![]() |
| Hoàng Thủy Phương là thủ khoa ngành Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao, đạt GPA 3,92/4,0. |
Khép lại chương trình đại học tại Học viện Ngoại giao, Hoàng Thủy Phương trở thành thủ khoa ngành Luật Quốc tế với GPA 3,92/4,0. Trong 8 học kỳ, nữ sinh có 7 học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập. Cùng với kết quả học tập nổi bật, cô còn ghi dấu ấn ở nghiên cứu khoa học và các cuộc thi tranh tụng quốc tế.
Ít ai biết rằng thành tích ấy được tạo dựng từ một hành trình không hề dễ dàng. Những năm đầu đại học, khi học tập trong môi trường quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc, Thủy Phương từng rơi vào trạng thái tự nghi ngờ năng lực bản thân. Việc liên tục chứng kiến những bạn bè giỏi giang khiến cô nhiều lần chịu áp lực từ sự so sánh.
Thay vì để cảm giác đó kéo mình chậm lại, nữ sinh dần thay đổi cách nhìn. Với cô, việc luôn có những người giỏi hơn không phải là dấu hiệu của sự thua kém mà là động lực để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện mình.
"Mình dần nhận ra, dù có tiến bộ đến đâu thì phía trước vẫn luôn có những người giỏi hơn. Thay vì xem điều đó là sự thua kém, mình coi đó là lời nhắc rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để học", Thủy Phương chia sẻ.
Không chỉ thay đổi tư duy, cô còn điều chỉnh cách học và quản lý thời gian. Nếu ở giai đoạn đầu đại học, Thủy Phương từng đánh đổi thời gian nghỉ ngơi để học tập và đi làm thì về sau, cô ưu tiên xây dựng nhịp sinh hoạt ổn định hơn nhằm duy trì hiệu quả trong thời gian dài.
Nữ sinh duy trì khoảng 5-6 giờ ngủ mỗi ngày, chia nhỏ các đầu việc để thực hiện song song thay vì dồn toàn bộ vào một thời điểm. Việc tập gym đều đặn cũng trở thành một phần trong lịch sinh hoạt, giúp cô giữ sức khỏe và sự tập trung.
Theo Thủy Phương, thành công không đến từ việc làm thật nhiều trong một ngày mà nằm ở khả năng duy trì sự kỷ luật và tiến bộ đều đặn trong suốt một chặng đường dài.
Bên cạnh học tập, nữ sinh dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Năm 2025, cô giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Học viện với đề tài của mình.
Ở lĩnh vực tranh tụng quốc tế, Thủy Phương cùng đội tuyển Học viện Ngoại giao tham gia cuộc thi FDI Moot Court khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, lọt top 5 khu vực. Cá nhân cô được xếp trong top 13 thí sinh tranh tụng xuất sắc (Oralist).
Đến năm 2026, Thủy Phương tiếp tục tham gia cuộc thi Vis East Moot tại Hong Kong (Trung Quốc). Theo nữ sinh, những cuộc thi này không chỉ giúp củng cố kiến thức pháp lý mà còn rèn luyện khả năng phản biện, ứng biến và làm việc trong môi trường quốc tế.
Nhờ kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ và hồ sơ hoạt động nổi bật, Thủy Phương nhận được lời mời theo học chương trình thạc sĩ từ 6 trường đại học danh tiếng của châu Âu, gồm LSE, KU Leuven, University of Amsterdam, Maastricht University, Erasmus Rotterdam University và Queen Mary University of London.
Điều đáng chú ý là nữ sinh không lựa chọn LSE ngôi trường được nhiều sinh viên luật mơ ước. Sau khi cân nhắc kỹ chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp, cô quyết định theo học tại KU Leuven (Bỉ).
Theo Thủy Phương, giá trị của một chương trình học không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở mức độ phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi người. Đó là lý do cô lựa chọn môi trường mà mình tin sẽ giúp phát huy tốt nhất năng lực của bản thân.
Chuẩn bị bước vào giai đoạn học tập mới ở nước ngoài, Thủy Phương không đặt áp lực phải trở thành người xuất sắc nhất. Điều cô mong muốn là tiếp tục giữ được sự tò mò, tinh thần học hỏi và tính kỷ luật để thích nghi với những tiêu chuẩn cao hơn.
Trước khi lên đường, điều khiến nữ sinh quan tâm nhiều nhất lại là giúp gia đình yên tâm. Cô dành thời gian chuẩn bị các kỹ năng sống, chứng minh với người thân rằng mình đủ khả năng tự lập, tự giải quyết vấn đề và thích nghi với cuộc sống xa nhà.
Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể, Thủy Phương cho biết hiếm khi cảm thấy mình đã đủ giỏi. Câu nói vui: "Lỡ diễn vai người giỏi lâu quá nên giờ không dám OOC (thoát vai)" phản ánh tâm lý luôn muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân thay vì hài lòng với những gì đã đạt được.
Nhìn lại hành trình của mình, nữ thủ khoa cho rằng áp lực là điều bất kỳ sinh viên nào cũng sẽ gặp. Điều quan trọng là cách mỗi người đối diện với áp lực ấy. "Mình luôn nghĩ, nếu người ta vừa rất giỏi, vừa rất chăm chỉ thì mình càng không có lý do để dừng lại", cô chia sẻ.
Gửi gắm đến các bạn trẻ, Thủy Phương khuyên không nên chờ đến khi cảm thấy bản thân đủ giỏi mới bắt đầu. Theo cô, việc dám thử sức ở những môi trường mới và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp mỗi người tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.




















Australia đưa STEM vào đời sống, truyền lửa giúp nữ sinh tự tin làm chủ trí tuệ nhân tạo và công nghệ
Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc và lựa chọn gắn bó với nghiên cứu khoa học
UNESCO thúc đẩy bình đẳng giới, truyền cảm hứng cho nữ sinh theo đuổi khoa học
Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026
Quyết định đổi ngành vào phút chót nữ sinh trở thành sinh viên xuất sắc toàn khóa
Nữ sinh Ninh Bình giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2026
Cùng chuyên mục
Nữ thủ khoa Luật Quốc tế nhận 6 lời mời học thạc sĩ từ các đại học châu Âu
Nghiên cứu công nghệ chỉnh sửa gen giúp nữ cử nhân Việt giành học bổng tiến sĩ NTU
Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc và lựa chọn gắn bó với nghiên cứu khoa học
Á khoa ngành Sinh học nhận học bổng tiến sĩ trường top 12 thế giới, tiếp nối giấc mơ khoa học của mẹ
Nữ sinh từng đoạt giải Nhất quốc gia trở thành thủ khoa khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Nữ thủ khoa Đại học Phenikaa giành học bổng toàn phần thạc sĩ tại KAIST