TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo, 33 tuổi, đã vượt qua hàng trăm đề cử để trở thành thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA) năm 2024. Cô sẽ được vinh danh tại phiên họp thường niên của GYA tại Washington, Mỹ. Trong số 4 nhà khoa học Việt Nam được bầu vào danh sách này các năm qua, TS Thảo là nhà khoa học nữ đầu tiên.
TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo nghiên cứu các lĩnh vực về Y tế công cộng, sức khỏe tâm thần, tâm lý học và trí tuệ nhân tạo (AI) trong y học.
![]() |
| TS Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: VnExpress |
TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, chuyên ngành Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2014. Năm 2018, cô nhận bằng thạc sĩ Y khoa. Năm 2023, cô nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng tại Trường Đại học Y Hà Nội. Cô xuất bản 16 bài báo khoa học quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín (9 bài báo là tác giả đứng tên đầu) và từng nhận nhiều giải thưởng. Cô hiện đang là Chủ tịch của Viện Hàn lâm Y học tại Việt Nam.
TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo nghiên cứu ứng dụng quang phổ cận hồng ngoại chức năng (fNIRS) trong chẩn đoán và sàng lọc các rối loạn tâm thần như rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn mệt mỏi, rối loạn tâm trạng và rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân sau đột quỵ. Cô còn tham giả nghiên cứu về sức khỏe tâm thần, đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với tâm lý sinh viên, nhân viên y tế.
Chia sẻ với VnExpress, TS Thảo đã tiết lộ về những khó khăn lớn nhất mà bản thân gặp phải khi bước vào môi trường học thuật là phụ nữ hơn 30 tuổi có một cậu con trai nhỏ. "Tôi phải đối mặt với thành kiến và định kiến về giới tính và áp lực phải cân bằng trách nhiệm gia đình với việc theo đuổi khoa học", cô tiết lộ.
Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu lựa chọn những nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi có thành tích nổi bật. Những nhà khoa học này sẽ được tham dự Đại hội đồng thường niên GYA hàng năm. Theo tiêu chí của Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, các nhà nghiên cứu được bầu vào GYA phải có thành tích xuất sắc trong chuyên môn, khả năng tạo tác động lớn trong lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ các học giả trẻ, quảng bá khoa học, tham gia tranh luận chính sách và thúc đẩy hợp tác quốc tế và liên ngành.
Trước TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo, Việt Nam có hai đại diện từng được bầu vào được bầu vào GYA. Đó là TS Trần Quang Huy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và GS Trần Xuân Bách Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.


















Phương pháp siết cân khắc nghiệt của sao Hàn: Người chỉ uống 1 loại nước, người trung thành với chế độ "2 trứng, 3 kimbap" trong suốt 6 tháng
Trung Quốc 'bùng nổ' nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam
Phương pháp siết cân khắc nghiệt của sao Hàn: Người chỉ uống 1 loại nước, người trung thành với chế độ "2 trứng, 3 kimbap" trong suốt 6 tháng
Lee Kang-in nghẹn ngào cúi đầu xin lỗi vì vụ ẩu đả chấn động, Son Heung-min vẫn gây lo ngại bởi ngón tay biến dạng
"Nhân vật" vô tình "khơi dậy" lùm xùm tình ái của Han So Hee, từng nổi đình đám nhưng giờ ra sao?
Phát hiện bức ảnh cố Nữ vương Elizabeth II cùng các cháu do Kate chụp cũng bị chỉnh sửa nhiều, do hãng ảnh nổi tiếng thế giới vạch trần
Cùng chuyên mục
Chọn giống tốt, dùng AI đúng cách: Góc nhìn từ hai nữ trí thức Việt tại châu Âu
Nữ tiến sĩ trở về từ Nhật Bản mang theo hoài bão thực hành “quản trị bằng yêu thương”
Chuyện về Laura Bassi, nữ tiến sĩ mở đường cho phụ nữ làm khoa học
PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan: Nữ khoa học Việt Nam ghi dấu trên tạp chí y học hàng đầu thế giới
Nhà khoa học nữ và hành trình đưa công nghệ số về ruộng đồng
Hành trình lặng lẽ của nữ nhà khoa học biến vỏ trứng gà thành canxi hữu cơ