dễ gây chú ý”, mà là việc cần làm, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi nhiều sân khấu chuyên nghiệp chật vật tồn tại, việc duy trì các chương trình cho trẻ em càng trở nên gian nan. Chính trong khoảng trống ấy, lựa chọn của bà càng cho thấy sự kiên định.
Với NSND Lệ Ngọc, làm nghệ thuật không chỉ là biểu diễn hay dàn dựng tác phẩm. Trên cương vị Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, bà dành nhiều tâm sức cho công tác đào tạo và xây dựng môi trường sinh hoạt nghệ thuật cho người trẻ. Bà từng chia sẻ rằng, nếu thiếu những sân chơi nghiêm túc cho thiếu nhi, nghệ thuật biểu diễn sẽ khó có lớp kế cận vững vàng. Sân khấu, vì thế, không thể chờ đến khi các em trưởng thành mới bắt đầu đào tạo.
![]() |
Nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi, trong cách nhìn của bà, không phải hoạt động phụ trợ hay mang tính thời vụ. Đó là nền móng. Những buổi tập đầu tiên, những lần đứng trước ánh đèn, những cảm xúc run rẩy ban đầu… đều là ký ức quan trọng, góp phần hình thành nhân cách và tư duy thẩm mỹ của các em. Khi thiếu đi những trải nghiệm ấy, con đường đến với nghệ thuật sẽ trở nên chông chênh hơn.
Từ suy nghĩ đó, NSND Lệ Ngọc luôn đồng hành cùng các chương trình mang tính dài hơi, trong đó có “Đại nhạc hội Thanh Thiếu nhi | Phiên bản Chào Xuân 2026 – Đại nhạc hội của khát vọng, sân khấu của tương lai”. Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà là không gian để trẻ em từng bước làm quen với sân khấu chuyên nghiệp. Ở đó, bà không đặt mình ở vị trí trung tâm, mà âm thầm quan sát, lắng nghe, để các em tự tin thể hiện khả năng của mình.
![]() |
| Vở diễn cho thiếu nhi "Dế mèn" của Sân khấu Lệ Ngọc |
Điều dễ nhận thấy trong cách làm của NSND Lệ Ngọc là sự kiên nhẫn. Bà không tìm kiếm những gương mặt tỏa sáng nhanh chóng, cũng không đặt nặng việc tạo ra “hiện tượng”. Trong bối cảnh sân khấu thiếu nhi vốn đã ít, việc giữ được sự nghiêm túc trong đào tạo lại càng khó. Tại Sân khấu Lệ Ngọc, các em được rèn luyện từ những điều căn bản: kỹ năng biểu diễn, cách làm việc tập thể, ý thức kỷ luật và thái độ với nghề. Mỗi buổi tập, mỗi lần lên sân khấu đều được coi trọng.
![]() |
Với bà, đào tạo nghệ thuật không chỉ để tạo ra nghệ sĩ, mà trước hết là giúp các em trở thành những con người biết trân trọng lao động sáng tạo, biết lắng nghe và chia sẻ. Sân khấu vì thế mang thêm vai trò giáo dục, bù đắp phần nào sự thiếu hụt những không gian văn hóa dành riêng cho thiếu nhi trong đời sống hiện nay.
Trong khi nhiều chương trình dành cho trẻ em xuất hiện rồi nhanh chóng khép lại, cách làm của NSND Lệ Ngọc cho thấy một lựa chọn khác: xây dựng sân khấu an toàn, lành mạnh, có chiều sâu, không tạo áp lực danh tiếng sớm. Bà tin rằng, nếu được tiếp cận nghệ thuật một cách tự nhiên, trẻ em sẽ tự tìm được con đường phù hợp, dù sau này có theo nghề hay không.
![]() |
Sự hiện diện của NSND Lệ Ngọc tại “Đại nhạc hội Thanh Thiếu nhi | Phiên bản Chào Xuân 2026” vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. Đó là lời nhắc về khoảng trống của sân khấu thiếu nhi hôm nay, đồng thời là một nỗ lực lấp đầy khoảng trống ấy bằng sự bền bỉ và trách nhiệm.
Ở NSND Lệ Ngọc, người ta thấy hình ảnh một nghệ sĩ chọn làm việc âm thầm thay vì phô trương. Trong sự thiếu vắng những sân khấu dành cho trẻ em, bà vẫn kiên trì gieo mầm, tin rằng từ những không gian nhỏ và những bước đi chậm rãi hôm nay, sân khấu Việt Nam sẽ có một tương lai vững vàng hơn.






















Sân khấu Lệ Ngọc mang “Đám cưới chuột” đến Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN
Sân khấu Lệ Ngọc mang “Đám cưới chuột” đến Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN
Sân khấu Lệ Ngọc mang “Đám cưới chuột” đến Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN
Sân khấu Lệ Ngọc mang “Đám cưới chuột” đến Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN
Vở kịch “Đám cưới chuột” của Sân khấu Lệ Ngọc giành 5 giải thưởng tại Trung Quốc
Sân khấu Lệ Ngọc tiếp tục giành 2 Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á-Thái Bình Dương 2025
Cùng chuyên mục
Văn hóa soi đường để đi xa: Góc nhìn từ NSND Lệ Ngọc
Anh Tú Atus tiết lộ cơ duyên đóng phim Tết của Trường Giang
Đoàn phim Tài đón tết con ngựa với thông điệp 'Mã đáo thành công'
Ngọn lửa Pỏ Phầy, hơi ấm không tắt trong tâm thức người Tày
Ăn dè ngày vui
Người nuôi đất cho màu gốm bên hồ