Vở kịch “Đám cưới chuột” của Sân khấu Lệ Ngọc giành 5 giải thưởng tại Trung Quốc

Mười năm sau ngày ra mắt, vở kịch "Đám cưới chuột", tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Sân khấu Lệ Ngọc tiếp tục ghi thêm một dấu mốc khi giành 5 giải tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN (Nam Ninh) lần thứ 12.

Sự kiện sân khấu quốc tế quy mô lớn

Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN diễn ra từ ngày 29.10 đến 2.11.2025 là sự kiện giao lưu nghệ thuật thường niên do Chính quyền Nhân dân thành phố Nam Ninh và Sở Văn hóa & Du lịch Quảng Tây phối hợp tổ chức. Kể từ năm 2013, chương trình đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật uy tín của các quốc gia trong khu vực, nơi hội tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nghệ sĩ và công chúng yêu sân khấu.

Vở
Vở " Đám cưới chuột" "so găng" trên sân khấu Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN

Với chủ đề “Kết nối bằng sân khấu – Hướng tới tương lai chung”,  sự kiện năm nay quy tụ 8 quốc gia tham dự. Trung Quốc góp mặt với 28 đoàn nghệ thuật. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có hoạt động giao lưu nghệ thuật sôi nổi và giàu bản sắc tại sự kiện. 

Một đơn vị xã hội hóa nhưng luôn “sáng đèn”

Thành lập trong bối cảnh sân khấu đang dần thu hẹp không gian hoạt động, Sân khấu Lệ Ngọc đã chọn cho mình con đường riêng: xã hội hóa nhưng chuyên nghiệp, tự chủ nhưng bền bỉ. NSND Lệ Ngọc, người sáng lập và là linh hồn của sân khấu, từng chia sẻ rằng: “Chúng tôi không có nguồn lực lớn, nhưng có đam mê. Và khi đã coi sân khấu là hơi thở, thì dù khó đến mấy, đèn sân khấu vẫn phải sáng".

Suốt 10 năm qua,
Suốt 10 năm qua, "Đám cưới chuột" được xem là “vở tủ” của Sân khấu Lệ Ngọc. Vở đã được biểu diễn hơn 400 suất diễn, có những thời điểm trong một ngày diễn tới 7 suất.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, sân khấu này đã kiên trì đưa những tác phẩm chất lượng đến với khán giả, đặc biệt là công chúng trẻ. Không chạy theo thị hiếu tức thời, Lệ Ngọc chọn hướng đi mang tính giáo dục, nhân văn, kết hợp giữa truyền thống dân tộc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Chính vì thế, nhiều vở diễn của sân khấu này, đặc biệt là Đám cưới chuột  không chỉ sống lâu trên sàn diễn mà còn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

“Đám cưới chuột” – từ bức tranh dân gian đến sân khấu đương đại

Ra đời năm 2015, Đám cưới chuột do đạo diễn người Singapore Chua Soo Pong dàn dựng, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng. Vở kịch kể câu chuyện mẹ Chuột đi kén rể cho cô con gái Ju Ju, với các “ứng viên” đại diện cho quyền lực, danh vọng và sức mạnh: ông Mặt trời, ông Mây, ông Gió và cuối cùng là Mèo Đen.

Trong hành trình đó, khán giả được dẫn dắt qua những lựa chọn sai lầm, sự mù quáng của lòng tham, và cuối cùng là bài học giản dị nhưng thấm thía: tình yêu, lòng nhân hậu và sự chân thành mới là giá trị thật sự của hạnh phúc.

Các nghệ sĩ nhận giải thưởng

Dù được đạo diễn bởi một nghệ sĩ nước ngoài, Đám cưới chuột vẫn mang hơi thở Việt Nam đậm đặc từ trang phục áo dài, màu sắc dân gian, ngôn ngữ mộc mạc, đến những nét hài hước duyên dáng đặc trưng của người Việt. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân tộc, vũ đạo hiện đại và diễn xuất hình thể đã tạo nên một tổng thể sân khấu giàu biểu cảm và cuốn hút.

Suốt 10 năm qua, Đám cưới chuột được xem là “vở tủ” của Sân khấu Lệ Ngọc. Vở đã được biểu diễn hơn 400 suất diễn, có những thời điểm trong một ngày diễn tới 7 suất, liên tục nhận được sự yêu mến của khán giả ở nhiều độ tuổi. Không chỉ gắn bó với sàn diễn trong nước, tác phẩm còn được mời tham dự và lưu diễn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc.

NSND Lệ Ngọ nhận Giải Hoa Dâm Bụt cho Vai chính xuất sắc.
NSND Lệ Ngọ nhận Giải Hoa Dâm Bụt cho Vai chính xuất sắc.

Chính nhờ sự dấn thân và tinh thần chuyên nghiệp đó, Sân khấu Lệ Ngọc đã chứng minh rằng, dù là đơn vị xã hội hóa, họ vẫn có thể tạo nên những giá trị nghệ thuật bền vững, vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa khẳng định sức sống của sân khấu Việt trong dòng chảy hội nhập.

Đến với Tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN năm nay, Đám cưới chuột tiếp tục chinh phục khán giả quốc tế bằng hình thức sân khấu giàu sáng tạo và thông điệp nhân văn. Tác phẩm đã giành 5 giải thưởng Hoa Dâm Bụt, gồm: Giải Hoa Dâm Bụt cho Vở diễn xuất sắc nhất; NSND Lệ Ngọc – Giải Hoa Dâm Bụt cho Vai chính xuất sắc; Nghệ sĩ Tạ Công Phùng – Giải Hoa Dâm Bụt cho Vai chính xuất sắc; Nghệ sĩ Thủy Dương – Giải Hoa Dâm Bụt cho Diễn viên trẻ xuất sắc; Nghệ sĩ Thanh Hải – Giải Hoa Dâm Bụt cho Diễn viên trẻ xuất sắc

 Vở kịch “Đám cưới chuột” của Sân khấu Lệ Ngọc giành 5 giải thưởng tại Trung Quốc

Việc một đoàn sân khấu xã hội hóa của Việt Nam cùng lúc giành 5 giải thưởng lớn tại một sự kiện quốc tế uy tín là điều hiếm thấy. Thành công của Đám cưới chuột tại Nam Ninh cho thấy sự trưởng thành của sân khấu Việt Nam trong quá trình hội nhập. Trong thời đại mà nhiều loại hình giải trí mới xuất hiện, sân khấu vẫn có sức hút riêng – bởi nó chạm đến cảm xúc con người một cách trực tiếp và chân thật nhất.

 Vở kịch “Đám cưới chuột” của Sân khấu Lệ Ngọc giành 5 giải thưởng tại Trung Quốc

Sân khấu Lệ Ngọc với tinh thần xã hội hóa, đam mê và sáng tạo, đã trở thành biểu tượng của ý chí nghệ sĩ Việt Nam dám dấn thân, dám đổi mới và luôn tin tưởng vào giá trị của nghệ thuật chân chính.

Đám cưới chuột không chỉ là một vở diễn thành công, mà còn là minh chứng rằng: khi nghệ thuật được làm bằng tâm huyết và tình yêu, nó sẽ vượt qua mọi biên giới, mọi rào cản ngôn ngữ  để chạm đến trái tim khán giả ở bất cứ nơi đâu.

Nguyệt Nhi

Sân khấu Lệ Ngọc mang “Đám cưới chuột” đến Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN

Sân khấu Lệ Ngọc mang “Đám cưới chuột” đến Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN

Tối 29/10 tại TP. Nam Ninh (Trung Quốc), vở kịch “Đám cưới chuột” của Sân khấu Lệ Ngọc gây ấn tượng mạnh với khán giả và nghệ sĩ quốc tế trong Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN.