Trợ lý của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ tuyên bố tái tranh cử vào thứ ba tuần sau (15-11).
"Tổng thống Trump sẽ tuyên bố vào thứ ba (15-11) rằng ông sẽ tranh cử tổng thống", Hãng tin AFP dẫn lời ông Jason Miller, cố vấn lâu năm của ông Trump, nói ngày 11-11, giờ địa phương.
![]() |
Donald Trump |
Theo hãng tin Reuters, đội ngũ của ông Trump đã nộp đơn đăng ký tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tuyên bố ra tranh cử sớm của ông Trump được cho là nhằm ngăn chặn một số ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà trắng bao gồm Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis và cựu Phó Tổng thống Mike Pence.
Trong khi đó, nội bộ Đảng Cộng hòa đang có nhiều tranh luận khi đảng này không tạo ra được "làn sóng đỏ" như dự kiến.
Trong hai lần trước, ông thành công trong cuộc tranh cử năm 2016 nhưng thất bại trước Tổng thống Joe Biden năm 2020.
Theo Đài CNN, phe Cộng hòa hiện đã có 49 ghế tại Thượng viện, cần thêm hai ghế để kiểm soát cơ quan này, và đã nắm 211 ghế ở Hạ viện, tiến gần đến mốc 218 ghế để nắm thế đa số. Trong khi đó, Dân chủ hiện có 48 ghế ở Thượng viện và cầm chắc 200 ghế ở Hạ viện.
Trong cuộc đua ở Hạ viện, hai bang chiến địa là Arizona và Nevada vẫn còn hàng trăm ngàn phiếu chưa kiểm, trong khi bang Georgia sẽ phải tổ chức thêm vòng bầu cử vào ngày 6-12 do cả hai ứng viên không đạt đủ đa số phiếu.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói có nhiều lựa chọn tốt hơn ông Trump
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết trong một đoạn clip phỏng vấn mới được công bố rằng, ông và gia đình đang cân nhắc về việc liệu ông có nên tranh cử Tổng thống vào năm 2024 hay không và rằng Hoa Kỳ sẽ có "những lựa chọn tốt hơn trong tương lai" so với việc lựa chọn cựu Tổng thống Donald Trump.