Chiều 23/10, tại Hội trường Dongrak (Hàn Quốc) PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) được Thống đốc Lee Cheol Woo trao tặng danh hiệu Công dân danh dự của tỉnh Gyeongsangbuk nhân sự kiện “Ngày công dân tỉnh Gyeongsangbuk”.
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là người nước ngoài thứ 5, người Việt Nam đầu tiên và là người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên được nhận danh hiệu này của tỉnh Gyeongsangbuk.
![]() |
| PGS.TS Ngô Thị Phương Lan trong ngành nhận danh hiệu. Ảnh: FBNT. |
Danh hiệu này nhằm vinh danh những đóng góp to lớn và thiết thực của cô trong việc lan tỏa giá trị tinh thần của Saemaul Undong của Hàn Quốc đến nông thôn Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của cô trong việc vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết việc PGS.TS Ngô Thị Phương Lan nhận danh hiệu Công dân danh dự không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn mang ý nghĩa to lớn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Với tư cách là công dân danh dự, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan sẽ là cầu nối thúc đẩy việc trao đổi, giao lưu và hợp tác các chương trình văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc ngày càng bền chặt hơn nữa.
Tháng 3 vừa qua, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cũng vinh dự được nhận bằng khen “Vì sự nghiệp Phát triển Nông nghiệp và nông thôn Việt Nam dựa trên tinh thần Saemaul, Hàn Quốc” do Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk trao tặng.
Bằng khen là sự ghi nhận của chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk nói riêng và Chính phủ Hàn Quốc nói chung trước những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi của PGS.TS Ngô Thị Phương Lan trong sự nghiệp nghiên cứu và ứng dụng những kinh nghiệm và thành tựu phát triển nông nghiệp của Hàn Quốc vào thực tiễn phát triển nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam.
PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan được biết đến là người sáng lập Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong đặt tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Đây là một trung tâm nghiên cứu và ứng dụng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu, các dự án mang tính ứng dụng và các chương trình tập huấn, đào tạo nghề trong lĩnh vực phát triển nông thôn.
Đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn nâng cấp chất lượng sản phẩm, tạo giá trị tăng thêm cho sản phẩm. Đặc biệt là tư vấn xây dựng và triển khai làng văn hóa du lịch, chương trình nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).




















Xây dựng mạng lưới nữ trí thức: Kết nối và Hợp tác vì sự phát triển Thủ đô Hà Nội
Nữ trí thức tỏa sáng tại Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh"
Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Nữ trí thức Đại học Thủ đô Hà Nội
Chuyển đổi số với nữ trí thức ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nữ trí thức khu vực châu Á – Thái Bình Dương cùng "gỡ rối" cho vấn đề "Giới và STEM" tại Hội nghị APNN 2024
Hội nghị thường niên INWES-APNN 2024: Nữ trí thức chung tay vì sự phát triển bền vững
Cùng chuyên mục
Giải mã “hệ vi sinh vật vùng rễ” cà phê bằng công nghệ Ý: Mở hướng đi mới cho nông nghiệp xanh ở Tây Nguyên
Nghiên cứu khoa học thành công chưa đồng nghĩa với thương mại hóa thành công
ThS. Lê Thị Mỹ Hảo: "Muốn nông nghiệp bền vững, phải coi đất là một cơ thể sống"
PGS.TS. AHLĐ Nguyễn Thị Trâm: "Nếu không có chính sách đủ mạnh, rất khó thu hút người trẻ đến với nông nghiệp"
GS.TS Vũ Thị Thu Hà: “Tôi hạnh phúc khi chứng kiến một ý tưởng khoa học hình thành từ phòng thí nghiệm được ứng dụng trong thực tiễn”
44 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và Biểu dương Nữ trí thức VIệt Nam tiêu biểu năm 2026